Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Đừng vì “bằng mọi giá vào ĐH” mà điều chỉnh NV

Tạp Chí Giáo Dục

Còn hơn 2 tun na là đến thi hn thí sinh điu chnh nguyn vng (NV) đăng ký xét tuyn ĐH, CĐ ln cui (ngày 22-7). Theo nhiu thy cô, đây chính là thi đim “vàng” giúp thí sinh nhìn nhn li năng lc bn thân, s thích đ có nhng điu chnh NV phù hp.

Giám th phòng thi đang kim tra danh sách thí sinh. Ảnh: T.Nhung

“30 chưa phi là Tết”

Những ngày này, thầy Phạm Hồng Quân (giáo viên môn hóa Trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5, TP.HCM) nhận được khá nhiều lời “xin tư vấn” từ các em học sinh cũ xoay quanh câu chuyện “em được bằng này điểm có nên điều chỉnh NV không”. Theo thầy Quân, tâm lý lo ngại của các em trong khoảng thời gian chờ đợi, cộng với việc đề thi năm nay “dễ thở” là điều rất dễ hiểu. “Dù chưa biết điểm thi THPT quốc gia chính thức, nhưng hiện tại các em hoàn toàn có thể ước lượng một cách tương đối chính xác điểm bài thi mà mình đạt được, nhất là những bài thi thuộc tổ hợp môn trắc nghiệm. Sẽ có những em được điểm cao, có những em đạt số điểm chưa được như ý nhưng tất cả đều có chung một băn khoăn là: liệu số điểm đó có đủ để mình đậu vào ngành học đó, trường ĐH đó hay không?”, thầy Quân chia sẻ.

Điều quan trọng nhất trong thời gian này, theo thầy Quân, các em cần phải tranh thủ dò điểm, ước lượng chính xác điểm số của mình. Tìm hiểu một lần nữa thật kỹ các NV mà mình đã đăng ký trước đó, sẵn sàng điều chỉnh nếu cần để tăng cơ hội vào ĐH. “30 chưa phải là Tết. Mọi bất ngờ thường đến ở phút 89. Các em hãy chuẩn bị tâm lý thật vững vàng cùng những hiểu biết về ngành học, trường học mà mình dự định đăng ký, để khi đến thời gian điều chỉnh NV đưa ra những quyết định sáng suốt không phải hối tiếc. Ai thi không như ý nhưng có sự nhạy bén và điều chỉnh kịp thời vẫn có thể tận hưởng được niềm vui chiến thắng”, thầy Quân phân tích.

Tương tự, thầy Phạm Thư Tùng (giáo viên môn lý Trường THPT Tenlơman, Q.1, TP.HCM) nhìn nhận nhiều học sinh trước đó khi làm hồ sơ thi THPT quốc gia còn đăng ký NV theo tâm lý đám đông, ngành hot, trường hot. “Thời gian này chính là lúc để các em một lần nữa xem lại bản thân có làm được bài không để có thể lựa chọn NV phù hợp nhất. Bởi lựa chọn sai lầm không chỉ khiến các em mất thời gian, tiền bạc mà còn mất đi rất nhiều cơ hội”, thầy Tùng chia sẻ.

Bên cạnh đó, thầy Tùng khuyên: nếu các em nhắm không vào được ngành học mà bản thân đam mê trong trường yêu thích thì mạnh dạn chuyển NV sang một trường khác có đào tạo ngành tương đương với ngành yêu thích, thậm chí có thể lựa chọn học CĐ, TC.

Quan trng nht là “hiu v ngành mình chn”

Nhiều năm đồng hành cùng dự án “Tự hướng nghiệp cho học sinh”, cô Lê Thị Hồng Quế (giáo viên môn địa Trường THPT Thủ Đức, Q.Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ lúc này việc cần làm của thí sinh là dò lại bài thi để tính mức điểm của mình. Sau đó, xem lại thông tin tuyển sinh của các trường ĐH mà mình yêu thích, rà soát thật kỹ từ chỉ tiêu đến mức điểm chuẩn dao động trong khoảng 3-5 năm gần nhất. Từ đó cân đối làm sao đảm bảo mức điểm của mình phải trên ít nhất từ 1-2 điểm trong ngành đăng ký thì mới không nên thay đổi NV. “Nếu mức điểm thấp hơn hoặc bằng thì các em cần cân nhắc thay đổi NV. Khi thay đổi phải lưu ý rằng, với cùng một ngành học sẽ có rất nhiều trường ĐH đào tạo. Hãy lựa chọn những trường có mức điểm chuẩn vừa với sức của mình, vừa với tài chính gia đình…”, cô Quế khuyên.

Theo cô Quế, nếu đến thời điểm này mà các em chưa thật sự xác định về ngành mình sẽ theo học thì rất “nguy hiểm”. “Các em cần phải hiểu về bản thân mình. Tự đánh giá, nhìn nhận lại cả quá trình học tập của bản thân xem mình có sở trường, tố chất ở lĩnh vực nào. Các em hoàn toàn có thể sử dụng một số công cụ trắc nghiệm nghề nghiệp uy tín để tham khảo. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là: dù lựa chọn ngành học nào thì nhất định các em phải hiểu thật kỹ về ngành học đó”, cô Quế khuyên.

Cùng quan điểm, thầy Nguyễn Hùng Khương (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM) cho rằng thời gian từ nay đến khi điều chỉnh NV không còn nhiều nhưng là lúc để các em đánh giá lại ngành học mình chọn, xem ngành học nào mình muốn theo đuổi thật sự. Từ điểm số đã được tính toán, đưa ra những điều chỉnh thích hợp. “Trong cùng một ngành học có thể xét tuyển ở nhiều tổ hợp khác nhau. Do đó, các em hãy cân nhắc những tổ hợp mình đạt điểm cao nhất, lựa chọn thay đổi, điều chỉnh làm tổ hợp xét tuyển để tăng khả năng đậu ĐH”, thầy Khương lưu ý.

Khi thay đổi NV, thầy Khương cũng lưu ý chỉ điều chỉnh khi thật sự hiểu và yêu thích với lựa chọn thay đổi đó. “Hãy đảm bảo rằng các em chỉ điều chỉnh dựa trên những ngành học mà mình yêu thích. Đừng vì bằng mọi giá vào ĐH mà điều chỉnh NV”, thầy Khương khẳng định.

Đồng thời, thầy Khương cũng nhắc nhở những em đã đăng ký xét tuyển bằng các phương thức tuyển sinh khác thì cần phải chú ý mốc thời gian để làm hồ sơ, tránh bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Yến Hoa

 

Bình luận (0)