Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dục

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn xử lý tình huống thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Tạp Chí Giáo Dục

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn xử lý tình huống thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn xử lý tình huống thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Audio

Ngày 18-6, Sở GD-ĐT TP.HCM có hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trong đó công bố phương án xử lý các tình huống phát sinh trong tổ chức thi.

Cụ thể, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nêu phương án xử lý các tình huống trong tổ chức thi như sau:

Thí sinh đến điểm thi muộn:

Tất cả các trường hợp có mặt tại cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Trường hợp thí sinh đến cổng điểm thi trễ trong thời gian cho phép, trưởng điểm thi chịu trách nhiệm xác định đủ điều kiện tham gia thi hay không. Nếu đủ điều kiện, phó trưởng điểm thi chuyên môn và thư ký lập biên bản theo thời gian có mặt tại cổng trường, báo cáo cho trưởng điểm thi quyết định. Nếu được đồng ý cho phép thi, giám thị dẫn thí sinh lên phòng thi dự phòng và cho làm bài theo thời gian còn lại.

Trao đổi với giám thị về việc thí sinh có mặt và được phép thi. Việc nộp bài thí sinh vẫn thực hiện theo đúng phòng thi của thí sinh.

Tất cả các trường hợp đến trễ mà được phép dự thi thì vẫn nộp bài theo thời gian thi quy định, không được cộng thêm thời gian.

Ảnh minh họa

Thí sinh tạm thời ra khỏi phòng thi hoặc bị ốm, tai nạn trong khi thi:

Nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì giám thị phải báo cho giám sát phòng thi để phối hợp thực hiện.

Thí sinh bị ốm hoặc tai nạn trong khi thi nếu trường hợp nhẹ có thể điều trị tại phòng y tế điểm thi.

Trường hợp phải đi bệnh viện cấp cứu, việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh phải có sự giám sát của công an cùng giám sát phòng thi cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do trưởng điểm thi quyết định.

Tất cả trường hợp, thư ký điểm thi phải lập biên bản bất thường để ghi nhận sự việc.

Xử lí tình huống giám thị ghi sai thông tin trên giấy làm bài:

Trường hợp giám thị ký nhầm trong giấy làm bài của thí sinh: không yêu cầu thí sinh thay đổi giấy làm bài nếu phát hiện sau thời gian tính giờ làm bài, để thí sinh làm bài bình thường và xử lý bằng cách giám thị ghi nhận vào biên bản bất thường và bìa bọc bài thi để hội đồng thi xử lý theo quy chế thi mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Trường hợp đánh sai số thứ tự bài thi:

Báo cáo trưởng điểm thi ghi nhận trong trang 3 Bìa bọc bài thi (đối với sai sót dưới 1, 2 vị trí) và lập biên bản bất thường nếu sai sót từ 3 vị trí trở lên (vẫn ghi nhận ở bìa bọc bài thi), cho sắp xếp và đánh lại đúng thứ tự.

Tình huống khác:

Nếu cần thay đổi chỗ ngồi cho nhiều thí sinh (mưa, dột…): giám thị cần báo cho giám sát phòng thi thông báo gấp cho trưởng điểm thi; trường hợp cấp bách, giám thị có thể cho thí sinh dừng thi, gập bài thi lại, chuyển chỗ xong, chờ trưởng điểm thi có ý kiến mới cho thí sinh làm bài lại đồng loạt và thêm giờ thi để bù lại (nếu cần).

Trong khi thi, thí sinh muốn xin thêm hoặc đổi giấy thi: giám thị chỉ cho thêm hoặc đổi giấy khác sau khi đã kiểm tra cụ thể. Tất cả những tờ giấy thừa, viết hỏng, xin thêm đều không được xé, cắt, xén mà để riêng ra một chỗ và bảo quản cẩn thận, giám thị không thu phần làm bài trên giấy nháp kẹp vào giấy thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra từ ngày 25 đến 28-6. Tại TP.HCM, kỳ thi có quy mô lớn với 99.578 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 8.891 thí sinh so với năm trước. Trong đó, 97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 và 1.638 thí sinh theo Chương trình GDPT 2006. Số lượng thí sinh tự do tăng 5.000 so với năm trước, đặt ra những thách thức mới trong công tác tổ chức.

Để đáp ứng quy mô này, thành phố đã bố trí 171 điểm thi với tổng cộng 4.242 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Cụ thể, 168 điểm thi với 4.180 phòng thi dành cho thí sinh theo Chương trình 2018 và 3 điểm thi với 62 phòng thi cho thí sinh theo chương trình 2006. Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Thành phố đã huy động một đội ngũ nhân lực hùng hậu với 855 cán bộ ban lãnh đạo điểm thi, 12.726 giám thị coi thi (tăng 1.409 so với năm trước), 2.394 nhân viên phục vụ điểm thi, 513 công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ ban in sao đề thi và dự kiến 300 cán bộ ban vận chuyển và bàn giao đề thi.

Yến Hoa

Bình luận (0)