![]() |
| Ông Đặng Quang Tấn phát biểu tại hội thảo |
Ngày 10-5, tại Đà Nẵng, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn triển khai giám sát dịch bệnh dựa vào sự kiện (EBS)”.
Tại đây, ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – cho biết, việc giám sát dựa vào sự kiện nhằm mục tiêu phát hiện sớm những dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh đối với cộng đồng để có thể xác minh kịp thời các ổ dịch, các yếu tố nguy cơ và các sự kiện bất thường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Cung cấp thông tin để tổ chức đáp ứng nhanh phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị y tế và các đơn vị liên quan trong công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh.
Thời gian qua việc giám sát dịch bệnh dựa vào sự kiện (EBS) đã được triển khai thí điểm tại 6 tỉnh trên cả nước dưới sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ.
Theo ông Julie Gerberding, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Việt Nam, nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh trong cộng đồng là do chưa nhận thức được tầm quan trọng trong công tác giám sát dẫn đến dịch bệnh không được kịp thời khống chế để lại hậu quả nặng nề. Vì vậy công tác giám sát đóng vai trò rất quan trọng nhằm giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và bảo vệ sức khỏe con người.
Ông Julie Gerberding đánh giá cao việc Việt Nam sớm hiện thực hóa mô hình giám sát này. Những kết quả thí điểm tại Việt Nam cũng đã được một số nước châu Phi tham khảo, coi đó là tiêu chuẩn để thực hiện giám sát dịch bệnh.
Tại hội thảo, đại diện các tỉnh có thí điểm triển khai giám sát dịch bệnh đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như nêu lên những khó khăn, kiến nghị để thời gian tới công tác này được thực hiện triệt để hơn. Đại diện Viện Pasteur Nha Trang cho biết, viện đã tiến hành thí điểm EBS tại tỉnh Bình Thuận gồm 4 bệnh viện tuyến tỉnh, khu vực, 10 trung tâm y yế huyện và 127 trạm y tế xã. Kết quả nhiều ổ dịch được phát hiện sớm và đáp ứng kịp thời. Sự phối hợp giữa các đơn vị y tế tăng lên, nhân viên y tế được tập huấn. Tuy nhiên bên cạnh đó, còn gặp một số khó khăn như giảng viên chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, trình độ cộng tác viên không đồng đều. Theo đó, đơn vị kiến nghị cần tăng cường giám sát hỗ trợ cho tuyến dưới, tập huấn nhắc lại cho cán bộ y tế, đặc biệt là y tế thôn bản…
Đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thực hiện thí điểm tại khu vực Tây Nguyên cho rằng, việc triển khai EBS còn gặp nhiều khó khăn như đặc điểm địa hình dẫn đến việc thông tin giữa các tuyến, sàng lọc và xác minh các dấu hiệu còn hạn chế. Trình độ cộng tác viên, y tế thôn bản còn hạn chế, dân cư đa dân tộc nên khó khăn trong giao tiếp. Bên cạnh đó tài liệu còn dài dòng, khó hiểu đối với cán bộ y tế thôn bản. Không có kinh phí hỗ trợ cho cộng tác viên, y tế thôn bản, người báo cáo các dấu hiệu…
Vĩnh Yên


Bình luận (0)