Tòa soạnThư đi – tin lại

Đúng ngành nghề – Sáng tương lai: Gỡ mối lo cho bài toán “nguyện vọng tuyển sinh”

Tạp Chí Giáo Dục

Với những thông tin, lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia tư vấn, chuyên viên tuyển sinh các trường ĐH, CĐ, những thí sinh (TS) theo dõi chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 chiều 15-8, đã có thêm sự an tâm trong những ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng  (NV) 1.

Cân nhắc chọn trường, bậc học phù hợp

Tính đến ngày hôm nay (17-8), các TS chỉ còn 4 ngày nữa để nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ trước khi thời hạn xét tuyển NV1 kết thúc. Việc rút và nộp hồ sơ trong những ngày cuối cùng này sẽ căng thẳng hơn bao giờ hết. Trước tình hình này, ông Nguyễn Quốc Cường – chuyên viên tuyển sinh Văn phòng đại diện Cơ quan Bộ GD-ĐT tại TP.HCM – khuyên các TS sau khi rút hồ sơ nên suy nghĩ và cân nhắc việc lựa chọn thật kỹ lưỡng, ưu tiên chọn ngành trước, chọn trường sau. “Vì đang chạy nước rút nên sau lần rút hồ sơ, TS nên cân nhắc để chọn những trường thuộc tốp thấp hơn, trường thuộc tốp trung bình có lượng TS và số điểm thấp hơn, thậm chí chọn bậc học CĐ hoặc trung cấp để có cơ hội được trúng tuyển cao hơn, đồng thời hạn chế được tình trạng đi lại nhiều trong những ngày gần cuối”.

Trước những biến động về lượng hồ sơ, phổ điểm TS nộp xét tuyển tại các trường ĐH, CĐ, một TS đã nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM băn khoăn: “Em thi khối A được 21,5 điểm và đã nộp vào ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Tuy nhiên, theo dõi thông tin từ website của trường thì em thấy số lượng TS nộp vào toàn từ 21 điểm, vậy em có nên rút hồ sơ để nộp trường khác hay không?”. Trước câu hỏi rất thực tế này, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết: Theo số liệu thống kê của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM dựa trên số hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường thì ngưỡng điểm an toàn để có khả năng trúng tuyển vào trường hiện nay phải là trên 22 điểm. Em nên rút hồ sơ và tham khảo một số trường thuộc khối ngành kinh tế có ngưỡng điểm an toàn thấp hơn tại thời điểm này như ĐH Ngân hàng, ĐH Tài chính Marketing hoặc một số trường có đào tạo khối ngành kinh tế như ĐH công nghiệp TP.HCM, ĐH Công nghệ thực phẩm để có cơ hội trúng tuyển cao hơn.

Các TS tại Long An chăm chú nghe Ban tư vấn chương trình “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” tư vấn trực tiếp trên HTV9 tại trường quay Trường ĐH Tân Tạo

Nói về việc chọn trường, ThS. Trần Nguyên Thục – Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP.HCM khuyên những TS có phổ điểm sát với ngưỡng điểm vào ĐH do Bộ GD-ĐT quy định nên mạnh dạn nộp vào các trường CĐ ngay từ NV1 nếu muốn được học tại các trường CĐ công lập và có chất lượng tốt. “Chỉ nói riêng trường tôi, chỉ tiêu tuyển sinh là 1.200 em nhưng NV1 đã có tới hơn 1.500 TS nộp hồ sơ với phổ điểm phổ biến từ 13-15 điểm. Năm nay, Bộ GD-ĐT không quy định các trường phải dành 20% chỉ tiêu cho NV2 như các năm trước nên sẽ chưa chắc một số trường CĐ công lập có tuyển NV2 hoặc nếu có thì số lượng rất ít và điểm xét tuyển sẽ bằng hoặc cao hơn NV1. Vì vậy, những TS có phổ điểm 15-17 điểm nên mạnh dạn nộp vào trường CĐ có uy tín để không bị lỡ mất cơ hội trúng tuyển vào trường”. Và theo thông tin ghi nhận được từ một số trường CĐ khác như CĐ Kinh tế Đối ngoại, CĐ Tài chính Hải quan, CĐ Công nghệ Thủ Đức, CĐ Phú Lâm… cũng có lượng TS nộp hồ sơ tương đối đông.

Có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến

Để hạn chế việc đi lại, rất nhiều TS đã chọn hình thức nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến đối với những trường chấp nhận hình thức này. Trả lời thắc mắc của một TS Trường THPT Tân Tạo (Long An) về hình thức này, ông Vũ Quang Huy, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho biết: Để nộp hồ sơ trực tuyến, các TS cần lên website của trường đăng ký và cập nhật điểm kỳ thi THPT quốc gia 2015 (do các trường ĐH tổ chức) hoặc điểm học bạ THPT. Sau khi nhận được đăng ký, nhà trường sẽ chủ động liên hệ với TS yêu cầu TS gửi hồ sơ về trường để cán bộ tuyển sinh đối chiếu. Danh sách TS đăng ký xét tuyển cũng sẽ được cập nhật trên website (mục tuyển sinh) để các TS tiện theo dõi.

Bài, ảnh: Ngọc Anh

Kênh thông tin thiết thực cho TS

Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM cho biết: Sau 3 số được phát sóng trực tiếp trong thời gian qua, chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề, sáng tương lai” đã nhận được phản hồi rất tích cực từ dư luận xã hội, đặc biệt là từ phụ huynh và các TS. Ban tổ chức cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi tư vấn qua email, đường dây nóng, hỏi trực tiếp… Đó cũng chính là lý do và động lực để báo tiếp tục phối hợp với các trường ĐH, CĐ thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp trên HTV9 nhằm giúp cho các em lựa chọn ngành nghề và ngôi trường vừa sức để trúng tuyển ngay từ NV1.

 

Bình luận (0)