Tòa soạnThư đi – tin lại

Giả hồ sơ thủ khoa để xin nhận xe máy

Tạp Chí Giáo Dục

Chương trình “Vinh danh thủ khoa 2014” mới chỉ trao 19 xe máy cho tân thủ khoa các trường ĐH năm nay. Một xe vẫn chưa được trao do hồ sơ sinh viên có nhiều điểm gây nghi vấn
Biết rõ phần thưởng 1 chiếc xe gắn máy chỉ dành cho thủ khoa đầu vào kỳ thi ĐH-CĐ năm 2014 nhưng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai vẫn chứng nhận hồ sơ cho 1 sinh viên… năm hai để tham gia xét nhận giải thưởng.
Đây là sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất trường năm học vừa qua. Vì sợ thủ khoa đầu vào năm nay nhận giải thưởng xong lại… bỏ đi, nhà trường mong muốn thay thế sinh viên này tham dự xét nhận giải thưởng.
Sinh viên năm hai vẫn khai… năm nhất
Chương trình “Vinh danh thủ khoa” do Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tổ chức năm nay trao tặng 20 xe gắn máy Nozza cho 20 thủ khoa đầu vào các trường ĐH thuộc 12 tỉnh thành. Trong đó có: TP.HCM, Tiền Giang, Bình Dương, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bình Định, An Giang, Trà Vinh, Đồng Nai… Mỗi xe gắn máy trị giá gần 29 triệu đồng. Chương trình nhằm vinh danh tân thủ khoa đầu vào các trường ĐH tại kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014.
Các tiêu chí xét giải được Ban tổ chức đưa ra rất rõ ràng, trong đó có quy định thủ khoa hợp lệ phải của kỳ thi ĐH-CĐ năm 2014. Tuy nhiên đến nay, chương trình mới chỉ trao xe cho 19 tân thủ khoa đáp ứng được hết các tiêu chí. Riêng sinh viên T.N.P.T (ngành công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai) vẫn chưa được nhận phần thưởng do hồ sơ tham dự có nhiều điểm gây nghi vấn. 
Cụ thể, hầu hết giấy tờ trong hồ sơ của sinh viên này do TS. Đoàn Mạnh Quỳnh (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai) ký đều khai em T. là thủ khoa của trường năm 2014. Đơn cử, trong giấy báo nhập học có xác nhận sinh viên T. trúng tuyển chính thức vào khóa học 2014 (niên khóa 2014-2018), hệ ĐH chính quy, ngành công nghệ thực phẩm. Đồng thời, yêu cầu em này làm thủ tục nhập học ngày 12-10-2014. Bên cạnh đó, trong giấy xác nhận đóng học phí của em này cũng ghi em thuộc niên khóa 2014-2018. Chỉ riêng bảng hồ sơ cá nhân do em T. viết lẫn ký tên là không có đóng dấu và chữ ký xác nhận của TS. Quỳnh. Tuy nhiên, trong hồ sơ này, em T. cũng khai là “tân sinh viên” của trường với tổng điểm đầu vào 24,75.
Ngại thủ khoa nhận giải rồi… bỏ đi
Thực tế, khi chúng tôi liên lạc với ông T.N.P (cha của em T.) đã được ông này xác nhận T. không phải sinh viên năm nhất mà đang học năm thứ hai tại Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.
Ngay TS. Phan Ngọc Sơn (Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai) cũng khẳng định, em T. hiện đã bước sang năm hai. Lý do trường chọn sinh viên T. là vì em này đạt thành tích xuất sắc nhất trường năm học vừa qua, xứng đáng được nhận giải thưởng. Ông Sơn thừa nhận, việc đưa một sinh viên năm hai tham gia xét nhận giải thưởng là không phù hợp tiêu chí nên trước đó, trường cũng đã có trao đổi ý nguyện này với Ban tổ chức trên tinh thần nếu được xét duyệt thì tốt, không được thì thôi. Đồng thời, trường kiên quyết không đưa thủ khoa đầu vào năm 2014 đi tham gia xét nhận giải thưởng vì e ngại tình trạng thủ khoa sau khi nhận giải rồi lại… bỏ đi. Thực tế, đã có đến 3 năm, các thủ khoa đầu vào nhận xong học bổng của chính nhà trường và doanh nghiệp, lại… chuyển sang học trường khác.
Ông Sơn nhấn mạnh thêm, trường mong muốn đưa sinh viên xuất sắc nhất năm qua tham gia xét nhận giải thưởng này, nhưng nếu không phù hợp với tiêu chí của Ban tổ chức thì chấp nhận không nhận giải thưởng. Còn việc Phó hiệu trưởng nhà trường chứng nhận sinh viên T. là tân thủ khoa năm 2014, ông Sơn khẳng định rằng không nắm và cũng không xem qua.
Bài, ảnh: Mê Tâm
Chỉ dành cho thủ khoa, không cho sinh viên năm hai
Ông Lê Xuân Dũng (Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh – sinh viên TP.HCM) cho biết, giải thưởng “Vinh danh thủ khoa” chỉ dành cho thủ khoa đầu vào kỳ thi ĐH-CĐ 2014. Do vậy, Ban tổ chức xác định, người tham gia phải đảm bảo đúng tiêu chí “là thủ khoa của trường năm 2014”, không dành cho đối tượng sinh viên khác.
Riêng các đối tượng sinh viên khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ ở những chương trình khác. Ông Dũng khuyến cáo, trung tâm có nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh – sinh viên. Trong đó có chương trình nhằm tuyên dương những gương tiêu biểu, điển hình; có những chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn, học giỏi. Mỗi chương trình đều có tiêu chí, đối tượng cụ thể. Mong các đơn vị bám sát để giới thiệu cho đúng học sinh – sinh viên.
 
 

Bình luận (0)