Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Đừng quá áp lực với tỷ lệ “chọi”

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh đừng quá áp lực với tỷ lệ “chọi” các trường, việc lựa chọn ngành nghề có thể dựa vào nhiều tiêu chí phù hợp khác
Một số trường ĐH, CĐ luôn có tỷ lệ “chọi” thấp nhưng lại lấy điểm cao, thí sinh phải trầy trật lắm mới trúng tuyển. Ngược lại, có không ít trường tỷ lệ “chọi” cao nhưng điểm trúng tuyển chỉ ở mức vừa phải. Do đó, thí sinh không nên quá áp lực với tỷ lệ “chọi”, gây ảnh hưởng đến tâm lý làm bài và kết quả thi.
Tỷ lệ “chọi” chỉ là kênh tham khảo nên theo ông Nguyễn Quốc Cường (Chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT), thí sinh cần quan tâm đến điểm chuẩn các trường thay vì quá lo lắng về tỷ lệ này.
“Chọi” thấp, điểm cao
Hiện nhiều trường ĐH, CĐ đã công bố tỷ lệ “chọi” đối với các ngành nghề. Nhiều năm nay, bên cạnh điểm chuẩn thì tỷ lệ “chọi” luôn được các thí sinh đặc biệt chú ý khi cân nhắc lựa chọn trường thi. Tại ĐH Quốc gia TP.HCM, Khoa Y năm nay có tỷ lệ “chọi” bình quân nhỉnh hơn các khoa khác với 1/8. Trong khi đó, Trường ĐH Bách khoa có tỷ lệ bình quân là 1/2,8. Tương tự, con số này ở Trường ĐH Công nghệ thông tin là 1/4,8; ĐH Kinh tế – Luật là 1/5; ĐH Quốc tế là 1/4; ĐH Khoa học Tự nhiên là 1/5…
Tại Trường ĐH Bách khoa, ngoài ngành kiến trúc (có tỷ lệ “chọi” khá cao: 1/15), hầu hết các ngành còn lại mỗi thí sinh chỉ “đấu” với chưa tới 5 thí sinh khác để giành suất vào trường. Thậm chí, có ngành như kỹ thuật trắc địa – bản đồ, thí sinh gần như chỉ “chọi” với… chính mình (tỷ lệ chỉ 1/0,4). Thế nhưng, thực tế năm nào điểm chuẩn vào các ngành của Trường ĐH Bách khoa cũng rất cao, thí sinh không dễ dàng đậu. Ông Nguyễn Quốc Cường (Chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT) dẫn chứng thêm, Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM cũng có tỷ lệ “chọi” hằng năm rất thấp nhưng điểm trúng tuyển rất cao.
Trong khi đó, có không ít trường nhờ số lượng đăng ký đông nên tỷ lệ “chọi” hằng năm cũng cao ngất ngưởng. Tuy vậy, mức điểm chuẩn ở những trường này lại không thuộc diện “quá tầm với”. Ông Cường đơn cử, những năm trước các trường như ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM… có hàng chục ngàn hồ sơ đăng ký, tỷ lệ “chọi” đáng kể nhưng điểm chuẩn chỉ ở tầm trung bình – khá, khá.
Chỉ là kênh tham khảo
Ông Cường cho rằng, tỷ lệ “chọi” không phải là yếu tố quyết định, thí sinh đừng nên quá chú tâm. Thay vào đó, các em nên quan tâm đến mức điểm chuẩn của các trường để lượng sức. 
Đại diện một trường ĐH cũng nhấn mạnh, tỷ lệ “chọi” thực chất không nói lên điều gì ngoài việc có nhiều người đi thi. Thông thường, các trường thuộc tốp trên, phổ điểm hằng năm ổn định nên số thí sinh dự thi sẽ không đông. Các trường tốp giữa, phổ điểm có tăng giảm do có biến động số lượng thí sinh đăng ký dự thi. Song mức tăng giảm cũng không quá nhiều so với phổ điểm hằng năm.
Vì tỷ lệ “chọi” chỉ được xem là kênh tham khảo nên thí sinh cần hết sức cân nhắc, nhất là đối với những em có tư tưởng rải nhiều hồ sơ rồi chọn dự thi ở ngành, trường có tỷ lệ “chọi” ít nhất. Thực tế, thống kê qua hồ sơ được các sở GD-ĐT bàn giao cho các trường ĐH, CĐ năm nay cho thấy tổng số lượng đăng ký giảm, mỗi thí sinh nộp bình quân chưa tới 2 bộ hồ sơ. Tuy nhiên, cá biệt vẫn còn địa phương có thí sinh đăng ký nhiều hồ sơ để… “giữ chỗ”, sau này mới lựa chọn. Điển hình, tại Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, ông Lâm Đức Thành (Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) chia sẻ, khi được hỏi, nhiều thí sinh cho biết đã nộp 3-4 hồ sơ nhằm chờ đợi xem ngành/trường nào có tỷ lệ “chọi” thấp sẽ dự thi để đảm bảo độ chắc chắn.
Nhưng có lẽ sẽ chắc chắn và hợp lý hơn nếu thí sinh biết lượng sức ngay từ đầu dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng khác để lựa chọn ngành nghề như năng lực, sở thích, điểm chuẩn… thay vì quá chú trọng việc phải “chọi” bao nhiêu lượt người cùng dự thi.
Bài, ảnh: M. Tâm
Ông Nguyễn Quốc Cường (Chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh, tỷ lệ “chọi” không phải là yếu tố quyết định, thí sinh đừng nên quá chú tâm. Thay vào đó, các em nên quan tâm đến mức điểm chuẩn của các trường để lượng sức.
 

Bình luận (0)