Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi Việt Nam
Theo đó, cho phép tiếp tục thực hiện các dự án bảo tồn voi ở 3 địa phương có số lượng lớn: Nghệ An, Đắk Lắk và Đồng Nai. Các hành động chính: Bảo tồn sinh cảnh sống lâu dài cho voi, tổ chức lập hồ sơ và gắn chip điện tử voi nhà để giám sát việc bảo vệ voi chặt chẽ, nghiên cứu việc sinh sản voi thuần dưỡng nhằm bảo tồn, phát triển voi nhà; đồng thời xây dựng Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk làm cơ sở cho việc nghiên cứu bảo tồn voi nhà. Đối với những nơi có số lượng voi ít, cần tạo điều kiện tối đa cho voi sinh sống, trường hợp xấu nhất mới xem xét phương án di chuyển voi đến nơi khác.
Các giải pháp đưa ra nhằm ngăn chặn sự suy giảm số lượng voi, giảm thiểu xung đột giữa voi và người, bảo đảm trong thế kỷ XXI có ít nhất 3 vùng voi sinh sống được bảo tồn, phát triển.
T.Sương (NLĐ)

Bình luận (0)