
TS. Nguyễn Thị Bích Hồng cho rằng văn hóa ứng xử trong trường học là yếu tố cực kỳ cần thiết để thắt chặt mối quan hệ giữa các bên
Vừa qua, Trường THCS-THPT Diên Hồng (Q.10, TP.HCM) đã tổ chức chuyên đề “Văn hóa ứng xử trong trường học” dành cho toàn thể giáo viên trong trường. Hoạt động trên được coi là tiền đề chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 thành công. Chia sẻ tại chuyên đề, TS. Nguyễn Thị Bích Hồng (giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết văn hóa ứng xử trong môi trường học đường là điều cực kỳ cần thiết. Đó là những ứng xử giữa người giáo viên với đồng nghiệp, với ban giám hiệu, với học sinh và phụ huynh. Lối ứng xử thể hiện trong cách xưng hô, giao tiếp, trong từng lời ăn, tiếng nói, hành động của giáo viên. Một lối ứng xử chuẩn mực sẽ nâng tầm của người giáo viên trong mắt đồng nghiệp, phụ huynh và nhất là sẽ tác động không nhỏ đến cách giáo dục học sinh. “Đơn cử như với tình yêu học đường, nếu thầy cô can thiệp khéo, hiểu tâm lý của học sinh thì đó sẽ là câu chuyện đẹp của tuổi học trò, giúp các em nỗ lực trong học tập. Còn nếu thầy cô ứng xử không khéo đôi khi sẽ gây phản tác dụng, nhất là ở lứa tuổi mới lớn như các em”, TS. Bích Hồng nêu ví dụ.
Theo TS. Bích Hồng, để có văn hóa ứng xử chuẩn mực trong môi trường học đường, nhất định mỗi giáo viên phải tuân thủ theo 4 nguyên tắc: Thể hiện tính mô phạm; tôn trọng; thiện chí và đồng cảm. Trong đó, TS. Bích Hồng cho rằng tính mô phạm là điều quan trọng nhất. “Bất cứ nghề nghiệp nào cũng đòi hỏi những yêu cầu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp khác nhau. Nhưng nghề giáo lại đòi hỏi những yêu cầu về chuẩn mực đạo đức khắt khe hơn. Khi bước chân vào nghề, thầy cô phải quên đi cuộc sống đời thường để thăng hoa trong bài giảng”, TS. Bích Hồng nhấn mạnh.
Thầy Ngô Lập Thu (Hiệu trưởng nhà trường) cho hay chuyên đề trên chính là bước chuẩn bị để nhà trường áp dụng bộ quy tắc ứng xử mới dựa trên khung của Bộ quy tắc ứng xử mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành. “Năm học mới này, nhà trường sẽ siết chặt hơn những quy định cụ thể trong giao tiếp ứng xử giữa cán bộ quản lý với giáo viên, học sinh; giữa giáo viên với đồng nghiệp, phụ huynh. Song song đó, nhà trường cũng sẽ đưa ra những quy chế rõ ràng trong mức xử lý vi phạm”, thầy Thu chia sẻ.
Tin, ảnh: Yến Hoa

Bình luận (0)