Ngày 26-9, tại TP.Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT phối hợp với Cục Trẻ em, Bộ LĐ,TB&XH đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và sơ cấp cứu người bị nạn cho đội ngũ giáo viên (GV) cốt cán các trường phổ thông, năm 2019. Theo đó, khóa tập huấn đã giới thiệu đến các GV 9 nội dung phòng tránh tai nạn thương tích trong trường học, gồm: đuối nước, thương tích do vật sắc nhọn, động vật cắn, thương tích do ngã, tai nạn điện, bỏng, ngộ độc, dị vật đường thở, tai nạn giao thông cũng như nguyên nhân, hậu quả, cách phòng tránh và thực hành sơ cứu.
Ngoài ra, học viên cũng được trang bị phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn trẻ em, HS kỹ năng phòng tránh đuối nước khi tham gia vào các hoạt động trong đời sống hàng ngày. Phương pháp tổ chức, hướng dẫn trẻ em kỹ năng an toàn trong môi trường nước, xử lý khi gặp người bị đuối nước và các trường hợp đuối nước tập thể.
Lãnh đạo Vụ GD thể chất, Bộ GD-ĐT cho biết: Thực tế hiện nay, phần nhiều các vụ đuối nước gây tử vong lại xảy ra đối với các trẻ em, HS biết bơi, thậm chí bơi giỏi. Điều đó cho thấy, nếu chỉ dừng lại ở việc học bơi, biết bơi thì hoàn toàn chưa đảm bảo an toàn, tránh được tử vong do đuối nước, khi mà trong đời sống hàng ngày, ngoài thời gian ở trường, các em còn tham gia nhiều hoạt động lao động, sinh hoạt trong môi trường sống thiếu an toàn như hiện nay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể xảy ra tai nạn. Trong điều kiện nhiều trường chưa được trang bị bể bơi, việc dạy bơi gặp rất nhiều khó khăn thì việc tăng cường GD nhận thức cho HS về tác hại, hậu quả, nguyên nhân, nguy cơ đuối nước xảy ra đối với các em là rất quan trọng. Từ đó giúp HS có những kỹ năng an toàn, biết tự phòng tránh để dù là biết bơi hay chưa biết bơi đều chủ động, tự bảo vệ được tính mạng bản thân trước khi có sự hỗ trợ của người khác.
V.Yên

Bình luận (0)