Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Đưa kịch nói đến với học đường: Những tín hiệu vui!

Tạp Chí Giáo Dục

Vic đưa kch nói đến vi khán gi sinh viên – hc sinh không phi là mi, nhưng chưa lúc nào hàng lot sân khu kch thi nhau t chc đưa kch vào din ti các trưng THPT và ĐH như hin nay. Theo NSND Hng Vân, đây qu là tín hiu vui cho chương trình đưa kch nói đến vi hc đưng…

Cnh trong v kch “Tui dy thì”

Nhiu v kch thu hút sinh viên, hc sinh

Khác với các chương trình sân khấu học đường giới thiệu về đờn ca tài tử và nhạc âm hưởng dân ca, kịch học đường mang thêm trọng trách rất lớn là tạo ra thế hệ khán giả yêu kịch. Do vậy, vào thời điểm này, kịch học đường được chăm chút về mặt nội dung, hình thức biểu diễn và trên hết là thông điệp giàu tính nhân văn.

Nhà hát Kịch TP.HCM nhiều ngày qua đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho vở kịch “18 tuổi” của đạo diễn Thái Kim Tùng với sự tham gia của dàn diễn viên Anh Tuấn, Việt Hà, Lê Vinh, Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng, Khánh Vân… Đây là những suất diễn phục vụ khán giả học sinh và cả phụ huynh qua việc ký kết hợp đồng giữa sân khấu này với nhiều trường học. Vở kịch chuyển tải một thông điệp sâu sắc dành cho tuổi mới lớn về tình yêu gia đình, các mối quan hệ ngoài xã hội và sự cân nhắc khi chọn lựa con đường để phát triển. Vở  ghi điểm bởi sự năng động, sáng tạo của ê-kíp tác giả, đạo diễn, với mong muốn đem đến cho khán giả những câu chuyện kịch gần gũi, đời thường, phù hợp với nhịp sống hiện đại của giới trẻ hôm nay.

Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM đã chạm mốc 30 suất diễn vở “Dấu xưa” của tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc với sự tham gia diễn xuất của NSƯT Thanh Điền, NSƯT Mỹ Uyên, NS Lê Bình, Thái Kim Tùng, Lê Vinh, Cao Việt Hưng, Quốc Trung… tại các trường học. Đây là vở kịch đã nhận được giải thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật TP.HCM. Hình ảnh Bác Hồ dưới sự hóa thân của NSƯT Thanh Điền được khán giả đánh giá cao, tạo ấn tượng sâu sắc. Khi kết thúc vở kịch vẫn có rất nhiều sinh viên – học sinh ở lại khán phòng để giao lưu với nghệ sĩ.

Với mô hình đưa kịch nói vào học đường, TP.Cần Thơ đã tạo mọi điều kiện để Sân khấu kịch Hồng Vân tổ chức chương trình biểu diễn tại Nhà hát Tây Đô, phục vụ đối tượng chính là học sinh, sinh viên. Với hai vở “Xóm trọ 3D” và “Cưới giùm”, kịch Hồng Vân sẽ công diễn 4 suất tại đây vào ngày 30-4 và 1-5. NSND Hồng Vân cho biết lượng vé phát hành từ các trường phổ thông và ĐH hiện rất khả quan. Sắp tới, kịch Hồng Vân cũng sẽ tái diễn các vở “Số đỏ”, “Chí Phèo”, “Tuổi dậy thì”… dành cho đối tượng học sinh – sinh viên.

NSND Hồng Vân cho biết: “Đừng nghĩ đưa kịch vào học đường thì xem nhẹ tiêu chí chất lượng. Do vậy, chủ trương của kịch Hồng Vân khi liên kết với các trường đều muốn giữ đúng chất lượng của kịch, để thu hút các em đến xem. Ngoài kịch lịch sử và giáo dục giới tính, chúng tôi sẽ dàn dựng những vở kịch giáo dục đạo đức, an toàn giao thông cho các em. Riêng khối tiểu học và mầm non, chúng tôi cũng đang có khá nhiều kịch mục Cổ tích Việt Nam như “Sọ dừa”, “Bé Na và 5 con Quỷ”, “Sơn Tinh – Thủy Tinh”, “Thánh Gióng”… để phục vụ các em thiếu nhi…”.

Có thể nói, việc đưa kịch nói đến với học đường tạo hiệu quả thiết thực cho việc dạy và học của giáo viên cũng như học sinh. Các bài tập về giọng nói, hành động, cử chỉ, sáng tạo tình huống của nhân vật giúp học sinh tăng khả năng tập trung và ghi nhớ bài học một cách dễ dàng hơn. Còn giáo viên cũng được tiếp cận và thực hành kịch để làm mới cách truyền đạt của mình.

Ngưi trong cuc nói gì?

Có th nói, vic đưa kch nói đến vi hc đưng to hiu qu thiết thc cho vic dy và hc ca giáo viên cũng như hc sinh. Các bài tp v ging nói, hành đng, c ch, sáng to tình hung ca nhân vt giúp hc sinh tăng kh năng tp trung và ghi nh bài hc mt cách d dàng hơn. Còn giáo viên cũng đưc tiếp cn và thc hành kch đ làm mi cách truyn đt ca mình.

NSND Hồng Vân bộc bạch: “Ngay từ khi Sân khấu kịch Hồng Vân thành lập, chúng tôi đã dàn dựng rất nhiều vở kịch mang tính văn học, giáo dục giới tính phục vụ cho khán giả, đặc biệt là đối tượng học sinh – sinh viên. Thực tế cho thấy, văn học Việt Nam của chúng ta rất hay nhưng đa số các em lại ít đọc và tiếp cận. Việc giáo dục giới tính cho học sinh cũng thật sự cần thiết bởi các em còn rất lờ mờ về vấn đề này. Nếu như các em chưa đọc tác phẩm văn học Việt Nam hoặc chưa hiểu vấn đề giới tính một cách căn cơ thì thông qua những vở kịch của chúng tôi dàn dựng trên sân khấu, các em sẽ yêu thích và hiểu hơn những điều mình cần biết. Trường học và sân khấu đều có cùng mục đích là mang tính giáo dục, định hướng. Sân khấu kịch Hồng Vân có đủ khả năng cùng với nhà trường tham gia vào công tác giảng dạy với hình thức sống động, dễ hiểu cho bất cứ độ tuổi nào của học sinh, sinh viên…”.

Ông Nguyễn Anh Kiệt, Giám đốc Nhà hát Kịch TP.HCM, cho biết những buổi diễn phục vụ khán giả học sinh – sinh viên đã làm tăng thêm phần hứng khởi đối với diễn viên của nhà hát. Phụ huynh đi xem cũng đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nhà hát.

NSƯT Mỹ Uyên – Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM – cũng thấy cần thiết dàn dựng thêm nhiều vở kịch phù hợp lứa tuổi học sinh, nhất là giáo dục giới tính cho các em, bên cạnh các vở kịch truyền thống. Về giải pháp thực hiện, chị nói: “Ngoài các giờ học chính thức ở lớp, nhà trường có thể sắp xếp thời gian cho học sinh xem các chương trình Sân khấu với học đường bằng các hình thức: Đưa học sinh đến sân khấu xem kịch, giao lưu, tham gia đối thoại trực tiếp nội dung cùng với các diễn viên trong vở diễn… Đây cũng là biện pháp giúp các em giải tỏa những căng thẳng, những buổi học lý thuyết “khô khan” trên lớp. Hình thức này có thể giúp các em tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng và thấm sâu, nhớ lâu hơn…”.

Bài, nh: Hoàng Thun

 

Bình luận (0)