Ngày 23-6, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp với các quận, huyện và sở, ngành về tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội và quốc phòng – an ninh TP 6 tháng đầu năm và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.
Một vấn đề được lãnh đạo TP đặc biệt quan tâm đó là chỗ ở cho người dân, nhất là những người có thu nhập thấp. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2014, toàn TP đã cấp 17.722 giấy phép xây dựng, diện tích sàn xây dựng 4.285.411,65m2. TP dự kiến phát triển 4.091.250m2 diện tích sàn xây dựng, đạt 51,1% so chỉ tiêu 8 triệu m2, nâng diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 16,5m2/người.
Với chương trình nhà ở tái định cư đã hoàn thành 2 dự án, quy mô 1.800 căn hộ. Đồng thời khởi công 1 dự án nhà ở xã hội tại quận 2, quy mô 304 căn; chuyển đổi 2 dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội (Dự án khu chung cư kết hợp thương mại Hòa Nguyễn – đường Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình và Dự án chung cư lô A dự án khu dân cư lô số 4 – khu 6B Đô thị mới Nam).
Không chỉ chăm lo đến chỗ ở cho người dân, lãnh đạo TP cũng rất quan tâm đến chỗ học cho học sinh, nhất là khi năm học mới 2014-2015 không còn xa. TP đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo hướng tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa, nhất là hệ thống trường mầm non trên địa bàn TP. Cụ thể, có 8 trường mầm non được đưa vào sử dụng, gồm: Tân Túc, Vĩnh Lộc A, Tân Nhật – huyện Bình Chánh; Họa Mi (cơ sở 2) – huyện Nhà Bè; Rạng Đông 4 – quận 6; Bình Lợi Trung – quận Bình Thạnh; Mầm non 6 – quận Gò Vấp; Hiệp Bình Chánh – quận Thủ Đức.
Song song đó, TP cũng đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, mở rộng mạng lưới trường lớp theo quy hoạch; tăng cường đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại; tăng số lượng trường đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao.
“Trước thềm năm học mới, các sở ngành và quận, huyện cần phấn đấu hoàn thành các dự án xây dựng trường học để đưa vào sử dụng 1.527 phòng học. Có như vậy mới tránh được tình trạng quá tải, đảm bảo chỗ học cho con em nhân dân”, ông Quân chỉ đạo.
Hòa Triều

Bình luận (0)