- 1 Giáo dục TP.HCM 50 năm chuyển mình: Nỗ lực để mọi trẻ em thành phố đều được đến trường
Mỗi năm, trung bình TP.HCM tăng thêm khoảng 25.000 học sinh, trong đó số học sinh không có hộ khẩu thành phố dao động khoảng 21%. Để đảm bảo mọi con em sinh sống trên địa bàn thành phố đều có chỗ học, mỗi năm thành phố lại có thêm hàng chục công trình trường học mới được đưa vào sử dụng, đã không chỉ giải bài toán về chỗ học mà còn hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục thành phố theo hướng hội nhập quốc tế.

Năm học 2023-2024, thành phố đưa vào thêm 48 dự án trường học mới; năm học 2024-2025 thành phố đưa vào 23 dự án trường học mới. Trước đó, các năm học trước mỗi năm cũng có hàng chục công trình trường học mới được đưa vào sử dụng, đặc biệt ở các địa bàn tuyển sinh đầu cấp luôn “nóng” hàng năm do áp lực gia tăng dân số cơ học cao, tốc độ đô thị hóa nhanh…
Năm học 2025-2026, TP.HCM dự kiến sẽ có thêm 1 ngôi trường THPT mới tại quận Bình Tân. Ngôi trường mới có diện tích lên đến 15.356,3m2, tổng mức đầu tư 337 tỷ đồng, có hồ bơi; khối nhà ăn, nhà ngủ bán trú (4 tầng); khu bếp, khu nhà ăn… Đây được đánh giá là công trình trường THPT có quy mô lớn nhất quận Bình Tân và nhiều quận, huyện lân cận. Là trường THPT duy nhất trên địa bàn quận Bình Tân và số ít trường THPT trên toàn thành phố có hồ bơi cũng như nhiều tiện ích khác. Công trình hứa hẹn sẽ mang đến môi trường học tập hạnh phúc cho những lứa học sinh mới sẽ học tại trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng ven, tạo công bằng trong tiếp cận chất lượng giáo dục.
Càng ngày cơ sở vật chất trường lớp càng được TP.HCM đầu tư nâng chất nâng tầm. Môi trường học tập, cơ sở vật chất ở nhiều trường công của thành phố, kể cả các trường ngoại thành đều không thua các trường trong khu vực, môi trường thậm chí không thua trường quốc tế. Riêng Gò Vấp, trong hội nghị tổng kết công tác học sinh giỏi lớp 9 năm học 2024-2025 mới đây, lãnh đạo quận cho biết hàng năm ngân sách dành cho giáo dục có khi lên đến 50%. Vì thế, dù là địa phương vùng ven nhưng giáo dục mũi nhọn Gò Vấp liên tiếp 3 năm dẫn đầu thành phố. Và nếu đi tham quan các trường của quận sẽ thấy khang trang đẹp đẽ dường nào, dù địa phương chịu áp lực lớn về sĩ số học sinh.
Hay như quận 12 – là quận vùng ven với áp lực cực kỳ lớn về tuyển sinh đầu cấp, hàng năm tốc độ xây trường mới của địa phương không theo kịp với tốc độ gia tăng học sinh, tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày của quận chỉ đạt hơn 30% – thấp nhất thành phố, thế nhưng cơ sở vật chất, trường lớp của quận lại… không hề thua kém trường nội thành, trung tâm. Trường nhiều cây xanh, rộng rãi, lớp học thoáng mát, tinh tươm, máy tính, internet kết nối vào từng lớp học.

Còn quận Bình Tân thì phải nói là địa phương “chăm chỉ” xây trường nhất thành phố. Năm học mới nào quận cũng có trường mới được đưa vào sử dụng. Trong đó năm học 2024-2025, cùng lúc quận đưa 7 trường mới vào sử dụng, trong đó có tới 5 trường tiểu học, đã góp phần tạo cú hích cho giáo dục quận nhà vẫn luôn được xem là “điểm nóng” tuyển sinh đầu cấp của thành phố mỗi năm. Và năm học mới tới, ngoài trường THPT mới với tổng vốn đầu tư 337 tỷ đồng, lãnh đạo quận Bình Tân cho biết còn có thêm 6 trường mới nữa đang dần về đích trong tiến độ xây dựng, kịp vận hành trước thềm năm học mới.
Mỗi năm ngân sách TP.HCM dành cho giáo dục lên đến 25%, trong đó chủ yếu để đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp và bồi dưỡng đội ngũ, chăm lo chính sách an sinh cho học sinh rồi từng địa phương lại có chiến lược chăm lo, đầu tư thêm…, chính vì thế đã giúp thành phố luôn đảm bảo đủ chỗ học cho tất cả con em người dân sinh sống trên địa bàn thành phố, không phân biệt tạm trú, thường trú với mục tiêu, miễn là người dân sinh sống tại TP.HCM thì con em đều sẽ đảm bảo được đến trường học tập.
Đề án 4.500 phòng học được TP.HCM khởi động từ năm học 2023-2024 đến nay đang đi được nửa chặng đường với hơn 50% số phòng học mới được đưa vào sử dụng là sự quan tâm, đầu tư rất lớn của thành phố dành cho giáo dục, và là món quà lớn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đề án một lần nữa khẳng định mục tiêu giáo dục nhân văn, nghĩa tình của thành phố, giáo dục với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho học sinh.
Như vậy, năm học mới tới, TP.HCM sẽ lại có thêm nhiều ngôi trường mới, nhiều phòng học mới được đưa vào giảng dạy. Và như thế, sẽ nhân thêm những niềm vui, hân hoan, khí thế… Sau 50 năm độc lập, thống nhất, giáo dục TP.HCM đang ngày càng chuyển mình, hội nhập, từ những ngôi trường mới, từ những niềm vui trong những ngôi trường mới.
Đỗ Yến Hoa
Bình luận (0)