Sự kiện giáo dụcTin tức

Gần 25 tỷ đồng được “Học bổng 1&1” tiếp sức sinh viên

Tạp Chí Giáo Dục

Những cựu sinh viên từng nhận Học bổng 1&1 chia sẻ trong tọa đàm

Sáng 24-11, tại UBND Huyện Củ Chi, Hội Khuyến học TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tọa đàm “Học bổng 1&1, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố”. Đây là hoạt động nằm tiến tới kỷ niệm 20 năm học bổng Khuyến tài 1&1.

“Học bổng 1&1” là Học bổng Khuyến tài của Hội Khuyến học TP.HCM. Học bổng được thực hiện theo phương thức do một ân nhân (cá nhân hoặc đơn vị) nhận tài trợ cho một sinh viên trong suốt quá trình học ĐH. “Khởi sinh” từ năm học 1999-2002, từ 5 sinh viên đầu tiên nhận tài trợ, đến nay, qua 19 năm thực hiện, chương trình đã trao tặng cho 2.639 sinh viên (trong đó 2.123 sinh viên đã tốt nghiệp), với sự tài trợ của 638 cá nhân và 43 tập đoàn, công ty, đơn vị với tổng số tiền tài trợ lên đến gần 25 tỷ đồng, góp phần vào việc đào tào nguồn nhân lực cho thành phố.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Văn Lan (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Củ Chi) khẳng định học bổng Khuyến tài 1&1 là chương trình nhân văn với nhiều ý nghĩa cao đẹp, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, hỗ trợ nhiều thế hệ sinh viên vượt khó tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão, cống hiến cho xã hội. Trong suốt 19 năm qua, Củ Chi cũng là địa phương có số lượng sinh viên nhận Học bổng 1&1 nhiều nhất của TP.

Buổi tọa đàm càng thêm phần ý nghĩa khi có những chia sẻ đầy xúc động của những sinh viên từng nhận “Học bổng 1&1” qua nhiều thế hệ, nay đã thành công và quay trở lại đồng hành cùng chương trình. Cô Nguyễn Thị Xuân Mai (Phó Hiệu trưởng Trường MN Quốc tế FOSCO, Q.3) kể lại câu chuyện của mình: gia cảnh khó khăn, mẹ bị tật, suốt 12 năm học phổ thông đều 1 buổi đi học, buổi đi bắt ốc, cào nghêu. Với cô Mai, số tiền học bổng 1,2 triệu đồng/ năm khi đó chính là sự tiếp sức kịp thời để cô có thể viết tiếp ước mơ giảng đường ĐH, trưởng thành và gặt hái được những thành công, như: nhận giải Nhất cấp Bộ về “Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka”, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Thành đoàn TP.HCM năm 2006. “Hơn cả là sự tiếp sức về tiền bạc, đó còn là những quan tâm, hỏi han ân tình cực kỳ sâu sắc, giúp tôi tránh xa những cạm bẫy trong quãng thời sinh viên, phấn đấu rèn luyện…”, cô Mai xúc động.

Với chị Hồng Lĩnh (Phó Chủ tịch Hội LHPN Q.4), học bổng Khuyến học 1&1 lại trở thành một “tấm phao” để chị tiếp tục nâng cao học tập trong quãng thời gian khó khăn nhất. Hiện tại, không chỉ là Phó Chủ tịch Hội LHPN Q.4, chị Lĩnh cũng đang là Chủ tịch Hội Khuyến học quận, tiếp bước tiếp sức cho thế hệ trẻ Q.4 thực hiện ước mơ của mình, lan tỏa và xây dựng xã hội học tập trên toàn quận. Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2011- ThS. BS. Dương Quang Huy (Trưởng khoa Nam học, BV Âu Cơ, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: bản thân xuất thân trong một gia đình nghèo, bố chạy xe ôm, mẹ làm phụ bếp, cuộc sống nay đây mai đó. Cuộc sống khó khăn, đã từng có lúc muốn từ bỏ ước mơ. Năm 2003, được tuyển thẳng vào ĐH Y Dược TP.HCM nhưng cũng là lúc niềm vui song hành với những âu lo. “Cũng chính thời điểm này tôi được nhận Học bổng 1&1. Được hòa mình vào trong ngôi nhà Khuyến học khuyến tài đã là nguồn động lực lớn để có thêm động lực phấn đấu, rèn giũa lương tâm trong nghề”. Năm 2015, BS. Huy cũng đã quay lại tài trợ cho những sinh viên y khoa khó khăn.

Câu chuyện học bổng 1&1 không dừng lại là việc 1 ân nhân tiếp sức cho 1 sinh viên mà còn là những tình cảm, sự nuôi dưỡng tâm hồn, sự gắn kết trái tim đến trái tim. Nên duyên từ Hội Khuyến học trong những năm nhận Học bổng 1&1, vợ chồng BS. Lê Ngọc Minh Trân (BV ĐH Y Dược TP.HCM) cho hay, giá trị của “Học bổng 1&1” chính là hành trang để gia đình chị dạy con ngày hôm nay, để con biết hiểu và trân trọng những sẻ chia, tình người trong cuộc sống.

Các đại biểu chụp hình cùng các cựu sinh viên nhận Học bổng 1&1 trong tọa đàm

Một trong số những điển hình sinh viên nhận “Học bổng 1&1” đó là anh Nguyễn Vũ Linh (Hiện là TGĐ Công ty Cổ phần Innotex Việt Nam). Nhận tài trợ của chương trình từ năm 2002-2006, ngay sau đó năm 2007 anh đã quay trở lại để tài trợ học bổng rước bạn đi sau của Hội Khuyến học. Hiện tại, anh cũng cam kết đồng hành cùng Hội Khuyến học.

Là người sáng lập Học bổng 1&1, CLB Khuyến tài, bà Lê Minh Ngọc (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TP, Giám đốc Quỹ Khuyến học) không giấu được xúc động khi nhìn thấy sự trưởng thành của “các con mình”- những sinh viên nhận tài trợ qua nhiều thế hệ. Theo cô Ngọc, qua 19 năm trưởng thành, “Học bổng 1&1” đã góp phần đào tào nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP, mỗi sinh viên được nhận học bổng đều thể hiện rõ bản lĩnh vượt khó vươn lên, có những đóng góp ý nghĩa cho xã hội. “Học bổng 1&1 là đặc trưng của Hội Khuyến học TP, được Trung ương Hội Khuyến học đánh giá cao, mang lại niềm tin cho những người tham gia chương trình, gắn kết những trái tim. Trên hết, hạnh phúc lớn nhất của những người làm công tác khuyến học đó là sự trưởng thành của mỗi sinh viên, là cách mỗi sinh viên quay trở về tiếp nối, đồng hành cùng chương trình”, bà Ngọc rưng rưng.

Bài, ảnh: Yến Hoa

Bình luận (0)