![]() |
Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM vừa xét xử Hoàng Huy Quý (SN 1984 tại Đồng Xoài – Bình Phước) về tội “giết người”. Theo đó, HĐXX nhận thấy hành vi của Quý là côn đồ nhưng gia đình Quý đã khắc phục toàn bộ số tiền bồi thường cho gia đình bị hại là 116 triệu đồng. Đồng thời, cha của Quý là người có công với cách mạng nên xem xét giảm một phần hình phạt từ chung thân còn 20 năm tù cho bị cáo (ảnh).
Theo án sơ thẩm, Quý và vợ làm nghề kinh doanh tại Đồng Xoài – Bình Phước, chuyên phân phối các sản phẩm dầu ăn cho Công ty Thiên Lý Mã (quận Bình Tân – TP.HCM). Sau thời gian hợp tác kinh doanh, hai bên thanh lý hợp đồng phân phối sản phẩm, xác định công ty này còn nợ vợ chồng Quý số tiền 70,5 triệu đồng. Do nhiều lần đòi nợ không được, ngày 12-7-2011, Quý đặt mua 300 thùng dầu ăn của công ty này với mục đích trừ nợ. Khoảng 15 giờ ngày 14-7-2011, Quý mang xe tải đến kho hàng của công ty này để chở lấy số hàng đã đặt. Tại đây, Quý yêu cầu chất đủ hàng lên xe rồi mới trả tiền. Sau khi nhận đủ hàng, Quý đề nghị gặp giám đốc công ty để trừ nợ cũ nhưng chị Nguyễn Thị Thoa (quản lý kho của công ty) không đồng ý. Lúc này, chị Thoa kêu nhân công bốc dỡ số hàng trên xe xuống thì bị Quý ngăn cản nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Thấy vậy, một số nhân viên của công ty này cầm hung khí dọa đánh thì chị Thoa ngăn lại. Đồng thời, người của công ty vẫn tiếp tục bốc hàng xuống xe. Sợ sẽ không trừ được nợ, Quý cùng 2 nhân viên của mình leo lên xe tải và bắt đầu nổ máy cho xe chạy đi. Cùng lúc, chị Thoa lao về phía trước đầu xe, ngăn cản Quý dừng lại nhưng Quý vẫn cho xe chạy về phía trước nên tông vào chị Thoa khiến chị tử vong ngay sau đó. Đến ngày hôm sau, Quý đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp phương tiện gây án cùng 231 thùng dầu ăn.
Tin, ảnh: S.Di


Bình luận (0)