Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Giải bóng đá học sinh THPT TP.HCM mở rộng lần X năm 2009 – cup “FRUIT TEA”

Tạp Chí Giáo Dục

Lý Tự Trọng và Nguyễn Thị Định tranh chung kết

Các tiền vệ Nguyễn Trãi và Lý Tự Trọng tranh chấp ở khu vực giữa sân

Hai trận bán kết của giải diễn ra ngày 10-4 mang lại một kết quả thật bất ngờ, cả hai đội nhất, nhì mùa giải vừa rồi là Phước Long và Nguyễn Trãi (Bình Dương) đều bị loại khỏi trận chung kết. Sự thất bại này đã được giới chuyên môn dự báo trước, cũng như chính huấn luyện viên hai đội bóng từng than thở “lực lượng cầu thủ năm nay không mạnh bằng năm rồi, nhiều em còn non kinh nghiệm…”.
Trận bán kết 1 giữa đội Lý Tự Trọng và Nguyễn Trãi diễn ra trong sự căng thẳng và hồi hộp đến phút cuối. Xác định đây là trận đấu quan trọng không thể để xảy ra một sơ sẩy nào nên các cầu thủ vào trận với tâm lý khá căng thẳng. Tuy nhiên tâm lý đè nặng chỉ ảnh hưởng khoảng 10 phút đầu trận để rồi sau đó là các pha bùng nổ liên tục của đôi bên. Các cầu thủ Lý Tự Trọng vượt lên dẫn bàn trước ở phút 16 do công Minh Hưng (19) tận dụng sai lầm của thủ môn Nguyễn Trãi để bóng ọi ra khỏi tay. Nhưng sau bàn thắng này đội Lý Tự Trọng chẳng những không giữ được lợi thế, mà còn để các cầu thủ Nguyễn Trãi vùng lên lật ngược tình thế, đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 25 do công của Kim Hưng (4). Sang hiệp 2, đội hình Lý Tự Trọng dâng cao ép sân Nguyễn Trãi với liên tiếp các pha bóng đánh biên rồi trung lộ nhưng đều không thành công. Trong trận đấu này vai trò của đội trưởng Kim Hưng (4) thật sự nổi bật khi anh chỉ huy hàng thủ đội nhà đánh bại tất cả các pha không chiến và phối hợp bật tường một chạm trong vòng 16m50 của đối thủ. Ngược lại, những tình huống phản công của đội Nguyễn Trãi cũng gây không ít khó khăn cho đối phương. Kết thúc trận đấu hai đội hòa 1-1. Đội Lý Tự Trọng giành thắng lợi 4-1 có mặt trong trận chung kết. 
Ngày 12-4 giải kết thúc với hai trận đấu: chung kết giữa Lý Tự Trọng và Nguyễn Thị Định; tranh ba – tư giữa Phước Long và Nguyễn Trãi.
Trận bán kết 2, đội Nguyễn Thị Định có màn khởi đầu như mơ khi vượt lên dẫn trước ở phút 11 do công của Tiến Minh (14) pha dàn xếp tấn công đẹp mắt có tốc độ rất cao. Bàn thắng này giúp Tiến Minh vững vàng đứng đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng với 9 lần chọc thủng lưới đối phương. Tưởng chừng các cầu thủ Nguyễn Thị Định dễ dàng áp đặt lối chơi lên đương kim vô địch Phước Long. Chưa đầy một phút sau, đội Phước Long tưởng chừng đã có bàn thắng san bằng tỉ số thế nhưng cú sút căng từ ngay rìa vạch 16m50 của Minh Tuấn (8) bị thủ môn Nguyễn Thị Định tung người hết cỡ đẩy bóng ra biên. Áp lực tấn công liên tục dồn về khung thành Nguyễn Thị Định nhưng mọi nỗ lực của đội Phước Long đều không cụ thể hóa thành bàn thắng. Sau khi bỏ lỡ một loạt cơ hội san bằng tỉ số do thủ môn đội Nguyễn Thị Định chơi quá xuất sắc, các cầu thủ Phước Long xuống sức thấy rõ và liên tục mắc sai sót nhưng hai tiền đạo Tiến Minh và Hồng Vĩnh (9) cũng không tận dụng được để nâng cao cách biệt. Giành thắng lợi nhẹ nhàng với tỉ số 1-0, các cầu thủ Nguyễn Thị Định biến đối thủ thành cựu vô địch để lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết sau nhiều năm tham dự giải.
T.D

Bình luận (0)