|
Vợ chồng nên cùng nhau chia sẻ những khó khăn để được làm những ông bố bà mẹ tốt (ảnh chụp tại Khoa Hiếm muộn – BV Từ Dũ). Ảnh: N.T
|
Vô sinh là căn bệnh có thể xảy ra cả ở nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, không ít ông chồng phủ nhận việc mình vô sinh nên không sớm chữa trị, thậm chí không biết nắm bắt cơ hội khi có điều kiện nhờ đến sự can thiệp của y học. Điều này, đã làm nhiều phụ nữ khổ tâm bởi họ có thể vuột mất cơ hội làm cha, làm mẹ…
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh
Phía cuối phòng chờ lấy số thứ tự khám vô sinh tại Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, chị Thúy Hằng (quê ở Tiền Giang) đang ngồi buồn. Năm nay, chị Hằng đã bước sang tuổi 36, nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con. Ngồi tâm sự đôi câu, chị Hằng đưa cho xem tờ kết quả khám trên tay mà nước mắt lưng tròng: “Tôi không thể có con vì buồng trứng bị suy giảm. Không phải vì tôi bị vô sinh mà vì cơ hội mang thai, sinh con không đến với tôi thêm một lần nữa”. Chị và anh Tuấn đến với nhau khi cả hai đã ở cái tuổi ngoài 30. Sau gần một năm chung sống, không thấy có dấu hiệu mang thai, nghi ngờ điều bất ổn, chị Hằng bàn bạc cùng chồng nên đi khám xem thử thế nào. Anh Tuấn cảm thấy tự ái vì xưa nay trong dòng họ nhà anh có ai bị vô sinh đâu, nay lại bị vợ nghi ngờ vai trò làm chồng, làm cha nên nhất định không chịu đi khám. Thêm hai năm chờ đợi tin vui mà vẫn bặt vô âm tín, chị Hằng cố gắng nhờ hai bên nội ngoại, họ hàng, bạn bè khuyên nhủ chồng. Anh Tuấn đã chấp nhận một lần đi tìm nguyên nhân. Cầm kết quả trên tay, anh khựng lại: Tinh hoàn vẫn sản xuất tinh trùng bình thường, nhưng do tắc nghẽn đường dẫn tinh dẫn đến tinh trùng không xuất hiện trong tinh dịch sau khi xuất tinh. Cũng chính thời điểm này, nỗi đau trong chị Hằng nhân đôi khi bác sĩ cho biết, chị không có khả năng mang thai vì buồng trứng suy giảm.
Chị Thanh (quê ở Kon Tum) ngồi gần đó đang chờ chồng lấy kết quả thì may mắn hơn chị Hằng, bởi chị cũng đã có một con gái 2 tuổi – bé Ngọc Linh. Đây là lần thứ hai, anh chị nhờ đến sự can thiệp bơm tinh trùng để có thể có thêm đứa nữa. Chị kể: “Có được bé Thùy Linh, tôi phải trải qua những tháng ngày mang thai vất vả. Sau hôn lễ một năm, tôi đi khám và phát hiện mình bị đa nang buồng trứng. Để có con, tôi phải nhờ đến sự can thiệp của y học, đồng thời phải có chồng luôn ở bên để kích thích trứng rụng. Thế nhưng, chồng tôi – anh Lâm cho rằng, chắc vì anh thường xuyên đi công tác xa nên khó có con. Anh bảo tôi lo cho kinh tế ổn định, có con cũng chưa muộn”. Ngày anh Lâm trở về đi điều trị cùng chị, thì sự việc không đơn giản. Do chị Thanh trải qua thời gian bị áp lực tâm lý nặng nề làm cho sự rụng trứng bị ức chế, điều này gây khó khăn lớn trong việc can thiệp. Điều trị liên tục 5 tháng, tốn kém tiền bạc, thời gian chị mới có bé Thùy Linh như ngày hôm nay.
Tại anh hay tại tôi?
Nguyên nhân các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu mà vẫn khôngcó những “quả ngọt” không ít. Khi gặp sự cố, hầu hết người vợ phải chịu đựng như trường hợp của chị Hằng và chị Thanh. Họ rất cần có bờ vai của chồng để chia sẻ trách nhiệm, thế mà…
Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Trưởng khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho hay: “Hiện nay, theo nghiên cứu của WHO thì mỗi năm tại Việt Nam có đến khoảng 1 triệu trường hợp gặp vô sinh, chiếm đến 36% so với trên thế giới. Nguyên nhân có đến 40% của vợ, 40% của chồng, 10% của cả chồng và vợ, còn 10% chưa xác định nguyên nhân. Từ kết quả này cho thấy, nguyên nhân vô sinh ở nam giới bằng nữ giới. Thế nhưng, sự thật thì vẫn đáng buồn, bởi mỗi năm tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM có khoảng 30 ngàn trường hợp đi khám vô sinh, trong đó 60% có chồng đi cùng, còn lại không có. Như vậy 40% ông chồng không đi khám kia đều có lí do. Hầu hết, các chị em phụ nữ đến khám đều cho rằng: Chồng ngại đi khám; chồng không nhận nguyên nhân vô sinh là do mình… Cụ thể như gia đình anh Tuấn: Nếu như anh Tuấn chấp nhận khám, can thiệp sớm thì chị Thúy Hằng vẫn có thể mang thai và sinh con. Còn anh Tuấn sau này bắt đầu đồng ý thì chị Thúy Hằng đã bước sang tuổi 36, đây là lứa tuổi khiến cho buồng trứng của người phụ nữ suy giảm, dẫn đến tình trạng xấu nhất là không có khả năng sinh con”.
Việc phát hiện vô sinh khiến cho vợ chồng căng thẳng, áp lực. Ở nam giới, căng thẳng tâm lý có thể ức chế sản xuất tinh trùng cũng như độ di động của tinh trùng. Còn ở người phụ nữ bị áp lực nặng hơn nam giới, khi bị áp lực, tâm lý sự rụng trứng có thể bị ức chế và sẽ gặp khó khăn trong việc thụ thai. Điều trị vô sinh, cần có sự chia sẻ của cả hai vợ chồng để có tâm lý hai bên ổn định, điều này giúp cho việc tìm kiếm nguyên nhân dễ dàng, sớm có biện pháp can thiệp, mang lại hiệu quả cao, tỉ lệ thành công từ 32 đến 40%. Cụ thể, nhờ có sự đồng thuận của vợ và chồng, năm 1998 có khoảng 3.000 trẻ em được sinh ra nhờ can thiệp của y học, hơn thế nữa còn tránh mất thời gian, công sức, tiền bạc.
Ngọc Trinh
|
Bác sĩ Tuyết khuyến cáo: “Sau khi kết hôn được 3 tháng mà chưa có con thì đừng quá lo lắng về việc vô sinh. Chỉ nên đi khám vô sinh khi sau 6 tháng chăn gối với nhau. Người chồng nên xóa bỏ những định kiến mà cùng vợ chia sẻ khó khăn để có những “quả ngọt””.
|


Bình luận (0)