Sự kiện giáo dụcTin tức

Đừng để người dân dùng tiền thật mua hàng giả

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại phiên họp 

Hôm nay (ngày 7-12) tại Hội trường TP diễn ra ngày làm việc cuối cùng và lễ bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM khóa VIII. Trước đó, ngày 6-12 đã diễn ra phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Một số vấn đề được các đại biểu đặc biệt quan tâm là hàng gian – hàng giả và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…
Đại biểu Lê Ngọc Thanh tâm tư: “Hiện nay người tiêu dùng đang rất lo ngại về hàng gian, hàng giả. Nhiều hàng ngoại kém chất lượng được thay đổi nhãn mác và đem bán tại các chợ”.
Cũng về vấn đề hàng gian, hàng giả, đại biểu Trần Trọng Dũng lại lo ngại về tình trạng sang chiết gas trái phép. Ông nói: “Thống kê của các cơ quan chức năng cho thấy trên địa bàn TP có khoảng 30% bình gas là hàng nhái, hàng giả. Nhiều hãng như Shell, BP… của nước ngoài đã phải rút khỏi thị trường Việt Nam vì không thể chịu nổi hàng nhái. Còn người dân thì không thể nào phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng nhái. Trong thời gian qua các cơ quan chức năng đã giải quyết vấn đề này ra sao để người dân được an tâm…?”.
Trong khi đó, đại biểu Từ Minh Thiện lại quan tâm đến vấn đề buôn bán các mặt hàng phụ gia thực phẩm lẫn lộn với hóa chất công nghiệp tại chợ Kim Biên. “Đã có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng hóa chất, phụ gia, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Các sở, ngành liên quan đã quản lý hoạt động buôn bán ở đây như thế nào?”.
Trước những bức xúc của các đại biểu, ông Nguyễn Văn Lai – Giám đốc Sở Công thương TP cũng phải thừa nhận, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng là một vấn đề rất được người dân quan tâm. Phần lớn hàng giả, hàng nhái là có xuất xứ từ Trung Quốc được nhập lậu vào Việt Nam. Thời gian qua, quản lý thị trường đã bắt giữ trên 4.000 vụ vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả nhãn mác… Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, phát hiện và bắt giữ trên 5.000 vụ vận chuyển trái phép thực phẩm gia cầm, gia súc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ các tỉnh vào TP.
“Để ngăn chặn hàng gian, hàng giả, TP đã tăng cường kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm tập trung hàng hóa như chợ, kho, bến bãi. Về phía người tiêu dùng, chỉ nên mua hàng ở những nơi có uy tín để tránh sử dụng phải hàng kém chất lượng, hàng giả”, ông Lai nhấn mạnh.
Đối với mặt hàng gas, ông Lai cho biết, việc cấp phép kinh doanh theo quy trình rất chặt chẽ. Bên cạnh đó quản lý thị trường, UBND các quận, huyện cũng tăng cường kiểm tra…
Nói thì nói vậy nhưng rõ ràng mặt hàng gas vẫn tồn tại nhiều bất an cho người tiêu dùng.
Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP khẳng định: “Gần đây nổi lên vấn đề sử dụng hóa chất, phụ gia trong thực phẩm – không chỉ có tác hại trước mắt mà còn nguy hại lâu dài cho người tiêu dùng. TP hiện có 115 cơ sở kinh doanh và sản xuất phụ gia, 70% trong số đó tập trung ở Q.5 và chợ Kim Biên. Sở Y tế TP đã chủ động cảnh báo người tiêu dùng bằng cách lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm. 10 tháng đầu năm 2012 lấy 3.355 mẫu, phát hiện 674 mẫu không đạt. Sở cũng tăng cường thanh tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sản xuất phụ gia, phạt nặng đối với những cơ sở vi phạm…”.
Kết thúc vấn đề này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP cho rằng, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành trong việc chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đừng để người dân dùng tiền thật nhưng lại mua phải hàng giả…
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)