Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Dùng sở đoản, Moyes không thể cản Chelsea

Tạp Chí Giáo Dục

Tỷ số thắng tối thiểu không phản ánh đúng thế trận nhưng điều đó không quan trọng, vì Chelsea lập kỷ lục với 10 trận thắng liên tiếp và cách biệt với Arsenal và Liverpool lúc này đã là 6 điểm.
Sẽ có nhiều liên tưởng về việc Sunderland chọn cách “xây hàng rào” trước khung thành đội nhà khi đón tiếp Chelsea trên sân The Light khi đặt lên bàn cân sự so sánh giữa 2 đội về nhiều yếu tố, tuy nhiên, HLV David Moyes đã gây bất ngờ với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà đối thủ đang khiến Premier League chao đảo. Do vậy, có đến 4 sự thay đổi so với thất bại 0-3 trước Swansea vào cuối tuần, với John O’Shea, Jan Kirchhoff, Fabio Borini và Adnan Januzaj thế chỗ Sebastian Larsson, Didier Ndong, Steven Pienaar, Victor Anichebe.
Theo cách hiểu chuyên môn, Moyes muốn sử dụng cách mà Pep Guardiola đã áp dụng cho Manchester City và đã từng khiến Chelsea gặp không ít khó khăn với lối đá xuyên vào 2 cánh.
Thế nhưng, quyết định đó cũng chỉ khiến giới chuyên môn cảm thấy bất ngờ ban đầu, bởi thực tế là giữa một giải pháp đưa ra chỉ để đối phó với tình thế và một đội hình đang vận hành một cách nhuần nhuyễn chiến thuật đó, sự khác biệt là rất lớn.
Tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình của Chelsea trong hiệp 1 lên tới hơn 70%, mặc dù vắng Eden Hazard vì anh bị đau nhẹ sau trận đấu với West Brom và Nemanja Matic. Sự khác biệt ở chỗ, 2 nhân tố thay thế là Cesc Fabregas và Willian đã góp phần tạo ra bước ngoặt của trận đấu.
Không phủ nhận tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà trong tình thế khó khăn của chính bản thân họ cũng như phải đối đầu với đối thủ rất mạnh, việc Moyes dùng sở đoản để đối đầu sở trường của đối thủ được cho là sai lầm.
Không phải việc đến tận phút 40 Chelsea mới có bàn thắng mở tỷ số là thành công của Moyes trong lựa chọn này, vì thực tế, đây là trận đấu mà những pha phối hợp mà đội bóng đến từ London thực hiện là có nét, có ý đồ hơn hẳn. Đơn giản là Sunderland không tạo ra được một áp lực mạnh mẽ về mặt không gian để khiến các cầu thủ khách phải xử lý nhanh mỗi khi nhận bóng. Ngược lại, có quá nhiều thời gian và khoảng trống cho Marcos Alonso dâng cao và tạt bóng, cho Willian sử dụng những pha đột phá, hay kể cả Diego Costa cũng di chuyển rộng và có những pha xử lý kỹ thuật…
Bàn thắng đến là một hậu quả tất yếu cho Sunderland, với một pha bóng mà hẳn là Antonio Conte rất hài lòng với nỗ lực tranh bóng của Pedro Rodriguez, với cách mà Fabregas và Willian mở ra cho nhau khoảng trống trước khi tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm hiểm.
Sunderland cũng có một vài tình huống đáng chú ý, nhưng nên nhớ, họ có được điều đó ở khoảng những phút đầu mỗi hiệp và khi Chelsea đã chủ động giảm nhịp. Ngay cả khi đã giảm nhịp thì Chelsea vẫn biết cách khống chế hầu hết các pha tổ chức lên bóng của đối phương. Và cho đến khi các hậu vệ bị khuất phục thì Thibaut Courtois xuất sắc cứu nguy ở phút bù giờ để mành lưới của anh có thêm 90 phút bình yên nữa. 
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)