Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu không để xảy ra tình trạng phụ huynh “kêu” nhà trường vận động khiên cưỡng

Tạp Chí Giáo Dục

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ ngành GD-ĐT quận 4 sáng 30-8, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu lưu ý các nhà trường trong việc vận động phụ huynh đầu năm cần hết sức kỹ càng, không để xảy ra tình trạng phụ huynh “kêu” rằng nhà trường vận động một cách khiên cưỡng.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học của ngành GD-ĐT quận 4 sáng 30-8

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hiếu nêu rõ, việc vận động ở một nội dung nào đó chỉ được thực hiện khi phụ huynh hài lòng, đồng lòng. Vận động phải đúng quy định theo Thông tư 55 hay Thông tư 16 của Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, đối tượng vận động không chỉ có phụ huynh.

“Khi thực hiện một công trình trong nhà trường thì đối tượng vận động có thể là bên ngoài xã hội, từ mạnh thường quân… Việc thu, chi phải hết sức rõ ràng” – ông Hiếu yêu cầu.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, phụ huynh học sinh là một lực lượng quan trọng trong giáo dục. Do đó, việc phối hợp với phụ huynh không chỉ có vận động tài chính mà còn phối hợp trong hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa. Cần phát huy tốt vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh trong lớp, trong trường, để làm sao trong nhà trường cha mẹ học sinh gắn liền với các hoạt động giáo dục.

Mỗi nhà trường phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng, thầy cô chủ nhiệm phải sâu sát từng phụ huynh trong lớp, phối hợp thực hiện cho thật tốt. Nếu khi mời phụ huynh đến trường mà chỉ có một số thông tin rất ngắn gọn và thông báo đóng tiền là rất phản cảm.

“Khi nhà trường giúp cho phụ huynh hiểu được rằng vai trò của phụ huynh gắn liền với chất lượng và trách nhiệm giáo dục học sinh trong nhà trường thì lúc đó phụ huynh học sinh sẽ sẵn lòng và nỗ lực cùng với nhà trường để thực hiện và nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiều trường phát huy rất tốt vấn đề này. Các hoạt động như hội, họa, nhạc đều có phụ huynh đứng ra cùng với nhà trường làm” – ông Hiếu nêu rõ.

Đối với việc tổ chức các hoạt động phụ trợ trong nhà trường như căng tin, bãi xe, lãnh đạo Sở GD-ĐT khẳng định đây là các hoạt động thiết yếu, dứt khoát phải có trong trường. Vấn đề là nhà trường tổ chức làm sao cho công khai, minh bạch, không có tiêu cực, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Riêng việc thực hiện thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu tổ chức các hoạt động giáo dục khác trong nhà trương trong năm học mới, ông Hiếu cho biết tới đây Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Sở Tài chính có hướng dẫn cụ thể, giúp các trường thu đúng quy định, tạo điều kiện cho các trường có nguồn lực thực hiện nhiệm vụ mà không gây khó khăn cho phụ huynh.

Đối với các hoạt động thuộc chương trình nhà trường như dạy học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài, tin học…, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, việc tổ chức cần phải có sự đồng thuận của phụ huynh, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để phụ huynh đồng thuận.

Đặc biệt, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm với phụ huynh học sinh về việc mời giáo viên giảng dạy, nội dung, chương trình. Hiệu trưởng đứng ra xây dựng chương trình nhà trường để phối hợp, mời gọi đơn vị có chức năng tổ chức các nội dung này. Đây là chương trình của trường chứ không phải của doanh nghiệp.

“Về nội dung này, ngày 4-9 tới đây, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức buổi làm việc với các sở ngành. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có hướng dẫn việc thực hiện rõ ràng để giúp tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, bổ trợ nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường…” – ông Hiếu thông tin.

Yến Hoa

Bình luận (0)