Theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên (từ 15-19 tuổi) cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Điều đó phản ánh thực tế là hiện nay nhiều bạn gái trẻ thiếu kiến thức cơ bản về tình dục, sức khỏe sinh sản… dẫn đến những hệ lụy khôn lường về tâm lý, thể chất. Nguy hiểm hơn nữa, nạo phá thai là nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ vô sinh.
Mỗi năm nước ta có khoảng 1,2 đến 1,6 triệu ca nạo phá thai, nếu những năm trước đây tỉ lệ này ở tuổi vị thành niên chiếm 5-7%, thì vài năm gần đây tỉ lệ có xu hướng tăng lên (10%). Khảo sát tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho thấy, trong hơn 5.000 ca nạo phá thai mỗi năm có tới 30% thai phụ dưới 24 tuổi. Còn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, số phụ nữ dưới 20 tuổi nạo phá thai chiếm khoảng 18%. Tính trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo phá thai ở độ tuổi vị thành niên, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Riêng tại Hà Nội, tỉ lệ thanh thiếu niên chiếm khoảng 30% dân số còn tỉ lệ nạo phá thai chiếm trên 22%.
Việc “nạo phá thai trẻ hóa” cho thấy nguy cơ tiềm ẩn của tai biến nạo phá thai như: chảy máu, viêm nhiễm, thủng tử cung …, các tai biến có thể dẫn đến vô sinh ở lứa tuổi có khả năng sinh sản cao. Vô sinh đối với phụ nữ chưa có con và nhất là đối với tuổi vị thành niên là một nỗi đau cả về thể chất và tâm hồn, gây nỗi ám ảnh bất hạnh suốt cuộc đời. Chưa kể đến sự thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục an toàn còn là nguyên nhân dẫn tới các bệnh lây truyền qua tình dục, đặc biệt là HIV/AIDS.
![]() |
| Tư vấn CSSKSS rất quan trọng đối với vị thành niên. Ảnh: giadinh.net |
Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cho biết số liệu trên chỉ phản ánh một phần tình trạng nạo phá thai của vị thành niên vì thống kê chủ yếu được lấy từ các bệnh viện, trung tâm y tế nhà nước trong khi con số ở các cơ sở y tế tư nhân còn cao hơn rất nhiều và không thể kiểm soát. Đây được coi là vấn đề xã hội được nhiều người quan tâm, vì họ là thế hệ tương lai của đất nước, đại diện cho trí thức trẻ, nhưng bản thân họ lại chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sinh lý con người, về giới tính, về tình dục an tàn và các biện pháp tránh thai.
Mặc dù hiện nay nhiều gia đình đã quan tâm hơn tới vấn đề giáo dục giới tính cho con cái song đây không phải là việc dễ làm đối với các bậc cha mẹ, nhất là những gia đình ở nông thôn, vì họ coi đó là vấn đề "khó nói, tế nhị". Nghiên cứu của Dự án "Gia đình nông thôn Việt Nam" do Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển thực hiện đã cho thấy, 40,7% ông bố, bà mẹ cho rằng mình không đủ kiến thức và 39,9% là do kinh tế khó khăn, 32,3% không biết phương pháp dạy con.
Mở rộng phạm vi ra nhà trường và xã hội, mặc dù đã có chương trình lồng ghép trong các môn giáo dục công dân hay sinh học ở các trường phổ thông, song do nội dung, cách thức truyền đạt và nhận thức của giáo viên còn bất cập nên hiệu quả của giáo dục giới tính, sinh sản chưa cao. Cộng với không được hướng dẫn từ gia đình nên tình trạng nạo phá thai vị thành niên không những không giảm mà ngày càng tăng, dẫn tới nhiều hệ lụy đáng tiếc.
BS Hồng Minh – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết: Những năm gần đây, số học sinh, sinh viên đến Trung tâm phá thai rất nhiều, chiếm khoảng 30-40% các ca phá hoặc phá thai. Nhiều đôi "uyên ương" còn mang cặp sách, mặc quần áo đồng phục học sinh đến "giải quyết". Tuy nhiên, chúng ta không nên lên án đả kích các bạn trẻ mà thay vào đó là tư vấn, chia sẻ với những hoàn cảnh bất khả kháng, cũng như bày tỏ mong muốn việc giáo dục giới tính ngày càng được phổ biến nhiều hơn trong cộng đồng thanh thiếu niên Việt Nam.
Theo DCSVN


Bình luận (0)