Sáng 28-2, Bảo tàng Áo dài đã tổ chức chương trình giao lưu “Ngày thơ Việt Nam 2026” mở ra một hành trình kết nối tâm hồn giữa thi ca, nghệ thuật truyền thống và những giá trị nhân văn cao đẹp.

Chương trình không chỉ là nơi tôn vinh vẻ đẹp của ngôn từ qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc như “Hàn Mạc Tử” hay những làn điệu quan họ mượt mà còn là nhịp cầu cảm xúc đưa thế hệ trẻ đến gần hơn với tà áo dài và di sản quê hương.
Đặc biệt, hình ảnh anh Nguyễn Minh Thắng – một nạn nhân chất độc da cam miệt mài bên những nét chữ thư pháp dựa trên tác phẩm thơ ca đã trở thành biểu tượng đầy xúc động cho nghị lực sống và khát vọng gìn giữ tinh hoa văn hóa dân tộc.

Trong chương trình, Bảo tàng Áo dài đã tiếp nhận bộ áo dài quan họ Liền anh – Liền chị do CLB Quan họ Phương Nam trao tặng và bộ áo dài nam – nữ thiết kế nhân sự kiện Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 do Hội Hữu nghị Việt Nam – ASEAN TP.HCM trao tặng.
Những hiện vật áo dài được tặng hôm nay không chỉ làm giàu thêm kho tàng hiện vật của bảo tàng mà còn khẳng định vị thế của tà áo dài trong dòng chảy ngoại giao và văn hóa dân tộc.

Bà Huỳnh Ngọc Vân – Giám đốc Bảo tàng Áo dài – cho biết, chương trình không chỉ tôn vinh thơ ca mà còn là nhịp cầu để thế hệ trẻ thêm yêu áo dài Việt Nam và di sản văn hóa quê hương, tôn vinh nghị lực và tài năng của những nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

| Ngày Thơ Việt Nam là ngày hội tôn vinh những giá trị văn hóa và thành tựu thi ca của dân tộc, được tổ chức định kỳ vào ngày rằm tháng giêng hằng năm.
Bắt đầu từ năm 2003 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, sự kiện này đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, kết nối tâm hồn những người yêu thơ trên khắp cả nước. Mỗi năm, ngày thơ lại mang một chủ đề riêng biệt nhằm truyền tải khát vọng sống và niềm tự hào dân tộc. Ngày thơ không chỉ bảo tồn di sản văn chương mà còn khơi gợi tinh thần đoàn kết, góp phần chắp cánh cho tâm hồn Việt bay cao. |
Hồ Trinh

Bình luận (0)