Sự kiện giáo dụcTin tức

Giải quyết chính sách đối với chiến sĩ Đoàn 95

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 16-10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Liên lạc Đoàn 95 tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95. Tới dự có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ khi thành lập năm 1954 đến năm 1975, Đoàn 95, tiền thân là CP 35 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt Trung ương Đảng giao giúp các nước bạn qua chiến trường Lào. Đã tổ chức đưa, đón gần 7.500 cán bộ bạn, vận chuyển được trên 190 tấn hàng hóa đảm bảo bí mật, kịp thời. Giúp mở hơn 70 lớp huấn luyện phục vụ chiến đấu; xây dựng 2 căn cứ làm chỗ dựa cho bạn đặt cơ quan; mở 2 lớp huấn luyện về hậu cần; mở, xây dựng và củng cố 4 hành lang chính làm chỗ dựa cho các đoàn bạn qua lại và đặt cơ sở hoạt động…

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đoàn 95, tập thể Đoàn 95 đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì.

Nói chuyện thân mật với đoàn đại biểu, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đoàn 95 là đơn vị công tác đặc biệt của Trung ương Đảng, làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Lào, trực tiếp hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ năm 1954-1966. Từ năm 1966, đoàn do Bộ Quốc phòng quản lý đến khi giải thể 1975. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của đoàn đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đoàn 95 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế đặc biệt mà Trung ương Đảng giao.

Ông Vượng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của cán bộ chiến sĩ Đoàn 95, đồng thời đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục xem xét hoàn thiện và giải quyết một số chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với cán bộ chiến sĩ Đoàn 95 có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống tại địa phương.

T.S-V.O

Bình luận (0)