Nguyên nhân chính vẫn là do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên đán truyền thống với số ngày nghỉ lễ kéo dài trong tháng 1/2009. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc suy giảm.

Theo nguồn tin từ Thường vụ Việt Nam thì Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lên tiếng khẳng định Trung Quốc cần một sự hiểu biết thấu đáo về sự trầm trọng của khủng hoảng tài chính quốc tế và những bất ổn mà nó có thể gây ra. Thủ tướng đã trình bày trong một cuộc họp của các nhà hoạch định chính sách kinh tế rằng Trung Quốc phải “đánh giá đầy đủ những khó khăn trước mắt và quyết đoán hơn trong việc đưa ra các biện pháp chính sách” và khẳng định “Chúng ta cần tăng cường lòng tin, qua đó các nền tảng kinh tế của đất nước và xu hướng lạc quan sẽ được giữ nguyên không đổi. Chúng ta hoàn toàn có niềm tin, các điều kiện và khả năng vượt qua những khó khăn này”.

Những tin tức về sụt giảm FDI tiếp theo hàng chục triệu người mất việc làm tại các khu vực ven biển chuyên về xuất khẩu, sự sụt giảm xuất khẩu lớn nhất trong 13 năm qua của Trung Quốc trong tháng 1/2009. Hàng ngàn nhà máy tại Trung Quốc đã đóng cửa do nhu cầu của thế giới đối với hàng hoá Trung Quốc giảm mạnh. Xuất khẩu của Trung Quốc tháng 1/2009 hạ mạnh nhất trong 13 năm. Giá nhà đất tại 70 thành phố giảm chưa từng có trong 4 năm.

Thụy Du (dddn)