Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Gần 81.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên

Tạp Chí Giáo Dục

 Như tin đã đưa, ngày 22-6, gần 81.000 HS các trường THCS trên địa bàn TP Hà Nội đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2011-2012 với hai môn thi ngữ văn và toán. 

Ảnh minh họa
Thống kê sơ bộ vào cuối ngày của Sở GD – ĐT Hà Nội cho thấy, toàn bộ 158 hội đồng coi thi (HĐCT) không để xảy ra vi phạm nghiêm trọng nào; không có hiện tượng mất điện; giao thông liên lạc thông suốt… Báo cáo từ các HĐCT cho biết đề thi được phát đủ tới từng thí sinh (TS); không phát hiện đề thi nào bị rách, mờ, nhòe, sai sót, nhầm lẫn… Đề thi hai môn được đánh giá là không quá dài, không quá khó song lại đòi hỏi TS phải biết vận dụng kiến thức để giải quyết những yêu cầu của đề thi. Các giáo viên có kinh nghiệm nhận xét rằng, nhìn chung đề thi hai môn cơ bản đạt yêu cầu phân hóa trình độ. Qua trao đổi với các TS sau buổi thi, TS đăng ký vào những trường thuộc "top" trên cảm thấy đề thi không quá khó, với nhiều TS thi vào những trường điểm tuyển thấp thì cho rằng hơi khó.
Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc buổi thi môn ngữ văn, đã xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều về phương án trả lời của ý 1 câu 2. Cụ thể, đề thi có trích dẫn một đoạn lời thoại của Vũ Nương (trong truyện Người con gái Nam Xương) khi nhân vật này ra bến sông Hoàng Giang than thở với trời đất, thần linh về sự trong sáng, thủy chung của mình nhưng lại đau khổ vì phải chịu đựng nỗi oan khuất… Câu hỏi trong đề thi là "Lời thoại trên là độc thoại hay đối thoại, vì sao?". Trao đổi với một số thầy cô giáo sau buổi thi, có ý kiến cho rằng lời thoại trên là độc thoại, vì đó là lời Vũ Nương than thở với lòng mình; nhưng lại có ý kiến khẳng định đây là lời đối thoại, vì trời và thần sông chính là những nhân vật mà Vũ Nương đối thoại. Cũng theo các thầy cô giáo trực tiếp dạy môn ngữ văn, trong sách giáo khoa, sách giáo viên có một số câu hỏi, hướng dẫn khiến giáo viên có thể hiểu theo những cách khác nhau. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới bạn đọc quan điểm và phương án trả lời của ban ra đề thi thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội.
Do địa bàn rộng, để bảo đảm tuyệt đối an toàn và tuyệt mật, năm nay Hà Nội tiếp tục triển khai phương án bàn giao đề thi trước một ngày diễn ra kỳ thi. Để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn, nhầm lẫn, chủ tịch các HĐCT trong khu vực nội thành được yêu cầu đi nhận đề thi theo đúng lịch đã được phân công; những đơn vị khu vực ngoại thành được các đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT bàn giao đề thi tận nơi với sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh, thanh tra sở.
Với tính chất cạnh tranh của kỳ thi để chọn ra khoảng 70% số HS THCS vào học tại các trường THPT công lập, việc giữ nghiêm kỷ luật trường thi, tạo sự công bằng, khách quan cho mọi TS dự thi là mục tiêu được lãnh đạo Sở GD-ĐT đặt lên hàng đầu khi phổ biến tới các chủ tịch HĐCT. Do đối tượng là HS còn nhỏ tuổi, lần đầu tiên đi thi, các giám thị được yêu cầu chú ý quan sát, nhắc nhở các em thực hiện đúng Quy chế thi, nhẹ nhàng khuyên bảo để các em tự giác chấp hành; đồng thời tạo tâm lý thoải mái để các em làm bài. Việc phân luồng giao thông quanh khu vực các HĐCT và gìn giữ trật tự tại các địa điểm thi khi có đông phụ huynh chờ con làm bài cũng là điều được quan tâm. Thống kê sơ bộ, có khoảng 1.700 chiến sĩ công an, an ninh làm nhiệm vụ này.
Ngày hôm nay 23-6, từ 8h sáng, gần 7.500 lượt TS đăng ký vào các lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây làm bài thi môn ngoại ngữ (120 phút) và làm bài thi các môn chuyên vào ngày 24-6. Điểm xét tuyển của các TS sẽ được công bố tại trường THPT có nguyện vọng 1 và các trường THPT có lớp chuyên vào ngày 11-7-2011. Những TS không tham dự đủ hai môn ngữ văn và toán trong kỳ thi này có thể đăng ký xét tuyển tại các trung tâm giáo dục thường xuyên và trường trung cấp chuyên nghiệp có tuyển hệ THCS.
Theo Hồng Hạnh
(HNM)

Bình luận (0)