“Đây là chương trình phát thanh học đường Trường THPT Dương Văn Thì. Hôm nay chương trình tiếp tục thay lời muốn nói gửi lời yêu thương đến với các bạn… ” – tiếng loa phát thanh vang lên trong giờ ra chơi, học sinh từng lớp ùa ra hành lang, rộn lên tiếng nói cười. Ai cũng muốn lắng nghe những lời gửi gắm…

Chương trình phát thanh học đường lần đầu được Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) đưa vào giờ ra chơi năm học này, trong nỗ lực kiến tạo trường học hạnh phúc. Với thời lượng 2 tuần/1 số, chương trình đã trở thành cầu nối gắn kết học sinh, là điểm hẹn quen thuộc để học sinh gửi gắm những lời muốn nói và thầy cô, nhà trường nắm bắt thêm tâm tư, tình cảm, băn khoăn của học sinh qua những chia sẻ, gửi gắm ấy.
Đây là chương trình phát thanh học đường…
Chương trình phát thanh học đường Trường THPT Dương Văn Thì chính thức phát sóng lần đầu trong năm học này. Theo đó, chương trình được xây dựng vào giờ ra chơi buổi sáng hoặc buổi chiều ngày thứ ba, 2 tuần/1 số. Nội dung phát thanh xoay quanh các chuyên đề về tâm lý học đường, giải trí, giao lưu âm nhạc, trò chuyện, chia sẻ, gửi lời yêu thương, chúc mừng sinh nhật thầy cô, bạn bè… Để gửi gắm những chia sẻ phát đi trong chương trình phát thanh, học sinh có thể gửi trực tiếp qua Zalo của giáo viên phụ trách hoặc gửi qua email.
Ngay số phát sóng đầu tiên, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của đông đảo học sinh nhà trường. Những cánh thư, những lời chia sẻ, nhắn nhủ không ngần ngại được gửi đi, được giãi bày, chia sẻ đến người bạn bấy lâu mến mộ, hay lời xin lỗi… “Em ngưỡng mộ cách chị luôn tự tin và làm chủ được năng lượng tích cực của mình…”; “Em viết những dòng này không phải vì bất kỳ bài tập nào, mà vì một khoảnh khắc đặc biệt em mang theo từ đêm Rằm tháng Tám…”; “Kính chúc cô hiệu trưởng sinh nhật nhiều niềm vui, chúc cô tuổi mới luôn xinh đẹp, rạng rỡ…”… Những cánh thư trao đi thành lời nhắn gửi được phát trong chương trình phát thanh học đường khiến người nhận cảm thấy ấm áp, như những món quà nhỏ bất ngờ đầy yêu thương.
Em Tú Anh (học sinh lớp 11) chia sẻ, những ngày này lên lớp, câu chuyện được bạn bè bàn đến nhiều nhất là về chương trình phát thanh học đường. Các bạn bàn tính sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn bè trong lớp với lời chúc thế nào, trong tháng này thầy cô nào sinh nhật để gửi lời chúc…, không khí trong lớp học lúc nào cũng rộn ràng, náo nức. “Chúng em luôn mong ngóng đến ngày thứ ba chương trình phát sóng để xem lời nhắn của mình có được gửi đi không, có ai nhắn gửi đến mình không, hay bạn bè được nhận lời nhắn như thế nào. Khi tiếng loa vang lên “Đây là chương trình phát thanh học đường…”, bạn nào cũng háo hức. Em thấy chương trình phát thanh học đường khá thú vị, mới mẻ, không chỉ giúp chúng em có thêm sân chơi mà với chương trình, chúng em có thể gửi những lời chia sẻ thầm kín nhất đến bạn bè, thầy cô mà không cần phải nêu danh tính. Người nhận đôi khi vẫn biết ai là người gửi. Vì vậy, chương trình phát thanh trên hết đã trở thành cầu nối để gắn kết thêm bạn bè, tạo môi trường học đường vui vẻ, hạnh phúc”, Tú Anh bày tỏ.
Thêm kênh kết nối, tạo môi trường giáo dục lành mạnh
Chỉ mới 1 tháng từ ngày lên sóng số đầu tiên, cô Nguyễn Thụy Mộng Trinh (giáo viên ngữ văn, chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn học, phụ trách chương trình phát thanh học đường) phấn khởi cho hay, chương trình đã nhận được hàng chục lời nhắn gửi, bày tỏ của học sinh. Đa phần được gửi đến bạn bè, thầy cô… “Các em đã đón nhận chương trình rất tích cực, 2 tuần mới phát sóng 1 số nên ngày nào email, Zalo của tôi cũng nhận được tin nhắn các em gửi đến. Những lời nhắn gửi dễ thương đến mức khi đọc lên tôi cứ tủm tỉm cười. Tôi nghĩ rằng, bản thân mình còn vui đến vậy thì các em học sinh, thầy cô nhận được lời nhắn gửi đó sẽ vui đến mức nào. Chương trình trước hết đã chạm đến niềm vui của thầy trò, tạo môi trường học đường ấm áp, lành mạnh, hạnh phúc”, cô Trinh chia sẻ.
| Quản lý học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học, giờ chơi
Năm học này, 33 lớp học tại Trường THPT Dương Văn Thì đều được trang bị tủ đựng điện thoại. Học sinh tự giác bỏ điện thoại vào tủ đầu giờ học mỗi buổi và nhận lại vào giờ ra về. Mỗi lớp, giáo viên chủ nhiệm sẽ xây dựng quy chế riêng về quản lý tủ đựng điện thoại. Học sinh chỉ được phép sử dụng điện thoại trong giờ học nếu được sự cho phép của giáo viên. Trong giờ ra chơi, nhà trường đa dạng các sân chơi từ học thuật, kỹ năng, giải trí, vận động, tạo thêm sự gắn kết, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạnh phúc. Sự tích cực trong phương pháp giáo dục của trường được phụ huynh rất đồng tình ủng hộ. |
Theo cô Trinh, khi lời nhắn của học sinh gửi đến Zalo, email sẽ được tổng hợp lại và sàng lọc trước khi phát sóng. Những nội dung nào được xem là chưa phù hợp để lên sóng thì giáo viên sẽ trả lời trực tiếp cho học sinh qua email, Zalo. Qua đó cũng tư vấn, định hướng các em về tình cảm lứa tuổi học đường. “Lứa tuổi học sinh THPT rất nhạy cảm song cũng luôn muốn được thể hiện cá tính, cái tôi của mình. Với phát thanh học đường, nhà trường mong muốn có một kênh thật gần gũi để các em có thể thoải mái nói lên tiếng nói của mình mà không ngần ngại. Từ việc lắng nghe những bày tỏ của học sinh, các câu lạc bộ sẽ có sự phối hợp với Đoàn trường để tạo thêm sân chơi, hoạt động, chuyên đề sinh hoạt, vừa mang tính giáo dục, định hướng, vừa tạo sân chơi cho các em”, cô Trinh nói.
Cô Nguyễn Thị Hà (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì) cho biết, chương trình phát thanh học đường được mở ra trong năm học này nằm trong nỗ lực kiến tạo trường học hạnh phúc của nhà trường. Chương trình hướng tới đa dạng các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, tạo kênh để các em có thể mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình với bạn bè, thầy cô. Qua đó nhà trường, giáo viên cũng nắm bắt thêm tâm tư, tình cảm của học sinh để có sự phối hợp giáo dục về tâm sinh lý, các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tổ chức thêm các chuyên đề, sinh hoạt cho học sinh. “Nhà trường có phòng tư vấn tâm lý, bố trí giáo viên có chuyên môn về tâm lý để phụ trách, hỗ trợ kịp thời các vấn đề học sinh gặp phải. Tuy vậy, đôi khi các em vẫn còn ngần ngại để gặp thầy cô chia sẻ vấn đề của mình. Chính vì thế, chương trình phát thanh học đường được mở ra, ghi nhận cả những chia sẻ ẩn danh, như một kênh nữa để nhà trường có thể ghi nhận kịp thời những bày tỏ của học sinh, giúp nhà trường và giáo viên kịp thời hỗ trợ. Trước sự đón nhận tích cực của học sinh, tới đây chương trình sẽ tăng số phát sóng với 1 tuần/1 số để các em có thể gửi gắm hết tâm tư của mình”, cô Hà chia sẻ.
Bài, ảnh: Đỗ Yến

Bình luận (0)