Ngày 30-5, bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TP.HCM – làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi làm việc ngày 30-5
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị – chia sẻ kết quả thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo cống thoát nước thuộc các dự án được phê duyệt tại Quyết định 752/QĐ-TTg, trong đó nhóm giải pháp ngắn hạn, bằng nguồn vốn trung tu, ủy quyền đã cải tạo hệ thống thoát nước được 6 dự án với 1,8km; nạo vét kênh rạch được 18 dự án với 11,8km.
Với các dự án chống ngập theo Quyết định 6261/QĐ-UBND, có 64 dự án thuộc danh mục đầu tư phát triển hệ thống thoát nước, giải quyết ngập do mưa và 2 chương trình đầu tư công với tổng mức đầu tư 13.437 tỷ đồng. Trong số 27 dự án chuyển tiếp có 19/27 dự án đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả chống, giảm ngập cho các khu vực quận 5, 9, Tân Phú, Bình Thạnh, Thủ Đức và huyện Hóc Môn, Củ Chi và 8/27 dự án đang triển khai thi công, cơ bản đạt kế hoạch đề ra và sẽ hoàn thành trong năm 2019, 2020. Bên cạnh đó, trừ 2 dự án ngưng thực hiện, 4 dự án đưa vào giai đoạn sau 2020, còn lại 31 dự án (20 dự án khởi công mới, 11 dự án chuẩn bị đầu tư) sẽ thực hiện theo tiến độ các kế hoạch trung hạn do HĐND TP thông qua.
Về đầu tư các công trình chống ngập do triều theo Quyết định 1547/QĐ-TTg, đã hoàn thành 75% khối lượng thi công Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), để phục vụ kiểm soát triều cho lưu vực 550km2 vào năm 2018; triển khai 12km đê bao xung yếu thuộc bờ tả sông Sài Gòn. Một số dự án khởi công mới và một số dự án chuẩn bị đầu tư.
Đối với công tác xóa, giảm ngập, cuối 2015 TP còn 40 tuyến đường ngập, trong đó có 17 tuyến đường thường xuyên ngập mỗi khi mưa và 23 tuyến đường ngập được xử lý bằng giải pháp cấp bách trước đây, cần tiếp tục đầu tư để hoàn chỉnh. Thực hiện chương trình giảm ngập nước trên địa bàn TP (giai đoạn 2016-2020), năm 2016-2018 đã giải quyết được 22 tuyến ngập do mưa; 4 tuyến đường ngập do triều.
Mặc dù đạt được những kết quả nhất định song Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị nhìn nhận vẫn còn những khó khăn nhất định, trong đó phần lớn liên quan đến vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng. Qua đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị kiến nghị UBND TP xem xét bố trí vốn đối với các dự án vừa được HĐND TP thông qua vốn trung hạn ngày 11-5-2019; xem xét chấp thuận giao đơn vị quản lý vận hành đối với các dự án Tham Lương Bến Cát (giai đoạn 1), 2 công trình thủy lợi bờ hữu Nam Rạch Tra và Bắc Rạch Tra, cải tạo kênh Ba Bò, cống kiểm soát triều Ông Đụng trên cơ sở tham mưu của các sở ngành.
Đồng thời kiến nghị các sở ngành, hỗ trợ nhanh quá trình thụ lý, xử lý thủ tục như trình duyệt chủ trương đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất, trình phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, hồ sơ cấp phép thi công; kiến nghị UBND quận huyện sớm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư triển khai trình duyệt dự án.
Đối với các dự án đang triển khai thi công, cần có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất theo kế hoạch đề ra, tránh tình trạng kéo dài, gây phát sinh kinh phí. UBND các quận huyện có dự án hoàn thành tiếp tục chỉ đạo, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm, xả rác ra bờ kênh, hệ thống thoát nước.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TP – ghi nhận sự nỗ lực rất lớn trong công tác chống ngập của các đơn vị. Bà Lệ cho rằng nguồn vốn dành cho chương trình giảm ngập nước trên địa bàn TP là lớn. Trong quá trình thực hiện cũng gặp khó khăn, vướng mắc nên hiệu quả dù chuyển biến nhưng vẫn chưa rõ, chưa tạo được sự hài lòng của người dân. Do đó, “với vai trò của mình, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP phải tích cực hơn trong công tác rà soát, khảo sát thực tế, đánh giá hiệu quả các quyết định. Tham mưu UBND tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong điều chỉnh bổ sung để TP trình Thủ tướng Chính phủ”, Chủ tịch HĐND TP đề nghị.
Liên quan đến các điểm ngập hiện nay, trong đó có 17 tuyến đường ngập thường xuyên, 23 điểm ngập nhẹ, Chủ tịch HĐND TP đề nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP phải khảo sát cụ thể, đánh giá để nắm nguyên nhân và đưa ra giải pháp giải quyết một cách quyết liệt, căn cơ, người đứng đầu phải thể hiện rõ trách nhiệm trong công việc này. HĐND cũng sẽ đeo bám giám sát cho ra “sản phẩm” để báo cáo Đảng bộ TP.
Đồng thời các sở ngành, quận huyện cũng phải chủ động phối hợp thực hiện các công trình chống ngập, nạo vét hệ thống cống thoát nước. Sở Xây dựng phải lưu ý trong cấp phép xây dựng, nhất là cấp phép xây dựng các chung cư ngoại thành, yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ quy định hệ thống cấp thoát nước. Mặt khác, vai trò quản lý Nhà nước của phường xã cũng hết sức quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân xả rác đúng nơi quy định, tránh tắc nghẽn cống gây ngập nước khi có mưa và triều cường.
Minh Phương

Bình luận (0)