Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Đua taxi đi hát karaoke, hai tài xế lãnh 10 năm tù

Tạp Chí Giáo Dục

Uống rượu, dùng xe taxi của công ty để tổ chức đua xe xem ai đến quán karaoke trước, hai tài xế của hãng taxi Mai Linh phải lãnh án.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm sáng 8-4 – Ảnh: T.L

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, tối 10-5-2014, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội nhận được tin báo xe ô tô taxi Mai Linh đâm vào một nhà dân thuộc phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ phương tiện liên quan đến vụ tai nạn gồm hai chiếc xe ô tô hãng Mai Linh.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 20g ngày 20-5-2014, Phạm Ngọc Tú (30 tuổi) và Hoàng Quốc Hoàn (25 tuổi, đều là nhân viên lái xe taxi của công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc) ăn cơm, uống rượu tại phòng trọ của anh Phạm Văn Bằng, là người cùng công ty.

Sau khi ăn uống xong, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke. Hoàn và Tú lái hai xe taxi của công ty Mai Linh. Khi đi trên đường, Tú rủ Hoàn: “Có đua xe không, để xem ai đến quán karaoke trước” và Hoàn đồng ý.

Khi hai xe của Tú và Hoàn đang đua trên đường quốc lộ 32 (thuộc địa phận phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) thì gặp một chiếc xe tải đi cùng chiều và đoạn đường có công trình đang thi công. Hoàn vượt xe tải, đánh tay lái và giảm tốc độ để tránh công trình thì ấn nhầm chân ga làm xe ô tô đâm lên vỉa hè rồi đâm vào nhà dân. Cú va chạm làm 4 người dân tại hai ngôi nhà 38 và 40 bị thương nặng.

Cơ quan điều tra xác định lúc đua xe trên đường quốc lộ 32, Hoàn điều khiển xe với vận tốc 74km/h, còn Tú điều khiển xe với tốc độ 58km/h.

Bản án sơ thẩm ngày 12-1-2015, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm tuyên phạt Phạm Ngọc Tú và Hoàng Quốc Hoàn mỗi người 5 năm tù về tội đua xe trái phép. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc phải bồi thường cho 4 nạn nhân hơn 200 triệu đồng. Tòa dành quyền khởi kiện cho công ty đối với hai bị cáo về khoản tiền bồi thường nêu trên bằng một vụ án khác.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc kháng cáo. Tại tòa phúc thẩm sáng 8-4, đại diện công ty Mai Linh cho rằng công ty ký hợp đồng lao động với hai bị cáo, hai bị cáo là người gây ra vụ tai nạn nên phải là người chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân.

Theo HĐXX, hai bị cáo là lái xe taxi của công ty Mai Linh. Trong hợp đồng lao động của công ty có điều khoản công ty không hỗ trợ cho lái xe nếu lái xe có hành vi vi phạm pháp luật. Tòa xác định trong thời gian xảy ra vụ tai nạn, các bị cáo được giao xe để đi chở khách nhưng lại đua xe với tốc độ cao gây tai nạn, vì vậy các bị cáo phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường cho các bị hại.

HĐXX tuyên sửa một phần án sơ thẩm, giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo và tuyên buộc bị cáo Hoàn phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại cho các bị hại là hơn 200 triệu đồng.

TÂM LỤA (TNO)

Bình luận (0)