Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Gần 18.000 người ở TPHCM đã tiêm vắc xin Sinopharm

Tạp Chí Giáo Dục

Để tiếp tục chiến dịch tiêm chủng nhằm nhanh chóng đạt miễn dịch cộng đồng, TPHCM đang tận dụng tất cả nguồn lực hiện có về vắc xin COVID-19. Sau khi chính thức phân phối về các quận huyện, gần 18.000 liều vắc xin Sinopharm đã được tiêm cho người dân.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM sáng 14/8 cho biết, thành phố đang tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho cộng đồng. Hoạt động tiêm chủng đang được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai và minh bạch về tất cả các thông tin liên quan.

Đến nay, hơn 4,1 triệu liều vắc xin từ nguồn được Bộ Y tế cung ứng thành phố đã sử dụng hết vào các chiến dịch tiêm chủng. Trong bối cảnh việc tiếp cận các nguồn cung ứng gặp khó khăn, thành phố đang tận dụng nguồn lực hiện có là 1 triệu liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm Bắc Kinh, Trung Quốc sản xuất phân phối về các điểm tiêm cho cộng đồng.

Gần 18.000 người ở TPHCM đã tiêm vắc xin Sinopharm ảnh 1

Hiện đã có gần 18.000 người tại TPHCM được chích vắc xin Sinopharm ngừa COVID-19.

Chiến dịch tiêm chủng đang nhận được sự đồng thuận, hợp tác từ người dân. Theo thông tin từ Sở Y tế trong ngày 13/8 thành phố tiêm được 93.993 người, trong đó có 17.916 liều vắc xin Sinopharm. Tính riêng trong đợt tiêm chủng thứ 5 và thứ 6 được thực hiện từ ngày 22/7 đến hết 13/8 thành phố đã tiêm được 3.399.000 người, tất cả người được tiêm đều tuyệt đối an toàn.

Thông tin từ ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TPHCM, thời gian qua thành phố đã đẩy rất nhanh, mạnh tiêm vắc xin cho cộng đồng. Hiện có 87 bệnh viện và 1200 đội tại các quận huyện đang tham gia tiêm chủng cho cộng đồng.

Hình thức tiêm được triển khai linh động cả tiêm cố định tại bệnh viện, trạm y tế đến các đội tiêm di động có khả năng len lỏi vào từng ngóc ngách, tới từng nhà có người già, người bệnh không tự di chuyển được. Ngoài ra, thành phố còn tổ chức tiêm cho người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn, tạo sự công bằng và hỗ trợ tất cả mọi người được tiếp cận vắc xin.

Gần 18.000 người ở TPHCM đã tiêm vắc xin Sinopharm ảnh 2

TPHCM đang nỗ lực để tiếp cận các nguồn vắc xin nhằm sớm bao phủ miễn dịch cộng đồng.

Cộng dồn tất cả các chiến dịch đến nay, thành phố đã tiêm cho hơn 4,3 triệu người, trong đó có 100.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Đến nay, đối tượng trọng tâm của hoạt động tiêm chủng là những người mắc bệnh nền và trên 65 tuổi đã tiêm được 456.391 người với số lượng thống kê toàn thành phố có khoảng gần 650.000 người thì số lượng trên đã đạt gần 70% mục tiêu chích ngừa cho nhóm đối tượng nguy cơ cao.

Có ngày tốc độ tiêm chủng của thành phố đã đạt tới 318.000 mũi. Với tốc độ này, thành phố có thể nhanh chóng phủ vắc xin cho cộng đồng. Tuy nhiên, đến nay hầu như toàn bộ vắc xin Bộ Y tế cung ứng cho thành phố đã được tiêm hết, nguồn vắc xin mới vẫn chưa biết khi nào sẽ được cung ứng tiếp.

Để duy trì hoạt động tiêm chủng, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp cận các nguồn vắc xin khác, đồng thời tiếp tục đề nghị Bộ Y tế bổ sung thêm nguồn vắc xin. Thành phố cùng Chính phủ đang nỗ lực tối đa, tận dụng mọi cơ hội để có vắc xin sớm nhất. Tuy nhiên, thông tin trong cuộc họp của Chính phủ mới đây thì các nguồn vắc xin về Việt Nam trong tháng 8 và tháng 9 sẽ rất hạn chế chỉ có khoảng hơn 3 triệu liều. Số lượng vắc xin ít, trong khi dịch bệnh đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành nên các địa phương cũng rất cần.

Gần 18.000 người ở TPHCM đã tiêm vắc xin Sinopharm ảnh 3

Một điểm tiêm chủng vắc xin COVID-19 lưu động được triển khai trên địa bàn quận Gò Vấp.

Ông Đức nhấn mạnh: “Những vắc xin thành phố mang về đều đảm bảo 2 điều kiện là được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép và được Bộ Y tế Việt Nam kiểm định chất lượng. Trong tháng 8 nguồn vắc xin tốt nhất là những gì đang có sẽ được sử dụng. Thành phố đang chủ trương tận dụng tất cả mọi nguồn lực cơ hội để mang vắc xin về, bằng mọi giá phải đạt được độ phủ lớn càng sớm càng tốt để cải thiện dịch bệnh”.

Ngoài số lượng 1 triệu liều Sinopharm, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đàm phán để mua 5 triệu Moderna. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu trên thế giới rất cao mong muốn mang vắc xin về sớm là điều rất khó khăn. Nếu khả thi thì cũng phải đến tháng 10/2021 khoảng 2 triệu liều Moderna mới được nhập về"- Ông Dương Anh Đức thông tin.

Theo Vân Sơn/TPO

 

Bình luận (0)