Y tế - Văn hóaThư giãn

Giao lưu đàn tranh Việt – Hàn

Tạp Chí Giáo Dục

Các thành viên trong CLB Tiếng hát quê hương đang giao lưu cùng đoàn ngh thut DeobureoSup (Hàn Quc)

Vừa qua, CLB Tiếng hát quê hương (trực thuộc Cung Văn hóa Lao động TP.HCM) đã có buổi giao lưu đàn tranh với đoàn nghệ thuật DeobureoSup (Hàn Quốc). Tại buổi giao lưu, các thành viên trong CLB Tiếng hát quê hương đã có dịp tìm hiểu kiến thức, văn hóa, phong tục, tiếp xúc với nghệ thuật… của người Hàn Quốc để hiểu rõ hơn cũng như tạo mối giao lưu, gần gũi, gắn kết với người Hàn Quốc. Bên cạnh việc giới thiệu về kiến thức của đàn tranh, cả hai còn được thưởng thức những tiết mục độc tấu, hòa tấu đặc sắc, mang đặc điểm riêng của loại hình âm nhạc dân tộc của 2 nước. Theo cô Phạm Thúy Hoan (Chủ nhiệm CLB Tiếng hát quê hương), đàn tranh Việt Nam có hình thức nhỏ nhắn, vì vậy ngay trẻ em hay người lớn đều có thể cầm một cách dễ dàng. Khi đàn, chúng ta phải giữ gìn bàn tay bằng cách đeo móng đàn trong khi Hàn Quốc chỉ dùng tay nên những ngón tay bị chai sạn. Điểm đặc biệt nữa tạo nên sự khác biệt cho đàn tranh Việt Nam và Hàn Quốc là tranh Việt Nam có kèm theo song lang, tay thì đàn, chân đạp song lang để giữ tiết tấu, nhịp điệu… đó là nét khác biệt mà các bạn trẻ cần biết vì âm nhạc của một số nước đôi khi cũng có nét tương đồng, nếu không phân biệt kỹ sẽ dễ bị nhầm lẫn.

Kiu Khánh

 

Bình luận (0)