Chúng em quen nhau đã ba năm, anh đã trên 30 tuổi còn em đang học đại học năm thứ 2. Anh muốn cưới em sớm vì nói chờ lâu thì anh già mất. Vậy chúng em có nên cưới nhau khi em chưa có việc làm ổn định? Em thì muốn được cả hai vậy phải nói như thế nào để anh hiểu?
Em Thu Hiền (Tiền Giang)
Em Thu Hiền thân mến!
Nói chung, hai người yêu nhau có thể cưới nhau khi tình yêu đã “chín muồi”, đã có việc làm ổn định và thu nhập đủ sống. Đàn ông 30 tuổi chưa có vợ ngày nay là chuyện bình thường, ngoài 30 tuổi cũng chưa phải là già. Em đang học, còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, hãy tập trung cho việc học để có thể tốt nghiệp. Học giỏi, học khá, tốt nghiệp thuộc loại giỏi, loại khá thì dễ được tuyển dụng và làm việc giỏi, hành nghề giỏi, thu nhập sẽ cao. Khi đó em lấy chồng là thuận lợi để xây dựng gia đình hạnh phúc. Nếu em và anh ấy muốn cưới nhau ngay bây giờ thì liệu em có đủ bản lĩnh để việc học tập không bị sút kém vì mới lấy chồng hay không? Khó lắm đấy. Đó là chưa nói nếu em có thai ngay thì lại càng khó nữa (nhiều người vì thế mà phải bỏ học hoặc tạm ngưng việc học đấy). Và nếu chưa có việc làm ổn định, nghĩa là thu nhập bấp bênh thì cuộc sống vợ chồng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Em chưa lập gia đình nên chưa hình dung hết mọi việc sẽ diễn ra thế nào, không đơn giản chỉ là cưới cho thành vợ thành chồng. Chắc em cũng đã nghĩ đến điều đó nên muốn được cả hai, có nghĩa là học xong rồi mới cưới là đúng. Em cần tâm tình để anh ấy hiểu và cảm thông với em trong chuyện này.
Chị Minh Lê
(Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)