Sự kiện giáo dụcTin tức

Giáo sư, phó giáo sư ngày càng được trẻ hóa

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (bìa trái), trao giấy chứng nhận GS cho một nhà giáo

(GD TP.HCM – Hà Nội): – Hội đồng chức danh giáo sư (GS) Nhà nước vừa tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh cho 42 GS và 427 phó giáo sư (PGS) năm 2012 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Theo GS. Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS Nhà nước, năm nay có 42 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS. GS trẻ tuổi nhất là TS. Phùng Hồ Hải (sinh năm 1970) – Viện Toán học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – được xét đặc cách. GS cao tuổi nhất là NSND Nguyễn Trung Kiên (73 tuổi, lĩnh vực nghệ thuật).
Trong 427 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm nay có TS. Phạm Hữu Anh Ngọc, giảng viên Trường ĐH Quốc tế (thuộc ĐHQG TP.HCM) được đặc cách. PGS trẻ tuổi nhất là TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng (sinh năm 1981) ở lĩnh vực hóa học (ĐH Bách khoa Hà Nội) và PGS cao tuổi nhất là TS. Nguyễn Thị Tình (69 tuổi) ở lĩnh vực nghệ thuật.
GS. Trần Văn Nhung cho biết, khoảng cách về độ tuổi trung bình được công nhận chức danh GS, PGS giữa lĩnh vực KHTN và nghệ thuật đã dần ngắn lại so với những năm trước đây. Năm 2012, độ tuổi trung bình của các GS, PGS ở lĩnh vực KHTN là 56,8 tuổi; ở lĩnh vực nghệ thuật là 57,5 tuổi. Trong số 469 người được công nhận chức danh GS, PGS năm nay có 69,5% là giảng viên cơ hữu đang giảng dạy tại các trường ĐH…
Tin, ảnh: Nghiêm Huê

Bình luận (0)