Du lịch - Thể thaoDu lịch - Khám phá

Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng “gỡ băng”

Tạp Chí Giáo Dục

Sau 2 năm th trưng du lch dưng như b “đóng băng” vì dch Covid-19, ngành Du lch TP.Đà Nng đang chun b sn sàng mi ngun lc đ đón đu th trưng khách quc tế vi kế hoch s đón chuyến bay quc tế đu tiên vào ngày 27-3 ti…


Vic m ca đưng bay quc tế tr li mang đến hy vng hi phc du lch Đà Nng

Doanh nghip, lao đng sn sàng nhp cuc

Ngay sau khi Chính phủ có chủ trương mở cửa lại các đường bay quốc tế vào ngày 15-3 tới, cùng với các hãng hàng không lên kế hoạch khôi phục đường bay quốc tế tới Đà Nẵng, các đơn vị du lịch tại thành phố này cũng đã chủ động các nguồn nhân lực để sẵn sàng mở cửa du lịch trở lại với hy vọng phục hồi phần nào sau 2 năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, sau gần 2 năm tạm ngưng do dịch Covid-19, Đà Nẵng sẽ đón hãng hàng không quốc tế đầu tiên mở lại đường bay thương mại quốc tế đến Đà Nẵng vào ngày 27-3 tới. Cụ thể Singapore Airlines sẽ nối lại đường bay với tần suất 1 chuyến/ngày từ Đà Nẵng đi Singapore và ngược lại. Hãng sẽ tăng tần suất chuyến bay để phục vụ du khách tùy vào tình hình sau đó. Song song với việc nối lại các đường bay, hiện 45% số cơ sở lưu trú tại thành phố mở cửa phục vụ khách và 150 đơn vị lữ hành đang hoạt động trở lại với nhiều sản phẩm du lịch mới.

Bà Trần Mỹ Quyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hành Hương Việt chia sẻ, đơn vị rất vui khi được tin du lịch có cơ hội mở cửa trở lại sau một thời gian dài “đóng băng” gây ra nhiều khó khăn cho cơ sở kinh doanh cũng như lao động trong nghề. Hiện công ty cũng đang triển khai rà soát lại tất cả các dịch vụ trên từng cung đường tour (nhà xe, khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên, điểm đến, quà lưu niệm…); Tìm thêm các dịch vụ mới theo hướng gần gũi thiên nhiên (du lịch sinh thái) và truyền thống văn hóa dân tộc và kết nối hợp tác với các đơn vị lữ hành khác uy tín trong Hội Lữ hành Đà Nẵng để cùng nhau tạo các sản phẩm tour tuyến chung, giới thiệu và cùng bán, phục vụ du khách đi tour thật an toàn, chu đáo. Để du khách có điểm dừng tại nơi đến tham quan, đơn vị cũng đã mở 1 quán café tại Trung tâm TP.Đà Nẵng làm điểm dừng cho du khách ghé giải khát, mặc áo dài, mua sản phẩm lưu niệm, từ đó mời khách đi theo tour tuyến “Ký ức Hải Châu” gồm: Thành Điện Hải, Đình làng Hải Châu, Bảo tàng Đà Nẵng, Công viên Apec, Cầu Rồng…

Chuẩn bị chu đáo nhất để trở lại nhưng bà Quyên cũng cho rằng, điều lo nhất là sau 2 năm các đơn vị nhà hàng khách sạn khu vực ven biển “đuối” nên cần số vốn lớn “tút” lại và lực lượng nòng cốt, nhân viên cũ nhiều người đã chuyển sang nghề khác, cần tuyển dụng và tập huấn lại theo đúng phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Một vấn đề khác, bà Quyên đề cập đó là dịch đang diễn biến phước tạp kéo theo nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy cần quản lý chặt các loại hình dịch vụ, đồng thời nhanh chóng mở cửa và mở cửa ổn định chứ không theo kiểu mở xong đóng đột ngột thì các nhà đầu tư và doanh nghiệp điêu đứng.


Khu du lch Công viên Sui khoáng nóng Núi Thn Tài đã m ca tr li

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám Đốc Truyền Thông – Marketing, Khu du lịch Công Viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết, sau thời gian tạm ngừng hoạt động, khu du lịch đã cải tạo nhiều cảnh quan và bổ sung nhiều hạng mục mới để đưa vào hoạt động nhân dịp mở cửa trở lại như: sân chơi thể thao, con đường tình yêu, cảnh quan khuôn viên mở rộng về đường sá, cây xanh… Đồng thời, hướng đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như dịch vụ tắm khoáng, tắm bùn, tắm sả chanh, tắm onsen nhằm nâng cao sức khỏe cũng như sức đề kháng cho du khách.

Còn chị Trương Thị Bé – một HDV du lịch chia sẻ, hai năm qua, Covid-19 khiến rất nhiều lao động trong ngành du lịch thất nghiệp, kể cả bản thân chị. Thời gian mất việc dài nhưng đam mê và nhiệt huyết với nghề vẫn rất cao. Bây giờ đường bay quốc tế mở cửa lại, các lao động trong ngành du lịch sẽ có cơ hội trở lại với đam mê của mình. Mọi người đều đã sẵn sàng. Một tín hiệu vui khác là thời gian gần đây, thị trường khách nội đang hồi sinh cũng mang đến cho lao động du lịch niềm hy vọng về việc làm.

Chun b chu đáo t ngun lc

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng hiện đã sẵn sàng với việc mở cửa đón đường bay quốc tế. Đây là tín hiệu lạc quan cho cộng đồng doanh nghiệp. “Doanh nghiệp Đà Nẵng đã sẵn sàng, hiện chúng tôi đang chờ văn bản hướng dẫn của các bộ ngành liên quan trong việc khách quay lại như thị thực, đi lại thế nào, tiêm bao nhiêu mũi vắc-xin, các điều kiện, công tác phòng chống dịch bệnh đi kèm… Tuy nhiên có thể nói đây là tín hiệu đáng mừng cho Đà Nẵng. 2 năm qua gần như không đón được khách quốc tế, một số chuyến bay giải cứu, thí điểm thì nguồn khách rất hạn chế”, ông Dũng chia sẻ.

Ti bui làm vic vi các hãng hàng không va qua, ông Trn Phưc Sơn, Phó Ch tch UBND TP.Đà Nng cũng cho biết, Đà Nng chun b sn sàng đ m ca đón du khách, đng thi đ ngh các hãng hàng không thúc đy xúc tiến các chuyến bay quc tế đến Đà Nng trong tháng 3, tăng tn sut các đưng bay quc ni đến Đà Nng. Cùng vi đó, ông Sơn cũng yêu cu ngành Y tế thành ph trin khai cht ch công tác phòng chng dch, nhm sm khôi phc ngành du lch.

Để tạo đà phục hồi du lịch, Đà Nẵng hướng tới các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản… Ông Cao Trí Dũng nhận định, Đà Nẵng là một trong những địa phương có thể đón được khách du lịch quốc tế thuần túy sớm nhất do mức độ mở cửa phù hợp và mong muốn của du khách.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho rằng, với điều kiện cơ sở hạ tầng và điều kiện tự nhiên, môi trường, văn hóa, an ninh được đảm bảo, khi Đà Nẵng kết hợp với các điểm đến trong khu vực lân cận như Huế, Quảng Nam… thì có lợi thế rất lớn trong việc sớm đón khách quốc tế trở lại. Đà Nẵng sẽ triển khai mạnh mẽ công tác quảng bá có trọng điểm tại các điểm đến. Ngoài ra sẽ làm mới sản phẩm mới, khác biệt để từ đó đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, du lịch. Ngành du lịch đang phối hợp với Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp để triển khai công tác chuẩn bị đón khách quốc tế. Hệ thống dịch vụ và cơ sở hạ tầng đã được chuẩn bị tương đối sẵn sàng.

Phan L

Bình luận (0)