Những người trẻ ở Việt Nam rất thông minh nhưng lại ngại thử thách, ngại dấn thân… Đây là nguyên nhân khiến nhiều người có ý tưởng nhưng không dám khởi nghiệp, ì ạch dẫm chân một chỗ để rồi tiếc nuối thời tuổi trẻ qua đi.
![]() |
| TS. Nguyễn Thanh Mỹ (Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài) chia sẻ thông tin khởi nghiệp với các bạn trẻ tại diễn đàn |
Đó là những nhận định được đưa ra tại Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam 2018 do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (Thành đoàn TP.HCM) vừa tổ chức. Với chủ đề “Change the game – Thay đổi cuộc chơi”, diễn đàn đã phân tích và chỉ ra những cơ hội phát triển, cách thức tồn tại trong việc nắm bắt xu hướng mới nhằm thay đổi tương lai.
Còn rụt rè, tự ti
Theo nhận định của các diễn giả, giới trẻ Việt Nam có rất nhiều cơ hội để khởi nghiệp, nhất là trong thời đại bùng nổ internet, thiết bị thông minh, có nhiều chính sách mở cửa cho người khởi nghiệp như hiện nay. Có thể dễ dàng nhận thấy làn sóng khởi nghiệp đang lan rộng ra mọi nơi với các sản phẩm, dự án thuộc nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những dự án nổi bật, nhiều bạn trẻ hiện đang gặp phải nhiều trở ngại mà chủ yếu là những trở ngại từ… chính bản thân. Anh Lê Đăng Khoa (CEO Công ty Phân bón Ba Lá Xanh) cho biết từng đi gặp nhiều bạn trẻ để lắng nghe, tìm hiểu ý kiến, mô hình của các bạn. Điểm chung của các bạn là hơi tự ti và ngại khó. Các bạn chưa dám trải nghiệm, dấn thân để làm theo ý tưởng của mình. Nhiều bạn rất thích đọc sách, nhưng đọc xong lại gấp sách đi ngủ chứ không tiếp tục nghiền ngẫm, đào sâu hơn và đúc kết lại để tìm ra công thức thành công cho chính bản thân mình.
Trong khi đó, TS. Nguyễn Thanh Mỹ (Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài) nhìn nhận: “Những người trẻ ở Việt Nam rất thông minh, giỏi về điện tử, CNTT nhưng lại ngại thử thách, ngại dấn thân, sợ nói khác, nghĩ khác và làm khác. Nhiều bạn có ý tưởng khởi nghiệp nhưng không dám bắt tay vào làm vì… sợ, cũng không dám nói ra vì sợ người khác đánh cắp ý tưởng của mình. Thật ra, ý tưởng khởi nghiệp mới chỉ là 50% trong khi để khởi nghiệp thành công phải nỗ lực tới… 1.000%”.
Ở lĩnh vực công nghệ, anh Nguyễn Xuân Trường (CEO Ahamove) nhìn nhận đa số những dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ trong lĩnh vực này đều là… zombie startup, có tuổi thọ ngắn, thường chết “yểu” ngay từ giai đoạn đầu tiên. “Thông thường, 1-2 năm đầu tiên là giai đoạn các dự án hay gặp trở ngại, đôi khi là do hết vốn, do bất đồng quan điểm trong việc tìm hướng đi, mở rộng thị trường cho dự án. Và trên thực tế, nhiều dự án khởi nghiệp khi gặp những trở ngại này đã dừng lại mà không hiểu một quy luật “ngầm” rằng: khởi nghiệp cũng sẽ có những điểm trầm, nếu tìm ra mấu chốt và vượt qua được những giai đoạn này thì sẽ thuận lợi về sau”, anh Trường chia sẻ.
Khởi nghiệp từ nông nghiệp: dễ mà khó
Nói về hướng khởi nghiệp, anh Lê Đăng Khoa đánh giá hai lĩnh vực hiện đang được coi là rất tiềm năng cho các bạn trẻ Việt Nam khởi nghiệp hiện nay là nông nghiệp và công nghệ. Tuy nhiên, để nắm được luật chơi ở sân chơi này thì các bạn cần phải dấn thân, quan sát, trải nghiệm những vấn đề chúng ta muốn làm, chấp nhận nghĩ khác và làm khác, tranh thủ thế mạnh của Việt Nam. “Cơ hội có ở xung quanh ta, đừng nghĩ điều gì quá cao xa, hãy nghĩ những điều gần nhất. Ví dụ: Việt Nam có nhiều vùng trồng hoa, nhưng hoa của Việt Nam chưa hề có mặt trên thị trường hoa tươi thế giới. Mỗi năm cả thế giới chi ra khoảng 92 tỷ USD cho hoa tươi, trong đó Hà Lan chiếm thị phần lớn nhất với 50%, Ecuador chiếm 15%. Hà Lan có hoa tulip, Ecuador nổi danh với hoa hồng thì tại sao Việt Nam không là thủ phủ của hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương…? Với khí hậu, thổ nhưỡng, những sản phẩm nông nghiệp như xoài Cát Hòa Lộc, chuối Laba hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm được nhiều người trên thế giới ưa chuộng”, anh Khoa bày tỏ. “Mách nước” về cách khởi nghiệp, anh Khoa cho rằng từ lúc có ý tưởng tốt thì phải cân nhắc thật kỹ để chọn đối tác cùng phát triển ý tưởng đó. Ví dụ: Mình mạnh về vận hành thì chọn đối tác mạnh về tài chính, marketing, tầm nhìn chiến lược để có cái nhìn đa chiều hơn, bức tranh thực tế hơn.
Bàn về vấn đề khởi nghiệp từ nông nghiệp, TS. Nguyễn Thanh Mỹ cho rằng “cơ hội… đầy đồng”, vấn đề là các bạn trẻ có dám bắt tay vào làm hay không? Nông nghiệp Việt Nam trước đây được coi là thế mạnh thì nay lại đang tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Để khởi nghiệp ở lĩnh vực này, các bạn trẻ cần phải biết nhu cầu của đời sống, nhu cầu xã hội…, nhưng trên hết là phải trải nghiệm. “Muốn làm được nông nghiệp thì phải xuống ruộng, vào vườn, phải ra chỗ nông dân trồng trọt, chứ không thể có những ý tưởng “trên mây”, xa rời thực tế. Với tôi, nông nghiệp là làm đúng cái đang sai, làm tốt hơn cái đang tốt, làm cho có cái chưa có và làm việc cho có ý nghĩa. Đồng thời, phải biết vận dụng những ưu thế của cuộc cách mạng 4.0 vào thời cuộc. Với khởi nghiệp, tiền không phải là số 1. Vị trí đầu tiên là thời gian, kiến thức, ước mơ rồi mới đến tiền bạc. Thế giới đã thay đổi, con người cần phải thay đổi cuộc chơi, đòi hỏi người khởi nghiệp ngoài kiến thức còn phải nhạy bén và dám dấn thân để trải nghiệm thực tế chứ không thể “cưỡi ngựa xem hoa” mà đòi hỏi thành công trong lĩnh vực nông nghiệp”, TS. Mỹ nhấn mạnh.
Ngọc Anh


Bình luận (0)