Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đường dây buôn bán xe gian giá “hữu nghị”

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyễn Ngọc Sơn khai nhận: Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân cũng như nắm bắt tâm lý của một số người thích mua xe với giá rẻ, Sơn đã thiết lập hẳn một đường dây từ khâu trộm cắp, môi giới, đục lại số xe cho đến làm giả giấy tờ rồi đem đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau.

Sau hơn một năm tích cực điều tra phá án, ngày 1-10, Công an 2 huyện Krông Ana và Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 16 đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian có quy mô lớn, bước đầu cơ quan chức năng đã thu hồi 30 xe gắn máy các loại.Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 4-2011 đến tháng 9-2012, Công an 2 huyện Cư Mgar và Krông Ana liên tiếp nhận được đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị mất cắp xe máy. Trước tình hình trên, lực lượng Công an 2 huyện đã xác lập chuyên án phối hợp nhằm theo dõi, đấu tranh truy bắt các đối tượng.Đến khoảng 11h ngày 13-6-2012, cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana tiếp nhận nguồn tin trên địa bàn thị trấn Buôn Trấp vừa xảy ra 2 vụ mất trộm xe máy chỉ cách nhau chưa đầy một giờ đồng hồ. Nhận được tin báo, Công an huyện đã phối hợp tiến hành tổ chức xác minh, chốt chặn và truy theo dấu vết nóng.Qua công tác rà soát, nguồn tin từ cơ sở báo về cho biết tại nhà trọ của đối tượng Hoàng Lai (trú tại thôn 5, xã Bình Hòa, thị trấn Buôn Trấp) có cất giấu một chiếc xe máy mang nhãn hiệu Sirius có nhiều nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác phối hợp cùng lực lượng Công an xã Bình Hòa tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Hoàng Lai. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ được 2 chiếc xe là tang vật của 2 vụ trộm vừa xảy ra trên địa bàn. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hoàng Lai đã phải tra tay vào còng cúi đầu thừa nhận chính y cùng đồng bọn vừa gây ra 2 vụ trộm nói trên.

Từ lời khai của Hoàng Lai, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Ngọc Sơn ngay sau đó. Từ đây, các đối tượng còn lại trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy này cũng lần lượt phải tra tay vào còng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Sơn khai nhận: Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân cũng như nắm bắt tâm lý của một số người thích mua xe với giá rẻ, Sơn đã thiết lập hẳn một đường dây từ khâu trộm cắp, môi giới, đục lại số xe cho đến làm giả giấy tờ rồi đem đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau.

Thủ đoạn của bọn chúng là tổ chức các nhóm đi lang thang khắp các ngõ ngách khảo sát địa hình tại những khu dân cư, các địa điểm công cộng, tìm mục tiêu là những hộ gia đình khi đi làm về mất cảnh giác để xe ngoài cổng, trong sân mà không rút khóa điện hoặc những xe để nơi công cộng không có người trông coi và lấy xe tẩu thoát. Sau khi lấy được xe bọn chúng bán cho một số hiệu sửa chữa xe máy hoặc làm giả giấy tờ, đục lại số khung, số máy đem bán lại cho những người có nhu cầu.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, đến ngày bị bắt, nhóm đối tượng trên đã thực hiện tổng cộng 30 vụ trộm cắp, lấy đi hơn 40 chiếc xe máy các loại. Trong đó, chúng đã làm trót lọt giấy tờ giả và mang đi bán hoặc cầm cố tại các tiệm cầm đồ 18 vụ chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền hơn 200 triệu đồng. Số xe còn lại chúng mang bán rẻ hoặc để làm phương tiện đi lại trong lúc tìm cách gây án.

Trung tá Lê Văn Chinh, Phó trưởng Công an huyện Krông Ana, trực tiếp chỉ huy điều tra chuyên án cho biết: "Điều đáng lo ngại là tất cả những đối tượng trên đều đã trưởng thành, ý thức rất rõ về hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nhưng vì bản tính chây lười lao động, thích hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội".

Theo Văn Thành (CAND)

Bình luận (0)