Sau hai tháng tranh tài, Liên hoan Nhóm ca khúc Chú ve con lần thứ 22 năm 2017 với chủ đề “Bay cao tiếng hát ước mơ”, do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Công viên nước Đầm Sen tổ chức đã khép lại. Nhóm Vút Bay (THPT Trần Phú) tiếp tục đạt giải quán quân và nhóm Gió Ngoại Ô (THPT Nguyễn Hữu Huân) vươn lên đạt giải nhì bảng A một cách ngoạn mục.
![]() |
| Nhạc sĩ Lê Huy Trực cùng chung vui với Vút Bay trong niềm vui chiến thắng |
Nhóm Vút Bay 4 năm liền đạt giải quán quân
Đạt giải quán quân liên tiếp trong 3 mùa liên hoan từ 2014-2016, mùa hè năm nay, nhóm Vút Bay tiếp tục khẳng định mình với cách thể hiện xuất sắc các ca khúc “Bài ca thần chim lạc” (NS Phó Đức Phương), “Con cò” (NS Lưu Hà An), “Ôi tuổi thơ” (NS Minh Quân), “Ngọn lửa trái tim” (NS Nguyễn Ngọc Thiện), “Liên khúc cùng tôi bay lên” (NS Nguyễn Hải Phong). Hát tốt, phong cách acapella độc đáo, vũ điệu đẹp, đạo cụ phong phú và được bố trí một cách thông minh là những ưu điểm mà Vút Bay vượt trội so với các nhóm ca khúc khác.
Trưởng nhóm Nguyễn Vũ Đăng Hưng cho biết, để có được kết quả tốt đẹp này, Vút Bay gồm 14 thành viên và 6 nhạc công kỳ cựu đã tập luyện cật lực mỗi ngày, từ 7-11 giờ đêm vào những ngày hè. Và cả khi tựu trường cũng vậy, các thành viên chủ động đem theo bài vở, lúc nào nghỉ tập thì tranh thủ học bài, các anh chị chỉ bài cho các em hoặc trao đổi bài vở với nhau. Có lẽ chính sự nỗ lực quá sức đã khiến cho một số thành viên bị viêm họng, sốt cao, nhưng vẫn cố gắng tham gia luyện tập với nhóm.
Nỗ lực của nhóm là một chuyện, nhưng yếu tố rất mực quan trọng giúp cho Vút Bay đạt kết quả cao trong các mùa liên hoan thì phải kể đến công sức của nhạc sĩ Lê Huy Trực, người đã gắn bó với nhóm trong 10 năm qua.
Có thể nói, “nội lực” hùng hậu của Vút Bay còn có phần góp sức của những anh chị em “ve cũ”, những người đã ra trường nhưng vẫn gắn bó với nhóm, hỗ trợ các em khi tuyển thành viên mới, đào tạo người mới nhằm củng cố lực lượng cho mỗi mùa ve. Trưởng nhóm Hưng cũng sẽ là một trong những người như thế. Vì tuy đã thi đậu vào Khoa Đông phương học của Trường ĐH KH-XH&NV TP.HCM, chàng trai này dự tính sẽ vẫn đồng hành với nhóm nhằm góp phần phát triển đội hình ngày càng tốt hơn.
Nói về Vút Bay, nhạc sĩ Lê Huy Trực không giấu được niềm tự hào: “Trong 10 năm qua, Vút Bay đã 2 lần đạt giải 3, 2 lần giải nhì, và 4 năm liên tiếp đạt giải quán quân. Tuy là trường “mang tính vùng ven”, nhưng năm nào cũng xuất hiện những nhân tài kiệt xuất. Trong đó có nhiều bạn có năng khiếu vừa thổi sáo, vừa Pop Beat vừa có thể hát bè. Điều đặc biệt là tất cả các thành viên trong nhóm đều có tài, có tinh thần đoàn kết và luôn biết yêu thương nhau. Đây cũng là nhóm sở hữu các giọng ca đều, có nội lực và do được luyện tập thường xuyên nên khi “ra sân” các bạn luôn tự tin và đạt kết quả tốt. Có thể nói, trong những năm qua, tôi và các em đã cùng nhau làm việc và truyền cho nhau năng lượng cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi mong các em ngày càng biết đoàn kết và phát triển nhóm ca khúc ngày một vững vàng hơn nữa”.
Không chỉ hát hay, Vút Bay trong nhiều năm qua còn được biết đến là nhóm “văn võ song toàn”. Bằng chứng là mùa thi đại học năm nào cũng có những thành viên thi đậu vào các trường đại học danh giá trên địa bàn thành phố.
Nhóm Gió Ngoại Ô: Lần đầu vào chung kết xếp hạng
![]() |
| Nhóm Gió Ngoại Ô nhận giải nhì liên hoan |
Nhóm trưởng Trần Huy Hoàng (Lớp 12 A3) đã khẳng định như vậy sau khi cùng các thành viên trải nghiệm niềm hạnh phúc với giải thưởng lớn. Hoàng bộc bạch: “Hạng nhì bảng A là thứ hạng mà từ trước đến giờ nhóm em chưa có cơ hội được chạm tay tới. Và hôm nay, thật là hạnh phúc vì chúng em đã được cầm trên tay giải thưởng mình mong ước. Đó là niềm tự hào của nhóm em và của trường em”.
Để có được thành quả này, theo Hoàng là cả một quá trình tập luyện kiên trì. Hầu như ngày nào các thành viên cũng luyện tập từ sáng đến 9 giờ tối. Với sự hỗ trợ đắc lực của nhà trường bằng một dàn âm thanh tốt, sự chăm lo cho học trò từng ly nước, bữa cơm, cùng sự hướng dẫn của anh Nguyễn Ngọc Phương Duy đã giúp cho nhóm có điều kiện rèn luyện tốt nhất. Được biết, Phương Duy là cựu học sinh của trường, anh đã đồng hành với nhóm trong suốt 9 mùa ve đã qua. Với vai trò là người “đầu tàu”, Phương Duy đã tận lực hướng dẫn cho “đàn em” từng đường đi nước bước, từ cách mở khẩu hình, thể hiện vũ điệu, cách hòa bè và chỉ dẫn cho các bạn nhạc công cách phối âm sao cho phù hợp nhất nhằm tôn lên chất giọng của đồng đội mình.
Thành công của nhóm Gió Ngoại Ô đạt được lần này, theo Hoàng cũng là kết quả của sự tích góp kinh nghiệm trong một thời gian dài. Một trong những yếu tố tiên quyết để tạo nên điều đó là lực lượng nòng cốt mà nhóm đã nỗ lực xây dựng, duy trì và vun bồi. Công tác quan trọng này được chuẩn bị kỹ lưỡng vào tháng 9 hàng năm. Ngay sau khi tựu trường, nhóm đã tiến hành tuyển chọn thành viên thông qua các vòng hát chay (không nhạc), hát với nhạc và hát cảm âm. Những ứng viên đạt tiêu chuẩn sau đó sẽ được đào tạo để củng cố lực lượng cho “mùa ve” tiếp theo. Trong đó, nhóm trưởng Trần Huy Hoàng cũng là một trong những thành viên nòng cốt, tham gia đủ cả 3 mùa ve. Với chất giọng đẹp, ấm áp và trong sáng, chàng trai này đã vinh dự được ban tổ chức trao giải “Giọng ca nam xuất sắc”. Theo cảm nhận của Hoàng: “Đây là dấu ấn đẹp đẽ trong đời học sinh chúng em. Mỗi năm kết thúc mùa ve, đều cho chúng em những kỷ niệm đẹp và khó quên”.
Bài, ảnh: Bích Vân



Bình luận (0)