Cuối tuần qua, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giao ban vùng 7 (gồm 5 TP lớn trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ). Vấn đề được quan tâm nhiều nhất tại hội nghị giao ban lần này đó là việc thực hiện thông tư 30 của Bộ GD-ĐT về đánh giá, cho điểm HS tiểu học.
Năm học 2014-2015, quy mô HS của 5 TP tăng gần 60 ngàn em. Các địa phương đã chuẩn bị đủ số phòng học đạt yêu cầu, không còn phòng học 3 ca, phòng học nhờ, phòng học tạm. Đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn với tỷ lệ 99% giáo viên đạt chuẩn, trong đó khoảng 70% có trình độ trên chuẩn. Về thực hiện thông tư 30, 5 sở đều có những sáng kiến để thực hiện. Ví dụ như tại TP.HCM, thông tư 30 được triển khai đến tận thủ quỹ, kế toán, bảo vệ của từng trường. Các trường cho rằng đây là lực lượng tiếp cận gần nhất, nhiều nhất đến HS nên sẽ là kênh tuyên truyền quan trọng chủ trương tới các bậc cha mẹ HS. Còn tại Hà Nội, Phòng Khoa học và Công nghệ của Sở GD-ĐT đã xây dựng phần mềm giọng nói để giáo viên ghi vào phiếu, vào sổ quản lý chất lượng. Một vấn đề khác được các đại biểu quan tâm đó là quy định không thi tuyển vào lớp 6.
Trả lời các vấn đề liên quan đến những băn khoăn của các sở GD-ĐT Vùng 7, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết không cho điểm HS tiểu học, ngành giáo dục đã làm thí điểm mấy năm gần đây (mô hình trường học mới VNEN). Lúc đầu thí điểm cũng nhiều băn khoăn, lo lắng, thắc mắc nhưng sau khi làm kỹ và thực tế chứng minh các trường, giáo viên, nhà trường rất ủng hộ. Còn về việc tuyển sinh vào lớp 6, người đứng đầu ngành giáo dục cũng cho biết nguyên tắc là các trường không được dùng kiến thức cho HS thi vào. Nếu tổ chức bài thi sẽ có chuyện luyện thi, dẫn đến một loạt hậu quả. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định nội dung thi, kiểm tra văn hóa để tuyển HS vào các lớp đầu cấp chính là thủ phạm gây nên tình trạng dạy thêm, học thêm. Còn Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT Nguyễn Trọng Hoàn thì cho hay, bộ sẽ tiếp thu, nghiên cứu để sớm có quy định hướng dẫn trong thời gian tới.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)