- 1 Giáo viên khuyến cáo học sinh không nên sử dụng dấu suy ra trong bài thi tuyển sinh 10 TP.HCM môn toán
Giáo viên toán khuyến cáo học sinh không nên sử dụng dấu suy ra trong bài thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM môn toán. Khi cần sử dụng học sinh nên viết chữ “suy ra”.

Băn khoăn về việc có được sử dụng dấu suy ra trong bài làm thi tuyển sinh 10 môn toán là thắc mắc của rất nhiều học sinh khi chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh chính thức diễn ra.
Thầy Trương Chí Dũng – Tổ trưởng Tổ toán, Trường THCS Trần Huy Liệu, quận Bình Thạnh chia sẻ, đối với môn toán trong Chương trình GDPT 2018 ở bậc THCS thì đã không còn dùng dấu tương đương, và dấu suy ra, vì thế học sinh không sử dụng dấu tương đương và dấu suy ra trong quá trình làm bài.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều học sinh vẫn có thói quen sử dụng dấu suy ra trong quá trình giải toán ở trên lớp.
“Khi làm bài thi, các em nên hạn chế thấp nhất sử dụng dấu suy ra để giải. Nếu cần sử dụng các em nên ghi hẳn chữ “suy ra” trong bài làm. Trong trường hợp học sinh “quen tay” mà sử dụng dấu suy ra trong bài làm thì việc có bị trừ điểm hay không lúc đó lại phụ thuộc vào hội đồng chấm” – thầy Dũng lưu ý.
Tương tự, thầy Nguyễn Bình Minh Tú – Tổ trưởng Tổ toán, Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh khuyến cáo học sinh không nên sử dụng dấu suy ra trong quá trình làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán tới đây. Thay vào đó, nếu cần sử dụng trong quá trình giải bài thi, học sinh cần thiết ghi rõ chữ “suy ra”.
“Khác với Chương trình GDPT 2006 trước đây, hiện nay Chương trình GDPT 2018 trong môn toán bậc THCS đã không còn sử dụng dấu suy ra. Trong quá trình dạy trên lớp, giáo viên cũng đã không còn sử dụng và thường xuyên nhắc nhở học sinh không sử dụng. Vì thế, khi làm bài thi tuyển sinh môn toán, học sinh không nên sử dụng dấu suy ra để giải bài. Trường hợp nếu trót dùng trong bài thi thì việc có được tính điểm hay không, có bị trừ điểm hay không là tuỳ vào quyết định của chủ tịch hội đồng chấm” – thầy Tú lưu ý học sinh.
Thầy Đặng Hữu Trí – Tổ trưởng Tổ toán, Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 nêu, trong sách giáo khoa môn toán bậc THCS bộ Chân trời sáng tạo không có dấu suy ra nên khi giải phương trình, hệ phương trình sẽ không dùng đến. Quá trình dạy trên lớp giáo viên cũng đã không còn sử dụng đến dấu này.
Tuy nhiên, một số học sinh vẫn có thói quen khi làm bài, nhất là giải các bài toán hình học, các em vẫn tiện tay ghi dấu suy ra để giải. Giáo viên luôn nhắc nhở các em hạn chế sử dụng ký hiệu này khi làm bài, nếu muốn ghi thì các em cần ghi đầy đủ chữ “suy ra”.
Yến Hoa
Bình luận (0)