Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Đường dây nóng phải nóng

Tạp Chí Giáo Dục

Trong kế hoạch thanh tra trường học năm học 2011 – 2012, Sở GD-ĐT TPHCM chủ trương sẽ tập trung sâu hơn việc thanh tra các khoản thu trong nhà trường, tình hình dạy thêm, học thêm và quản lý dạy thêm.
Đặc biệt, sở thiết lập đường dây nóng cho phụ huynh và học sinh có thể gọi trực tiếp để được giải đáp thắc mắc hoặc phản ánh những trường, cá nhân cố tình dạy thêm, học thêm, thu không đúng quy định…
Thời gian qua, báo chí đã nêu quá nhiều trường hợp ngoài các khoản thu theo quy định, nhiều trường còn bắt học sinh phải đóng những khoản thu không đáng có. Số tiền thu vượt mức bình thường khiến nhiều phụ huynh phản ứng. Chuyện ép học sinh học thêm vẫn diễn ra cả trong và ngoài trường học. Vậy nên việc thiết lập một đường dây nóng chắc chắn sẽ giúp phụ huynh có điều kiện phản ánh nhanh hơn với lãnh đạo Sở GD-ĐT những bức xúc, ít ra là trên lý thuyết.
Thiết nghĩ đây là một mô hình cần nhân rộng. Các sở GD-ĐT trên cả nước đều nên thiết lập đường dây nóng như cách mà TPHCM đang làm, đồng thời phổ biến rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhiều người biết. Có điều lập đường dây nóng rồi thì phải làm sao cho kênh thông tin này thực sự “nóng” mới mong hiệu quả. Nếu thông tin nóng được phụ huynh chuyển đến mà rơi vào im lặng thì chắc chắn không bao lâu đường dây nóng sẽ… tự nguội.

 

Theo Đào Tấn Trực
(NLD)

Bình luận (0)