Ngày 15-1, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đã tạm giữ gần 10.000 chai rượu trắng, rượu ngâm, rượu mùi của một cơ sở ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) do không có giấy phép sản xuất và kinh doanh rượu.
Chi cục cũng phát hiện một cơ sở ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) sản xuất chui hơn 2.000 chai rượu ngâm tắc kè, hải mã, sâm nhung… Các cơ sở thừa nhận đã pha chung rượu trắng có thành phần chính là cồn công nghiệp với phẩm màu.
Trong khi đó, ông Vũ Trọng Thiện, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP.HCM (Bộ Y tế), nhận định kết quả xét nghiệm trước tết 2012 các mẫu rượu không nhãn mác, được sản xuất tại những cơ sở nhỏ lẻ và hộ gia đình cho thấy 21/44 (gần 48%) mẫu rượu trắng, rượu ngâm và 26/30 (gần 87%) mẫu rượu mùi chứa aldehyde vượt mức. Rượu chứa hàm lượng aldehyde quá mức dễ gây nhức đầu, tim đập nhanh, suy nhược thần kinh, mất kiểm soát hành vi.
TRẦN NGỌC
(PL)

Bình luận (0)