Ngày 8-6, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo “Việt Nam – đất lành cho khởi nghiệp”, do VCCI chi nhánh Cần Thơ tổ chức.
Tại đây vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là Luật Doanh nghiệp (DN) hiện hành quy định: “Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên hơn 10 lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức DN”. Nhiều đại biểu cho rằng, các cơ quan chức năng cần thận trọng hơn khi thực hiện những biện pháp buộc các hộ đăng ký kinh doanh nâng cấp thành DN vì các tỉnh, thành đang gặp khó trong thực hiện chính sách này.
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Cần Thơ, thẳng thắn: “TP.Cần Thơ, đặc biệt là Q.Ninh Kiều, có những hộ kinh doanh cá thể với quy mô sử dụng hàng chục lao động, doanh thu từ 150 triệu đến 200 triệu/ngày, nhưng từ chối chuyển lên DN vì nhiều nguyên nhân, nổi bật là họ phải chịu áp lực về hồ sơ thủ tục, sổ sách kế toán, đóng thuế, phải hạch toán theo luật công ty. Sai một chi tiết trong hóa đơn cũng bị lập biên bản. Họ thường kinh doanh theo mô hình gia đình, họ hàng tham gia, khi cần thì thuê lao động thời vụ. Trở thành công ty phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phải có trách nhiệm của người chủ đối với người lao động, nghĩa là họ chịu rất nhiều thủ tục phiền phức…”.
Đồng tình, ông Trương Hòa Châu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, nêu thực tế: “Đồng Tháp có gần 70.000 hộ kinh doanh cá thể, trong đó rất nhiều hộ hoạt động quy mô lớn, nhưng không muốn chuyển lên DN vì ngoài những thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, mất thời gian, họ rất sợ khi chuyển lên công ty sẽ không còn giữ được thương hiệu đã xây dựng hàng chục năm. Họ cũng sợ các thủ tục hành chính, chẳng hạn phải báo cáo thuế hàng tháng. Ngoài ra 2, 3 năm ngành thuế mới đến kết toán, DN sẽ quên, hoặc không còn giữ đủ chứng từ… Tôi cho rằng, chỉ tiêu có thêm 1 triệu DN khởi nghiệp không khó nhưng Nhà nước cần có cách quản lý thuận lợi hơn bởi tâm tư của người làm kinh doanh chỉ muốn được tự do làm ăn, buôn bán, không muốn bị ràng buộc bởi quá nhiều thủ tục hành chính”.
Từ thực tiễn kinh doanh và khởi nghiệp của Việt Nam (VN) thời gian qua, các đại biểu cho rằng, để nước ta trở thành đất lành cho khởi nghiệp, trước hết và quan trọng nhất: Chính phủ phải bao dung, thân thiện và hành động vì DN, nhất là người khởi nghiệp, vì rủi ro cho những người đi tiên phong rất cao. Các DN mới khởi nghiệp, do nhiều nguyên nhân thường đối mặt với những khó khăn.
Ông Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Tư vấn Economica, phân tích: “Thái độ bao dung, trân trọng DN của chính quyền sẽ khiến các doanh nhân khởi nghiệp, các DN thực sự thấy rằng họ là động lực của sự phát triển và có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh đó. DN nên được Nhà nước nhìn nhận là đối tác trong quá trình phát triển, thay vì chỉ đơn thuần là đối tượng quản lý hay nguồn thu thuế”.
Ngoài ra chính quyền các cấp cần khắc phục tình trạng ban hành một số quy định lạ lùng, cách hành xử vô cảm của một số công chức, viên chức…
Ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc chi nhánh VCCI Cần Thơ, băn khoăn: “Hơn một thập kỷ qua, Luật DN liên tục sửa đổi, mang lại luồng sinh khí mới cho môi trường kinh doanh, nhưng còn nhiều lĩnh vực khác cần được cải thiện để nuôi dưỡng các sáng kiến kinh doanh, các ý tưởng sáng tạo và dự án khởi nghiệp của người dân và DN. Điều tra PCI 2016 cho thấy: 6,4% DN trong nước đang cân nhắc chuyển sang các nước khác thay vì chọn 1 tỉnh, TP của VN. Gần đây có những trường hợp như Cốc Cốc thành lập DN và đặt bản doanh tại Singapore; các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ như Lozi, Azitack, Antoree.vn, hoặc Công ty Cỏ May cũng chọn thành lập DN ở Singapore. Điểm chung của các công ty này là ý tưởng kinh doanh, sáng tạo, xuất phát từ VN; sản phẩm, dịch vụ made in VN, phục vụ thị trường, người tiêu dùng VN nhưng các công ty chọn sử dụng luật lệ và môi trường kinh doanh của Singapore để khởi nghiệp. Đây là điều đáng để chúng ta suy ngẫm”.
Đan Phượng

Bình luận (0)