Sự kiện giáo dụcTin tức

Đưa ứng dụng “Chọn nghề – Chọn trường” trên di động vào sử dụng

Tạp Chí Giáo Dục

Sau hơn 6 tháng ra mắt thử nghiệm, ứng dụng “Chọn nghề – Chọn trường” trên thiết bị điện thoại di động đã chính thức đưa vào sử dụng dành cho mọi đối tượng. Đây được xem là kênh thông tin đầy đủ, chính xác nhất về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) do Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) thiết kế nhằm hỗ trợ học sinh và phụ huynh cũng như doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng, hiệu quả nhất. Cách sử dụng khá đơn giản, người dùng chỉ cần tải ứng dụng về từ Google Play hoặc Apple Store trên thiết bị di động. Có thể nói, ứng dụng “Chọn nghề – Chọn trường” là một bước tiến mới của hệ thống GDNN trong khi trang thông tin điện tử của nhiều trường hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm thông tin của người học. Với kho dữ liệu 850 nghề của hơn 1.000 trường TC-CĐ, ứng dụng tổng hợp khá đầy đủ, chi tiết về các cơ sở GDNN, mức học phí, cơ hội nghề nghiệp…, qua đó người học có cơ sở để cân nhắc, lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp với điều kiện, học lực, khả năng tài chính…

Thực tế, đến thời điểm này, nhiều trường TC-CĐ đã tuyển sinh trực tuyến bên cạnh các kênh truyền thống (gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại trường) nhưng hầu hết vẫn còn áp dụng kênh đăng ký truyền thống. Ứng dụng “Chọn nghề – Chọn trường” còn cho phép người học đăng ký nguyện vọng trực tiếp với trường muốn học, giảm chi phí và thời gian đi lại. Nguyễn Minh Hào (học sinh Trường TC Nguyễn Tất Thành) chia sẻ: “Hiện nay thông tin về ngành nghề đào tạo, cơ hội nghề nghiệp khá nhiều, tuy nhiên vẫn còn hạn chế về số liệu, đặc biệt là các yêu cầu đối với ngành nghề nên người học gặp khó khăn trong việc lựa chọn ngành học. Ở ứng dụng “Chọn trường – Chọn nghề” mọi người có thể tra cứu các thông tin mình cần và đối chiếu số liệu với các kênh khác”.

Ông Trần Ngọc Cường (Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức) đánh giá: “Với đầy đủ thông tin về ngành nghề, chương trình đào tạo, thời gian đào tạo, học phí… thì ứng dụng “Chọn trường – Chọn nghề” là kênh để các trường tiếp cận với người học một cách hiệu quả nhất. Ngược lại, người học kết nối với trường cũng nhanh hơn, có đầy đủ cơ sở để chọn ngành nghề hơn”. Tương tự, ông Trần Xuân Hải (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) khẳng định ứng dụng “Chọn nghề – Chọn trường” cho phép cập nhật người lao động có hoặc chưa có việc làm ở một địa phương nào đó, là thuận lợi cho cả người tìm việc cũng như doanh nghiệp. Ở đó người lao động có thể giới thiệu về chuyên môn, bằng cấp cũng như kỹ năng của mình để doanh nghiệp biết và cân nhắc để tuyển dụng.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Quân cho rằng ứng dụng này hỗ trợ nhiều trong công tác tuyển sinh của các cơ sở GDNN. Tuy nhiên, để kênh thông tin này đến với xã hội rộng rãi hơn, bản thân các trường phải quảng bá, cài đặt ứng dụng này trên website của trường.

T.An

Bình luận (0)