Sự kiện giáo dụcTin tức

Giảm hơn 9.300 vụ tai nạn giao thông

Tạp Chí Giáo Dục

Về hậu quả do tai nạn giao thông trên cả nước, so với cùng kỳ năm 2011, số người chết giảm hơn 1.500 và số người bị thương giảm hơn 10.600.
Những con số đáng khích lệ trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) chín tháng đầu năm 2012, tổ chức sáng 26-9.
Cụ thể, theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, thời gian qua số vụ vi phạm, số người chết, người bị thương đều giảm sâu cả ba tiêu chí. Trong chín tháng qua cả nước xảy ra hơn 23.600 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 6.908 người, bị thương 25.002 người. So với năm 2011, giảm 9.306 vụ, 1.502 người chết và 10.634 người bị thương. Cũng trong thời gian này, cả nước có 48 tỉnh, TP giảm trên 10% số người chết. Đặc biệt, năm tỉnh giảm trên 40% số người chết là Hà Giang, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Kiên Giang.
Tình trạng ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP.HCM cũng từng bước được cải thiện. Ví dụ, TP Hà Nội chỉ còn 67 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đã giải quyết 46% điểm ùn tắc so với cuối năm 2010.
Để đạt được kết quả trên, các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Một số địa phương đã đổi mới và quyết liệt trong việc gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác này như Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Thái Bình… Điển hình là TP.HCM tổ chức ký giao kết thi đua của chủ tịch UBND tất cả các xã, phường, thị trấn với chủ tịch UBND 24 quận, huyện của TP, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. TP Đà Nẵng thì thực hiện thành công việc thu hồi mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng, được nhân dân hoan nghênh. Các tỉnh, thành như Hà Nội, Hà Tĩnh, An Giang… ban hành các quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức, thực hiện nghiêm cấm uống rượu bia trong giờ làm việc, buổi trưa các ngày làm việc…
Tuy nhiên, Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng công tác bảo đảm ATGT vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông, chạy quá tốc độ, lấn làn, không chấp hành, thậm chí chống người thi hành công vụ còn diễn ra phổ biến. TNGT đặc biệt nghiêm trọng có giảm về số lượng nhưng tính chất và mức độ nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng… 
Để thực hiện được mục tiêu giảm TNGT từ 5% đến 10% trong ba tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, đề nghị các ngành, các cấp, địa phương cần tập trung quyết liệt, không chủ quan, thỏa mãn, lơ là, đồng thời phải có giải pháp cụ thể hơn nữa để đẩy lùi TNGT. Đặc biệt, lực lượng công an cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý trường hợp lái xe uống rượu bia, chạy quá tốc độ, chở quá tải…
Gần 5,2 triệu trường hợp vi phạm
Trong chín tháng, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 5.192.438 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 19.000 xe ô tô, gần 470.000 xe mô tô.
Lực lượng cảnh sát trật tự cũng xử lý hơn 200.000 trường hợp vi phạm hành lang ATGT. Cơ quan chức năng đã tổ chức học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ cho 8.403 trường hợp; thông báo vi phạm trật tự ATGT về nơi cư trú hơn 100.000 trường hợp.
THÀNH VĂN (PL)

Bình luận (0)