- 1 Giáo dục học sinh hướng về nguồn cội dân tộc
Gói bánh chưng, tổ chức ngày hội trải nghiệm, sân khấu hóa lịch sử… là các hoạt động được nhiều trường học tại TP.HCM tổ chức trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, qua đó giáo dục học sinh hướng về nguồn cội dân tộc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa
Giỗ tổ Hùng Vương là một hoạt động văn hóa truyền thống của Trường THPT Hùng Vương (Q.5) mang đậm những dấu ấn riêng. Cô Trương Thị Bích Thủy (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, Giỗ tổ Hùng Vương năm nay dù chủ trương là tổ chức nhẹ nhàng, giản dị nhưng nhà trường vẫn xây dựng những điểm nhấn để chia sẻ và lan tỏa tình cảm đẹp với đất nước, con người, giáo dục học sinh hướng về nguồn cội dân tộc. Điểm nhấn của hoạt động là trích đoạn cải lương “Tiếng trống Mê Linh” được trình diễn bởi các thầy cô và học sinh trong trường. Tiết mục trên được sự hỗ trợ của NSƯT Phượng Hằng, là cựu phụ huynh học sinh của trường. Đây cũng là tiết mục mà thầy trò nhà trường đã trình diễn ở Hàn Quốc trong chương trình giao lưu văn hóa của các trường THPT. Điểm đặc biệt nữa trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm nay đó là ra mắt video kể chuyện về thời đại Hùng Vương, được biên tập và xử lý kỹ thuật bởi Tổ ngữ văn và Tổ tin học. Học sinh quét mã QR để xem bộ phim giáo dục lịch sử, truyền thống rất ý nghĩa, súc tích và đẹp mắt… “Chuỗi hoạt động hướng về ngày Giỗ tổ Hùng Vương với mong muốn giáo dục học sinh hiểu sâu sắc thêm những bài học, giá trị của lịch sử trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, cũng như giáo dục các em những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua đó không chỉ khơi lên trong các em ý thức trách nhiệm của mỗi người trẻ với đất nước mà còn là lòng tự tôn, tự hào dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay”, cô Thủy bày tỏ.

Tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TP.Thủ Đức), các hoạt động giáo dục học sinh tìm hiểu lịch sử, hướng về nguồn cội năm nay được nhà trường triển khai sinh động, mang nhiều màu sắc. Đại diện học sinh các lớp được dâng hương lên bàn thờ Tổ; các tiết mục văn nghệ do học sinh biểu diễn giúp không khí ngày Giỗ tổ thêm thiêng liêng, trang trọng. Cô Thu Hiền (giáo viên chủ nhiệm lớp 3/5 của trường) cho hay, ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, bên cạnh những hoạt động do nhà trường tổ chức thì trong lớp giáo viên cũng tổ chức thêm những hoạt động để giáo dục học sinh hiểu biết thêm về lịch sử, nguồn cội, giáo dục lòng yêu nước… “Trong các giờ học, giáo viên tích hợp để chia sẻ đến học sinh những bài học về lịch sử, các em rất hào hứng, thích thú”, cô Hiền chia sẻ.
Sân khấu hóa gắn với môn học
Kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, Tổ lịch sử của Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5) đã tổ chức tiết học ngoài lớp học kết hợp với triển lãm “Sử Việt – Nét hùng ca vàng son” dành cho học sinh lớp 10, để lại nhiều dư âm đặc sắc. Tham gia tiết học, học sinh được tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua những hình ảnh, tư liệu quý giá. Qua đó không chỉ giúp các em dễ dàng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn có những trải nghiệm thú vị thông qua những trò chơi tương tác. “Triển lãm trưng bày những hình ảnh về thời kỳ Văn Lang – Âu Lạc và các triều đại phong kiến Việt Nam có liên quan chặt chẽ tới kiến thức lịch sử mà học sinh lớp 10 đang được học trên lớp với chủ đề văn minh Văn Lang – Âu Lạc và văn minh Đại Việt. Do vậy, tiết học đặc biệt này là trải nghiệm trực quan nhất để học sinh tìm hiểu kỹ hơn, sâu rộng hơn kiến thức bài học một cách tích cực, chủ động. Kiến thức khi được tiếp cận bằng việc đổi mới không gian học tập, phương thức, cách thức giảng dạy sẽ giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ, qua đó nhà trường cũng giáo dục các em về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhận ra trách nhiệm của người trẻ trong việc học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay”, thầy Ngô Hùng Cường (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên) chia sẻ.

Tương tự, Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1) cũng trang trọng tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Trong không khí trang nghiêm, thầy trò nhà trường đã tái hiện “Nghi thức tế lễ thờ cúng Hùng Vương” thể hiện sự tôn thờ và sự kính trọng, biết ơn đến 18 chi đời các vua Hùng đã có công dựng nước Văn Lang – Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam… Thầy Hà Hữu Thạch (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, trong lễ giỗ thầy cô và học sinh cùng dâng trà, rượu, lễ vật… lên các vị vua Hùng. Từ đó giáo dục học sinh ý thức được vai trò và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam đối với tổ tiên, đất nước và càng phải nhớ hơn lời dặn dò của Bác Hồ “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Thầy Thạch bày tỏ: “Lễ Giỗ tổ Hùng Vương là một hoạt động giáo dục truyền thống mang nhiều ý nghĩa, luôn được nhà trường chú trọng qua mỗi năm. Khi tham gia vào hoạt động trên không chỉ nhắc nhở học sinh những bài học lịch sử về nguồn cội của dân tộc mà còn nhắc nhở các em ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ để không ngừng cố gắng, phấn đấu vươn lên trong học tập, cuộc sống”.
Trong khi đó, Tổ ngữ văn của Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Q.10) đã tổ chức chương trình sân khấu hóa các tác phẩm văn học với chủ đề “Tự hào Việt Nam”. Bên cạnh nghi thức dâng hương bày tỏ lòng biết ơn các vua Hùng, các tiết mục sân khấu hóa tái hiện lịch sử dân tộc từ thời vua Hùng mang đến cho học sinh nhiều bài học sâu sắc. Cô Nguyễn Thị Phượng Linh (Tổ trưởng Tổ ngữ văn) chia sẻ, bằng cách lồng ghép những câu chuyện lịch sử qua hình thức sân khấu hóa, học sinh sẽ hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Kiến thức bài học cũng được mở rộng để các em có thêm những hiểu biết trong quá trình học văn.
Bài, ảnh: Đỗ Yến
Bình luận (0)