Ngày 4-10, tại TP.HCM, Giải thưởng “Tinh hoa Việt” đã chính thức được công bố nhằm ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Đây là giải thưởng có quy mô toàn quốc do Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Sáng tạo ZOA tổ chức thường niên.
Giải thưởng áp dụng cơ chế bình chọn hiện đại kết hợp đánh giá chuyên môn của Hội đồng Giám khảo với sự tham gia trực tuyến của công chúng, bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và phù hợp với thời đại số.
Hạng mục giải thưởng đổi mới, bao quát nhiều lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật hàn lâm và văn hóa đại chúng.
Đối tượng đề cử giải thưởng này là tác phẩm, công trình nghiên cứu, sản phẩm, dự án của văn nghệ sĩ, trí thức, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam và gốc Việt.
Giải thưởng có lộ trình triển khai gồm 5 giai đoạn chính và hệ thống hoạt động truyền thông đồng hành trên đa nền tảng. Cụ thể, ngày 4-10 phát động và công bố truyền thông; từ 15-10 đến 15-11 là giai đoạn nhận đề cử; ngày 12-12 công bố đề cử chính thức; từ 12-12 đến 1-1-2026 bình chọn và chấm giải; tháng 1-2026 gala trao giải và lan tỏa.
Thời gian xét giải, các sản phẩm, dự án ra mắt vào giai đoạn từ ngày 15-11-2024 đến hết 15-11-2025.

Cơ cấu giải gồm ba nhóm hạng mục chính: Hạng mục A – Tinh hoa Âm nhạc bao gồm các giải: Bài hát của năm, Album của năm, nhạc sĩ của năm, nhà sản xuất âm nhạc của năm, ca sĩ của năm, MV của năm và chương trình biểu diễn của năm.
Hạng mục B – Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực gồm các giải: Tinh hoa văn học, Tinh hoa mỹ thuật, Tinh hoa điện ảnh, Tinh hoa sân khấu, Bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật, Tinh hoa sáng tạo và lan tỏa văn hóa Việt.
Hạng mục C – Giải thưởng đặc biệt: Tinh hoa cống hiến là danh hiệu cao quý dành cho cá nhân có đóng góp lâu dài, bền bỉ và có ảnh hưởng sâu rộng đến sự nghiệp phát triển văn hóa – nghệ thuật Việt Nam.
Nguyên tắc và tiêu chí chấm giải, tất cả các hạng mục đều được xét chọn dựa trên 4 nhóm tiêu chí chính: Giá trị nghệ thuật; Bản sắc văn hóa Việt Nam; Tính sáng tạo và đổi mới; Ảnh hưởng xã hội.
Hội đồng Giám khảo giải gồm nhiều gương mặt uy tín trong giới văn hóa – nghệ thuật như nhà thơ Hồng Thanh Quang, NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Ly Ly, họa sĩ Vi Kiến Thành, TS – nhà báo Nguyễn Đăng Khang – Phó Tổng biên tập Báo Đại đoàn kết), NSƯT – đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và nhạc sĩ Huy Tuấn.
Bên cạnh đó, Hội đồng nhà báo với sự tham gia của các phóng viên, biên tập viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí sẽ đánh giá các hạng mục dưới góc độ ảnh hưởng xã hội và sự ghi nhận từ giới truyền thông, góp phần bảo đảm tính khách quan và uy tín cho giải thưởng.
TS. Nguyễn Đăng Khang – Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kếtnhấn mạnh: “Thông qua Giải thưởng “Tinh hoa Việt”, chúng tôi mong muốn khơi dậy và lan tỏa sức mạnh nội sinh của văn hóa, tôn vinh những nhân tố góp phần thúc đẩy nguồn lực sáng tạo Việt trong kỷ nguyên mới”.
Đại diện Hội đồng Giám khảo, nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ: “Khái niệm “Tinh hoa Việt” không chỉ nói về sự xuất sắc trong chuyên môn mà còn là biểu hiện của bản sắc, những giá trị Việt nổi bật trong thời kỳ hội nhập, nơi chúng ta vừa tiếp nhận tinh hoa thế giới, vừa giữ gìn cốt lõi dân tộc”.
Hồ Trinh

Bình luận (0)