Sự kiện giáo dụcTin tức

Du học sinh Việt sốc vì… đồ ăn

Tạp Chí Giáo Dục

Các din gi trao đi thông tin ti bui giao lưu

Đó là khẳng định của các diễn giả trong buổi giao lưu về du học do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức mới đây. Với kinh nghiệm tư vấn du học của mình, ông Trần Hữu Phúc Tiến (Công ty Tư vấn du học Hợp Điểm) chỉ ra hai nguyên nhân khiến du học sinh Việt Nam khó hòa nhập với môi trường quốc tế, ngoài các yếu tố “sốc” về văn hóa, đó là ăn uống và di chuyển. Theo ông Tiến, khi đã quá quen với khẩu vị đậm đà của Việt Nam, hầu hết du học sinh Việt đều than phiền và có cảm giác khó thích nghi với đồ ăn quá nhạt tại nước bản địa. Từ những trải nghiệm của bản thân ở môi trường học tập quốc tế, chị Mỹ Dung (cựu du học sinh tại Singapore) cho hay không có một giới hạn độ tuổi nào cụ thể để bắt đầu du học. Điều quan trọng là bản thân mình đã sẵn sàng hay chưa. Sẵn sàng từ ngoại ngữ, kỹ năng, kiến thức về văn hóa, xã hội đến sự trưởng thành, bản lĩnh của bản thân. Ở mỗi bậc du học từ THCS, THPT, ĐH, sau ĐH lại có những thuận lợi riêng nên với mỗi người hãy cân nhắc trước khi lựa chọn để phù hợp với bản thân, hoàn cảnh gia đình. Bên cạnh đó, các diễn giả cũng lưu ý phụ huynh cần tìm hiểu kỹ về điều kiện độ tuổi nhập học ở mỗi quốc gia mà con em hướng tới và hướng ngành nghề quan tâm, đặc biệt là du học bậc ĐH và sau ĐH. Bởi với mỗi quốc gia, mỗi trường lại có một thế mạnh đào tạo các ngành nghề khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau. Do đó, các bạn trẻ hãy chuẩn bị cho bản thân một hành trang đủ để sẵn sàng “bơi ra biển lớn”.

Đ.Yến

 

Bình luận (0)