Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Giao thông sau lễ 2-9: Thoáng ở các cửa ngõ

Tạp Chí Giáo Dục

Quang cảnh xe cộ lưu thông từ quốc lộ 1A, hướng từ miền Tây để trở lên TP.HCM (ảnh chụp trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh chiều 2-9)
So với dịp lễ 2-9 năm ngoái, năm nay tình hình giao thông tại các cửa ngõ TP.HCM thông thoáng, không xảy ra ùn tắc cục bộ vì lượng hành khách đi lại không tăng đột biến.
Lượng khách đi lại không tăng
Đến sáng sớm 3-9, tại Bến xe Miền Đông, lượng xe khách các tuyến miền Trung và Tây Nguyên đã giảm hẳn. Tại cổng vào, khu vực đỗ xe thông thoáng, không còn ùn ứ như những ngày lễ.
Tình trạng chèo kéo khách trong những ngày sau lễ cũng đã giảm đáng kể nhờ lãnh đạo bến xe có sự phối hợp chặt chẽ với công an, dân phòng địa phương túc trực những giờ cao điểm (thời gian xe xuất và về bến). Trung tá Nguyễn Văn Phương, Công an P.26, Q.Bình Thạnh cho biết, năm nay nghỉ lễ dài ngày, thời gian thoải mái cho chuyến du lịch, về quê nhưng lượng khách đi lại không tăng so với dịp lễ 2-9 năm ngoái. Đến sáng 3-9, lượng xe khách đổ về bến không có biến động vì ngay từ chiều 2-9, người dân đã về lại TP.HCM để chuẩn bị làm việc.
Cũng theo Trung tá Phương, trong chiều tối 2-9, xe về bến khá đông, thời điểm từ 18-20 giờ xe nối đuôi nhau hàng chục chiếc nhưng công tác bố trí khu vực đậu đỗ hợp lý, tổ chức phân luồng tốt nên không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ ở khu vực cổng vào. Ghi nhận của chúng tôi vào sáng 3-9, tại các khu vực đậu đỗ của các nhà xe tuyến miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa… khá yên ắng. Được biết chỉ có số ít xe về bến từ lúc 5-6 giờ sáng, hầu hết đã đưa khách về bến từ chiều tối 2-9. Anh Nguyễn Văn Thường, đại diện nhà xe Bình Phương (Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, thông thường tuyến Tuy Hòa – TP.HCM khởi hành lúc 6 giờ chiều nhưng ngày lễ, để đảm bảo hành khách không trễ giờ làm nên tăng chuyến và chạy ngày (khởi hành vào sáng sớm). Cũng không riêng nhà xe Bình Phương, các nhà xe Cúc Tư, Thuận Thảo… cũng đã đổi lịch trình.
Xe cộ lưu thông khá thông thoáng
Thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-8 đến 2-9), cả nước xảy ra 186 vụ TNGT làm 114  người chết và 145 người bị thương, trong đó có 2 vụ tai nạn đường sắt. Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai làm 12 người chết và 41 người bị thương. Trong những ngày nghỉ lễ, cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý gần 29.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, lập biên bản tạm giữ hơn 100 xe ô tô và hơn 4.000 xe máy.
Theo ghi nhận của chúng tôi vào giờ cao điểm chiều 2-9, trên tuyến đường quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước, xe cộ lưu thông khá thông thoáng. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí, kịp thời phân luồng nếu có ùn tắc. Xe taxi, xe ôm chèo kéo khách trong và cả ngoài bến cũng là nỗi ám ảnh của hành khách nhưng trong những ngày này, hoạt động khá yên ắng, không xô bồ, đặc biệt là cò mồi giảm hẳn.
Thiếu tá Đỗ Hữu Lợi, Phòng Cảnh sát giao thông Q.Bình Tân xác nhận ngay trong chiều 2-9, lượng xe máy từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM tăng đột biến khiến xảy ra tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên, trật tự giao thông sớm vãn hồi, quốc lộ 1A, đoạn từ huyện Bến Lức đến Kinh Dương Vương thông thoáng trở lại sau 19 giờ. Tại Bến xe Miền Tây, lượng khách trở lại TP.HCM sau lễ cũng tập trung vào chiều tối 2-9. Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, hành khách về quê năm nay không tăng đột biến. Do tuyến đường gần, lại nghỉ dài ngày nên đa số người dân ở các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre… đi lại bằng xe máy.
Tuyến đường từ Bến xe Miền Đông ra ngã ba Vũng Tàu không xảy ra ùn ứ cục bộ trong ngày kết thúc nghỉ lễ. Anh Võ Thanh Dũng, tài xế xe khách tuyến Bình Định – TP.HCM cho hay, lễ năm nay giao thông thông thoáng một phần vì hầu hết xe khách chạy hướng cao tốc TP.HCM – Dầu Giây vừa rút ngắn quãng đường, vừa để tránh thi công trên quốc lộ 1A.
Tại TP.HCM, chiều 2-9, Công an TP.HCM phong tỏa, cấm xe lưu thông vào đường Trần Hưng Đạo, hướng vòng xoay Quách Thị Trang. Đường Nguyễn Tất Thành, hướng ra Tôn Đức Thắng cũng bị phong tỏa từ lúc 19 giờ, cấm tất cả các phương tiện lưu thông để phục vụ an toàn cho bắn pháo hoa ở điểm đầu đường hầm Thủ Thiêm.
Bài, ảnh: Trần Anh – Trung Phan
Cấp cứu hơn 300 ca TNGT
Theo thống kê từ hai bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy, từ 30-8 đến 2-9 đã có hàng ngàn lượt bệnh nhân khám, điều trị, cấp cứu. Trong đó, có hàng trăm ca cấp cứu liên quan TNGT, ngộ độc và chấn thương. Bệnh viện Nhân dân 115 trong những ngày lễ đã tiếp nhận khám, điều trị cấp cứu cho gần 900 lượt bệnh nhân. Trong gần 100 trường hợp TNGT, có 2 ca chấn thương sọ não, 1 trường hợp tử vong. Theo Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, tính từ 6 giờ ngày 30-8 đến 15 giờ ngày 2-9, khoa đã tiếp nhận gần 700 ca. Trong đó có 215 ca cấp cứu liên quan đến TNGT với hơn 180 trường hợp chấn thương sọ não, 7 ca tử vong.
 
 

Bình luận (0)