Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Giáo dục giới tính trong trường học ở Hà Lan

Tạp Chí Giáo Dục

 

Hình mang tính minh họa

Giáo dục giới tính trẻ em tại quốc gia nổi tiếng “phóng khoáng” Hà Lan tiến hành như thế nào? Rất từ tốn, ở đó người ta nói về cảm xúc và ý thức trách nhiệm cùng với sự khuyến khích làm cho những điều bất thường trở thành bình thường…
Không cấm kị
Cho dù tại Hà Lan sex hiện diện khắp nơi, quốc gia này vẫn có chỉ số trẻ vị thành niên mang bầu thấp nhất tại phương Tây và chỉ số mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) thấp nhất trong thanh niên. Anh Quốc – đất nước có chỉ số trẻ vị thành niên mang bầu cao hơn Hà Lan gấp 5 lần đang mong muốn học tập kinh nghiệm giáo dục của Hà Lan.
Người Hà Lan làm điều đó như thế nào? Ông Siebe Heutzepeter, Hiệu trưởng Trường Tiểu học De Burght quảng bá quan điểm cho rằng, nhờ các giờ học giáo dục tình dục hoàn toàn có thể kìm hãm xu hướng bắt đầu hoạt động tình dục tích cực quá sớm ở trẻ vị thành niên, vị hiệu trưởng khẳng định: “Chúng tôi không có chương trình giáo dục tình dục chính thức hóa dành cho bậc tiểu học. Trẻ nói chuyện về tình dục, khi chúng có hứng thú và khi cần sự giải thích nào dó. Hàng năm chúng tôi có những cô giáo mang bầu, hoặc chúng tôi đón các vị khách mời mới thành hôn, những đại diện của giới đồng tính luyến ái cả hai giới. Bao giờ những cuộc gặp gỡ với họ cũng là cơ hội tuyệt vời để các HS đối thoại về đề tài các mối quan hệ giữa con người với nhau”.
Ông Siebe Heutzepeter cho biết thêm: Tại Hà Lan, cả người lớn và trẻ em đều được giáo dục tốt và không thể có chuyện có bậc phụ huynh nào đó cấm con cái mình tranh luận về chủ đề tình dục”.
Theo ông S. Heutzepeter, điều quan trọng là trò chuyện thoải mái với trẻ về tình dục, trước khi chúng bị trạng thái rụt rè hoặc ngượng ngùng xâm chiếm. Nhà sư phạm khẳng định: “Đó là vấn đề tôn trọng dành cho con trẻ” và “Sẽ không có đủ nếu đơn giản ra lệnh cho chúng nói “không”. Cần phải nói với chúng, tại sao nói “không” và khi nào nói “được”.
Những cuốn sách giáo khoa của nữ chuyên gia về sư phạm, tiến sĩ Sanderijin Van der Doef cung cấp cho trẻ em Hà Lan kiến thức thiết thực về tình dục. Tranh minh họa trên bìa cuốn sách dành cho trẻ dưới 5 tuổi giới thiệu bé trai – bé gái hôn nhau. Trong sách trẻ tìm được lời giải thích: Tại sao mẹ chúng có bầu vú; những con tinh trùng vui tính chu du thế nào… Sách giáo khoa dành cho trẻ 11 tuổi lý giải hiện tượng rụng trứng dựa trên cơ chế nào và cách thức sử dụng viên thuốc ngừa thụ thai.
Tiến sĩ Jon Van der Woning, Hiệu trưởng có uy tín của Trường Willemspark ở Amsterdam, giải thích: “Chúng tôi nói cho trẻ biết mọi khía cạnh của tình dục, giống như chúng ta làm quen với những kỹ thuật vẽ tranh khác nhau. Với HS chúng tôi cũng muốn chỉ cho các em những mặt tốt của tình dục, như thế nào là hiện tượng mại dâm và lạm dụng tình dục. Vấn đề quan trọng là cần phải duy trì thái độ mở cửa với tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc sống”.
Trang bị kiến thức toàn diện
Bậc trung học, trong các giờ học chính khóa, giáo viên đã dạy cho HS của mình cách thức sử dụng các biện pháp tránh thụ thai, cách sinh hoạt tình dục “an toàn và thú vị”, yếu tố trách nhiệm quan trọng thế nào và cách thức nhận biết những bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs). Thực tế cho thấy, quan niệm cởi mở đã mang lại kết quả mong muốn. Trong khi tại Anh tuổi trung bình trẻ vị thành niên gái sinh hoạt tình dục lần đầu là 16, thì ở Hà Lan là 17,7 tuổi. Tại Hà Lan 93% giới trẻ áp dụng các biện pháp tránh thụ thai, trong khi tỷ lệ này ở Anh giới hạn ở mức 53%.
Tuy nhiên, bà Laura Watts, một nữ giáo viên người Anh đã 10 năm sống ở Hà Lan lại cho rằng, chỉ số có bầu của trẻ vị thành niên Hà Lan thấp hơn nhiều so với trẻ vị thành niên nữ của nước Anh có thể liên quan nhiều hơn đến cấu trúc gia đình. Tại Hà Lan tỷ lệ trẻ em chỉ do mẹ (hoặc bố) nuôi dưỡng chỉ bằng 20% so với nước Anh, chỉ số ly hôn cũng thấp hơn một cách đáng kể. Vì lý do này, số các bà mẹ làm cả ngày cũng ít hơn. 
Bà Laura Watts nói: “Những khác biệt có nguồn gốc trong gia đình. Tại đất nước Hà Lan cha mẹ thường rời khỏi nơi làm việc vào lúc 17-18 giờ và cùng ăn bữa tối với con cái. Sau đó cùng xem truyền hình hoặc chơi một môn thể thao nào đó, như vậy họ gần con cái hơn và có điều kiện chỉ bảo chúng hơn”.
Cùng quan điểm như bà Watts, bà Trudie, công dân Hà Lan “chính hiệu”, nhà tạo mẫu khẳng định, bản thân bà đã nhiều năm trò chuyện với con gái về chủ đề tình dục. Bà nói: Con gái tôi thường xuyên đi qua gần cửa hàng bán “linh kiện sinh hoạt tình dục”. Chúng tôi cố gắng cởi mở tối đa, với khả năng có thể. Các cuộc đối thoại về đề tài tình dục không phải là chuyện gì kinh dị như quan niệm phổ biến ở một số nước khác”.
BS.Phạm Khắc Trí

 

Bình luận (0)