Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

“Giải oan” cho cuộc họp phụ huynh

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiu ph huynh hc sinh có suy nghĩ cuc hp ph huynh đu năm hc là đ nhà trưng thông báo thu – chi. T suy nghĩ này khiến cho bui hp ph huynh tr nên khiên cưng, mt đi giá tr vn có ca vic hp ph huynh mà nhà trưng và giáo viên ch nhim xây dng nên.


Ph
 huynh cn thng thn chia s nhng băn khoăn ca mình vi nhà trưng, vi giáo viên đ đưc gii đáp trong bui hp ph huynh (nh minh ha)

Đng nghĩ hp ph huynh ch đ… thu tin

Thời điểm này, các trường học trên địa bàn TP.HCM đang tổ chức họp phụ huynh đầu năm học nhằm thông báo kế hoạch giảng dạy, rèn luyện của học sinh ở trường trong suốt một năm học. Qua buổi họp cũng nhằm tháo gỡ, giải đáp những thắc mắc của phụ huynh về việc học của học sinh cũng như các hoạt động giáo dục ở trường; đồng thời lắng nghe những góp ý của phụ huynh để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của trường… “Họp phụ huynh đem lại lợi ích gì cho phụ huynh và học sinh có lẽ là câu hỏi mà nhiều phụ huynh thắc mắc nhất. Bởi thực tế có nhiều phụ huynh vẫn còn quan niệm họp phụ huynh, nhất là cuộc họp đầu năm học thì không có gì khác là nhà trường thông báo chuyện thu tiền, đặc biệt là các khoản thu lạ lẫm. Vậy nhưng, thực tế phụ huynh cần hiểu rằng họp phụ huynh là hình thức giáo viên tổ chức một buổi sinh hoạt có sự tham gia của thầy cô chủ nhiệm với phụ huynh nhằm thảo luận và giúp học sinh giải quyết những vấn đề về học tập, hạnh kiểm, các sinh hoạt trong lớp để giúp các em học tập tốt nhất”, cô Tống Thị Mai Hương (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình, Q.1) chia sẻ.

Theo cô Hương, từ buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm sẽ giúp phụ huynh nắm rõ phương pháp học tập cùng con ở nhà để đồng hành cùng con, giúp phụ huynh hiểu rõ năng lực học tập của con mình. Riêng với phụ huynh học sinh đầu cấp thì qua buổi họp sẽ giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về những thay đổi trong phương pháp học tập, tâm lý lứa tuổi ở giai đoạn chuyển cấp để phụ huynh có sự chia sẻ, hỗ trợ tốt hơn. “Một trong những thông tin quan trọng nhất ở buổi họp phụ huynh đầu năm học là giáo viên chủ nhiệm phải thông báo cho phụ huynh biết chương trình học của từng giáo viên bộ môn, kỳ thi hoặc bất kỳ vấn đề gì liên quan đến học tập, sinh hoạt của các em tại trường. Đặc biệt, để buổi họp phụ huynh được hiệu quả hơn thì giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh nên trao đổi cởi mở, góp ý chân thành, không chỉ trích nặng nề đối với học sinh cá biệt, đưa ra phương pháp giải quyết hợp lý, tế nhị đối với mỗi em”, cô Hương nhìn nhận.

Giáo viên chủ nhiệm khối 1 tại một trường tiểu học ở TP.Thủ Đức chia sẻ, trong buổi họp phụ huynh đầu năm học, điều giáo viên “sợ” nhắc với phụ huynh nhất đó là chuyện đóng góp đầu năm vì phụ huynh luôn nghĩ rằng họp phụ huynh thì chỉ để thông báo đóng tiền. Dù trên thực tế, khi học sinh đi học thì nhà trường bắt buộc phải công khai mọi thông tin đến phụ huynh, bao gồm cả thông tin về các khoản đóng góp và chương trình, kế hoạch giáo dục của trường. “Thông tin về các khoản đóng góp chỉ là một phần nhỏ trong buổi họp phụ huynh, thế nhưng lại là điều mà phụ huynh chú ý đến nhất trong buổi họp đầu năm học, và vô tình các thông tin quan trọng khác mà giáo viên chủ nhiệm thông báo như phương pháp hỗ trợ học sinh học tập ở nhà; nội quy nhà trường, lớp học; các hoạt động giáo dục học sinh được tham gia trong năm học…, phụ huynh đều “để ngoài tai”. Thậm chí, nhiều phụ huynh khi có thắc mắc về các khoản thu cũng không trực tiếp trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để được giải thích, chia sẻ, mà lại than phiền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động giáo dục của trường, thậm chí làm “méo mó” đi mục tiêu mà buổi họp phụ huynh hướng đến”, giáo viên này bức xúc.

Ph huynh cn đng hành, chia s

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội có nhiều thông tin phụ huynh phản ánh về việc trường này, trường kia lạm thu đầu năm. Mặc dù vậy, phụ huynh cũng cần phải nhìn nhận đúng vấn đề này. “Đầu năm học, nhà trường cần khoản này, khoản kia để tổ chức thêm hoạt động cho học sinh, hay đơn giản là thu tiền điện, tiền nước uống, nhưng cũng… không dám thu vì sợ phụ huynh nói lạm thu. Bây giờ chỉ cần nhà trường thu bất cứ khoản gì thì phụ huynh cũng đều có thể quy thành… lạm thu, và lên mạng xã hội phản ánh, “bóc phốt” nhà trường”, hiệu trưởng một trường THCS tại Q.1 thẳng thắn nói.

Tuy nhiên, vị hiệu trưởng này cho biết không phải tất cả phụ huynh đều có tâm lý như vậy nhưng chỉ cần một vài phụ huynh không hiểu rõ, hoặc là không muốn hiểu thì sẽ có cái nhìn thiếu thiện cảm, thiếu chia sẻ và đồng hành với nhà trường khiến các buổi họp phụ huynh đầu năm học trở nên thất bại. “Trong bất cứ khoản thu nào, nếu phụ huynh có thắc mắc thì hãy trực tiếp trao đổi với nhà trường để được giải đáp chứ không nên “đoán già, đoán non”. Nhà trường rất cần sự đồng hành, chia sẻ của phụ huynh để cùng thống nhất trong các hoạt động giáo dục, từ đó chăm lo và tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh”, vị hiệu trưởng khẳng định.


Bui hp ph huynh đu năm hc không ch có thông báo các khon thu (nh minh ha)

Tương tự, hiệu trưởng một trường THPT tại Q.Tân Phú cho hay, theo quy định của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT, việc thu – chi thỏa thuận với phụ huynh trong năm học đều có các khung định mức và nhà trường không được thu vượt khung. Ví dụ, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thì quy định ở bậc THPT là không được thu quá 300 ngàn đồng/học sinh/tháng; hay mức đóng thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú bậc tiểu học, THCS, THPT thì không được thu quá 200 ngàn đồng/năm. “Để tổ chức dạy và học thì nhà trường phải thực hiện thu – chi theo nguyên tắc thu đủ bù chi. Còn với các khoản xã hội hóa thì nhà trường không hề thực hiện thu theo hình thức cào bằng mà theo hình thức tự nguyện”, vị hiệu trưởng trên cho hay.

Theo quy định của UBND TP.HCM, năm học 2022-2023, thành phố giữ nguyên mức thu các khoản thu dịch vụ so với năm học trước. Ông Nguyễn Bảo Quốc (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) khẳng định, để tránh tình trạng lạm thu hoặc thu sai quy định, trong năm học Sở GD-ĐT sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng thu các khoản thuộc thu hộ, chi hộ sai quy định. Riêng đối với các khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh và các khoản thu vận động tài trợ, nhà trường cần phải thực hiện đúng theo các quy định của Bộ GD-ĐT.

Bài, ảnh: Thành Nam

Bình luận (0)