Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Giáng sinh bận rộn của bóng đá Anh

Tạp Chí Giáo Dục

Một giai đoạn hết sức khó khăn đang chờ đợi Adebayor (25) và Arsenal

Cũng như mọi năm, trong khi nhiều giải đấu danh giá châu Âu vẫn cứ đều đặn hằng tuần, thậm chí nghỉ đông sớm thì Premier League vào mùa Giáng sinh lại đá dồn. Cuối tuần này cho đến hết tuần sau sẽ diễn ra liên tục 3 vòng đấu.

Khó khăn chờ đợi Arsenal

Nếu vòng 18 diễn ra ngày 20 – 22.12 thì vòng 19, kết thúc lượt đi diễn ra ngày thứ sáu 26.12 (chỉ sau Giáng sinh 1 ngày). Chỉ 2 ngày sau, tức 28.12, lại tiếp diễn vòng 20. Mật độ thi đấu kiểu này trong mùa đông lạnh lẽo đã trở thành truyền thống của bóng đá Anh.

Nhìn vào lịch đấu của tứ đại gia trong 3 trận mùa Giáng sinh, trong khi Chelsea, M.U có phần thuận lợi, Liverpool cũng không thật gay go thì Arsenal sẽ gặp khó khăn nhất. Họ phải lần lượt gặp Liverpool (21.12, sân nhà), Aston Villa (26.12, sân khách) rồi Portsmouth (28.12, sân nhà) mà cả 3 đội này đều đang nằm trong top 8. Liverpool là đối thủ kỵ rơ với Arsenal. Còn nhớ năm trước, 2 đội đụng nhau 3 trận trong vòng 1 tuần, cuối cùng dù hòa 2 trận đầu nhưng đến trận cuối Arsenal phải đầu hàng. Dù Arsenal mùa này đã quật ngã cả M.U lẫn Chelsea và có lợi thế sân nhà khi tiếp Liverpool, nhưng với phong độ đang có chiều hướng đi xuống trong thời gian gần đây cũng như dàn cầu thủ không còn sắc sảo như trước, khó tin là họ lấy đủ 3 điểm trước đội bóng của Benitez.

Nếu không qua được trận này, Arsenal sẽ gặp khó khăn lớn khi đến sân Villa Park bởi lượt đi họ đã thua 0-2 trước Aston Villa dù chơi trên sân nhà Emirates. Rồi trận gặp Portsmouth 2 ngày sau cũng không dễ cho các pháo thủ khi đội của Peter Crouch thường chơi tốt trên sân khách. Trong 8 trận sân khách, Portmouth đã có điểm đến 5 trận, trong đó có 2 chiến thắng trước Sundẹrland 2-1 và nhất là Everton đến 3-0. Nhiều khả năng  Arsenal – hiện đã văng khỏi top 4 – có nguy cơ bị Hull City và Everton bắt kịp.

Chelsea vô địch mùa đông?

 Trên bảng tổng sắp hiện nay, Chelsea đang kém Liverpool chỉ với cách biệt 1 điểm. Nhưng nhìn vào lịch đấu, nếu Chelsea đừng sơ sẩy như trận gặp West Ham vừa qua, họ hoàn toàn có thể vượt qua Liverpool trong 2 vòng đấu tới để tiến đến ngôi vô địch mùa đông. Liverpool ngoài trận đại chiến khó khăn tại Emirates với Arsenal còn gặp Bolton, một đội có lối chơi rất khó chịu. Dù lượt đi Liverpool từng thắng Bolton 2-0, nhưng nếu sẩy chân tại sân của các pháo thủ, cửa giữ ngôi đầu của Liverpool khó sáng.

Hơn thế, Bolton là đội chơi trên sân khách mùa này khá hay, có điểm 4/8 trận và từng thắng cả Man City. Còn Chelsea gặp Everton tuy cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng bản thân Everton phong độ sân nhà cũng rất kém (9 trận sân nhà có đến 6 trận thua và 2 trận hòa) nên hy vọng của Chelsea lớn hơn, bởi sau đó chỉ gặp đội đang xếp chót West Brom (lượt đi Chesea đã thắng 3-0). Vấn đề còn lại là Chelsea phải giải quyết những bất ổn trong đội hình của mình, tập trung tấn công tốt để nâng cao hiệu suất ghi bàn.

Với M.U, do phải thi đấu giải vô địch thế giới các CLB tại Nhật nên cuối tuần này họ không đá. Trong 2 trận mùa Giáng sinh, M.U dễ thở vì gặp đội kém Stoke City (lượt đi M.U đã quật ngã đến 5-0) và sau đó gặp Middlesbrough. Tuy Boro là đội từng ngáng chân M.U ở giai đoạn cuối mùa rồi nhưng nếu hưng phấn sau chuyến du đấu tại Tokyo, M.U vẫn có cơ may giành 3 điểm. Đá ít hơn 2 trận sau vòng 20 nên M.U xem ra cũng khó giữ ngôi thứ 3 vì Aston Villa – với lợi thế đá 3 trận với West Ham, Arsenal và Hull City – có thể qua mặt họ khi khoảng cách 2 đội hiện chỉ có 1 điểm.

Đ.K (theo thanhnien)

Bình luận (0)