Sự kiện giáo dục

“Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” năm 2026 sẽ đi qua hơn 500 ngôi trường

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 5-1, tại Trường THPT Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” lần thứ 18 năm 2026. Chương trình do Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, ĐHQG TP.HCM, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam – Bộ GD-ĐT phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Tham dự chương trình có ông Phạm Quý Trọng – Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Thắng Lợi – Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Bộ GD-ĐT; ông Nguyễn Hồng Tây – Phó Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Nội vụ tại TP.HCM; TS. Lưu Trung Thủy – Trưởng ban Công tác sinh viên, ĐHQG TP.HCM; ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM.

Về phía Tạp chí Giáo dục TP.HCM có ông Nguyễn Thanh Tú – Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM và ông Trần Văn Mạnh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM.

Về phía các đơn vị đồng hành có ông Nguyễn Thanh Giang – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF); ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH); ông Phạm Doãn Nguyên – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen; ông Trương Quang Trị – Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; thầy Lâm Triều Nghi – Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị đồng hành cùng chương trình

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của ban giám hiệu các trường THPT thuộc cụm chuyên môn 5 TP.HCM. Đặc biệt, là sự hiện diện của đông đảo các trường ĐH, CĐ trực tiếp tư vấn trong chương trình và hơn 2.500 học sinh Trường THPT Gia Định.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Thanh Tú – Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM cho biết, mỗi năm cả nước có hơn 1 triệu học sinh THPT bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và chọn lựa ngành nghề ở các trường ĐH, CĐ để tìm kiếm tương lai cho bản thân. Để có thông tin chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện kinh tế gia đình, học sinh, gia đình đã tìm hiểu qua nhiều nguồn thông tin: Từ tư vấn của giáo viên; qua báo đài; các chương trình tư vấn của trường. Tuy vậy, thực tế vẫn còn không ít học sinh, phụ huynh với góc nhìn phiến diện, tiếp cận những thông tin chưa chính xác nên hiểu chưa rõ về ngành nghề, về nhu cầu thị trường lao động, đã tạo ra áp lực nặng nề trong việc học và chọn sai ngành. Hậu quả là rất nhiều sinh viên chọn nhầm nghề, ngồi nhầm ghế ở giảng đường ĐH, khiến nhiều sinh viên muốn đăng ký xét tuyển lại ĐH vào năm sau hoặc ra trường không có việc làm.

Chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” với sự tham gia đông đảo của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM, được Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp với các đơn vị bền bỉ thực hiện đến nay đã 18 năm, thực tế đã trở thành chương trình truyền thống, là cầu nối uy tín, đưa trường ĐH đến gần với thí sinh, giúp các em tìm hiểu thông tin chính thống, kịp thời, qua đó chọn được ngành học phù hợp.

“Năm 2026, chương trình sẽ được tổ chức trực tiếp tại hơn 200 trường THPT tại TP.HCM và khoảng 300 trường THPT tại 10 tỉnh thành lân cận, cung cấp nhanh chóng, đầy đủ kịp thời đến các em học sinh thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT, phương thức tuyển sinh của các trường ĐH để học sinh chọn được ngành học, trường học phù hợp” – ông Tú nêu.

Chuyên gia trả lời câu hỏi cho các em học sinh

Tham dự và phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, TP.HCM trong giai đoạn mới là siêu đô thị, đang mở ra nhiều cơ hội phát triển. Đồng thời, thành phố đang thực hiện Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2025-2030 và ĐH chia sẻ, định hướng đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đây sẽ vừa là định hướng chiến lược, vừa là gợi mở quan trọng cho các em học sinh khi chọn trường, chọn ngành nghề, góp phần xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và khu vực.

“Năm học 2026 là năm có nhiều thay đổi trong tuyển sinh ĐH. Do vậy, chương trình sẽ là cầu nối quan trọng để học sinh chủ động tìm hiểu, nắm bắt xu hướng thay đổi và thích ứng, từ đó chọn trường, chọn ngành học phù hợp nhất với bản thân” – ông Phong nhìn nhận.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá cao ý nghĩa thiết thực và hiệu quả của Chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” khi đã chứng tỏ được giá trị trong suốt 18 năm qua, trở thành kênh truyền thông uy tín, cầu nối tin cậy giữa các trường ĐH, CĐ, các chuyên gia, doanh nghiệp và học sinh…

Năm nay, chương trình dự kiến được tiếp tục triển khai tại hơn 200 trường tại TP.HCM và trên 300 trường THPT tại 10 tỉnh thành khác là minh chứng rõ ràng cho quy mô, uy tín và sức lan tỏa của hoạt động tư vấn tuyển sinh có truyền thống, có chiến lược và mang lại giá trị thiết thực cho nhiều thế hệ học sinh TP.HCM cũng như các tỉnh thành lân cận.

“Thay mặt ngành GD-ĐT TP.HCM, tôi trân trọng cảm ơn Tạp chí Giáo dục TP.HCM đã tổ chức chương trình suốt 17 năm qua. Với sự hỗ trợ của các trường ĐH, CĐ, viện nghiên cứu, sở ban ngành…, 17 năm qua chương trình đã bền bỉ hỗ trợ những thông tin chính thống, hữu ích cho nhiều thế hệ học sinh thành phố, giúp các em chọn được ngành học phù hợp. Tôi tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, sự tâm huyết của đội ngũ chuyên gia và sự chủ động học tập, tìm hiểu của các em học sinh, năm thứ 18 chương trình sẽ tiếp tục mang lại những giá trị thiết thực, giúp các em có thêm tri thức, kinh nghiệm, niềm tin để chọn trường, chọn ngành học sau khi tốt nghiệp THPT”.

Học sinh thích thú trải nghiệm các gian hàng nghề nghiệp trong chương trình

Tại chương trình khai mạc, các chuyên gia tư vấn đại diện các trường ĐH, CĐ đã cung cấp đến học sinh những thông tin quan trọng về việc chọn ngành cũng như phương thức tuyển sinh năm 2026, cũng như lời khuyên về tâm lý đến thí sinh để bước vào mùa thi đạt kết quả cao nhất.

Theo TS. Đào Lê Hòa An – chuyên gia tư vấn tâm lý, thống kê cho thấy 95% học sinh học ngày học đêm trong 2 tuần trước ngày thi. Không ít bạn trước ngày thi vẫn sáng nick Facebook, điều này dẫn đến khó tập trung khi bước vào phòng thi.

TS. An khuyên học sinh cần xác định cho mình điểm rơi phong độ trong học tập để làm sao thời gian bước vào phòng thi là thời điểm tốt nhất của mỗi học sinh. Để đạt được điều này, mỗi học sinh cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện về tâm lý, sức khỏe, kiến thức và kỹ năng. Quản trị thời gian từng phút trong quá trình làm bài.

ThS. Phạm Doãn Nguyên – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen thông tin, mùa tuyển sinh năm 2026 trường tuyển sinh 47 chương trình đào tạo chính quy chuẩn quốc tế. Tất cả các chương trình đào tạo đều tuyển sinh chung theo các phương thức: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển điểm học bạ THPT với tổ hợp 3 môn lớp 12; xét tuyển theo kỳ thi V-SAT; kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Hà Nội; xét tuyển thẳng và xét theo hình thức phỏng vấn. Các phương thức được xét tuyển độc lập song trúng tuyển thí sinh học chung với nhau, giá trị bằng cấp như nhau. Thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp để tăng khả năng trúng tuyển.

“Hiện nay, với hệ sinh thái hơn 1.000 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, thế mạnh của trường là kết nối doanh nghiệp với người học. Trong suốt quá trình học, nhà trường tăng cường kêt nối các hoạt động với công ty, doanh nghiệp, nhằm tạo cơ hội cho người học….”.

Yến Hoa

Bình luận (0)